Đồng chí Đinh Tiến Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/6, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội họp hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì hội nghị.
Hà Nội: Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 với quy mô lớn Hà Nội luôn phát huy phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng" Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Dự hội nghị có các đồng chí: Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô...

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Mở đầu, hội nghị đã nghe thông báo Quyết định số 904-QĐ/TU 15/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức lớn lao mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và Thành ủy Hà Nội giao cho.

Trên cơ sở kế thừa thành quả của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, sẽ cùng với tập thể Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với sự yêu mến của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

Tiếp theo, dưới sự điều hành của đồng chí Đinh Tiến Dũng, hội nghị đã họp bàn ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô.

undefined
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, nhất là nhiệm vụ đột xuất được giao. Đảng ủy đã tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu và sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Đảng ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội; xây dựng, bổ sung quy chế, chương trình, kế hoạch, đề án, triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ và Bộ Tư lệnh Thủ đô. Chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô được nâng cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và kết quả công tác của Đảng ủy, các Ủy viên Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô trong 6 tháng qua. Kết quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy, thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của thành phố, nhất là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống dịch bệnh; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhất trí cao với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 nêu trong dự thảo Nghị quyết, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Đảng ủy phải tiếp tục chủ động tham mưu với thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021; phối hợp chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 09-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025".

undefined
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô và từng cơ quan, đơn vị, cán bộ chỉ huy, chiến sĩ phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác; tích cực, chủ động bám sát địa bàn, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; rà soát, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Tư lệnh Thủ đô triển khai hiệu quả các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực tiêu biểu"; phấn đấu không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tiếp tục thực hiện Đề án "Đổi mới giáo dục chính trị tại đơn vị giai đoạn mới"; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2021) ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Đảng ủy phải tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô, phối hợp với cấp ủy địa phương xây dựng đảng bộ quân sự các quận, huyện, thị xã trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; triển khai hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Trên cơ sở dự thảo, tiếp thu ý kiến thảo luận và chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, 100% các Ủy viên Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã nhất trí thông qua Nghị quyết.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động