Loạt xe máy bị thiêu rụi tại quán cà phê đường Phạm Văn Đồng có được hưởng bảo hiểm?

(LĐTĐ) Theo các luật sư, ngoài việc đối mặt với tội danh giết người như Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) khởi tố ban đầu, kẻ phóng hoả sẽ phải đối diện với hình phạt liên quan đến tội huỷ hoại tài sản khi cố tình hắt xăng vào quán cà phê và vào một loạt xe máy dựng trước quán. Câu hỏi đặt ra liệu những xe máy bị đốt có được bảo hiểm trả tiền?
Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi nạn nhân vụ cháy quán cà phê đường Phạm Văn Đồng Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng đốt quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng

Kẻ đốt quán cà phê sẽ phải đối mặt với bao nhiêu tội danh?

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Cao Văn Hùng (SN 1973) trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội, về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với một nhóm khách tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nên đã mua xăng rồi thuê taxi chở đến quán cà phê, sau đó Hùng hắt xăng vào quán và châm lửa đốt.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Công an quận Bắc Từ Liêm khẩn trương điều tra làm rõ và xác định đối tượng đổ xăng đốt quán cà phê là Cao Văn Hùng.

Phân tích khía canh pháp lý, Luật sư Hoàng Văn Hướng, giảng viên Học viện Tư pháp, Trưởng Văn phòng luật Hoàng Hưng cho rằng, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can với đối tượng Cao Văn Hùng tội danh giết người là áp dụng theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể: “Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Giết 02 người trở lên; Thực hiện tội phạm một cách man rợ; Có tính chất côn đồ; Vì động cơ đê hèn…”.

Loạt xe máy bị thiêu rụi tại quán cà phê đường Phạm Văn Đồng có được hưởng bảo hiểm?
Hiện trường vụ cháy tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh: GT)

Luật sư Hướng nói: “Chỉ vì mâu thuẫn với một nhóm khách ở trong quán cà phê nên Hùng đã có hành động mua xăng rồi quay trở lại quán và thực hiện hành vi trả thù. Cho dù lời khai của Hùng tại cơ quan công an là đốt cho bõ tức nhưng Hùng thừa hiểu rằng hành vi đốt nhà, đốt quán không bao giờ đơn giản vì liên quan đến tính mạng con người và tài sản. Trước khi có hành vi phạm tội, Hùng từng ngồi uống bia trong quán và biết rất rõ quán có nhiều khách và nhân viên. Nói cách khác, Hùng bất chấp hậu quả để đạt được mục đích cá nhân”.

Cũng theo luật sư Hướng, ngoài hành vi giết người đã bị Cơ quan CSĐT khởi tố, tới đây nhiều khả năng Hùng sẽ phải đối mặt với tội danh hủy hoại tài sản của người khác được quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Với tội danh này, đối tượng vi phạm có thể đối diện với mức xử lý hành chính về tiền cao nhất lên tới 100 triệu đồng; trường hợp đủ yếu tố xác định tội hình sự có thể phải đối diện với mức xử phạt cao nhất lên tới 20 năm tù giam. Cụ thể như sau: Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Nếu thuộc các trường hợp dưới đây thì giá trị tài sản dưới 2 triệu vẫn xử lý, điều đó có nghĩa là không phụ thuộc vào tài sản có giá trị là bao nhiêu chỉ cần xác định được giá trị là xử lý về tội phạm này, cụ thể: Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ…

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;…

Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Bên cạnh việc phải chịu trách nhiệm hình sự, người phạm tội còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị hại được quy định tại các Điều 589, 590, 591 Bộ luật Dân sự năm 2015, bao gồm các chi phí như: Tài sản bị thiệt hại trong vụ cháy; chi phí khám chữa bệnh; chi phí mai táng; chi phí cấp dưỡng cho người phụ thuộc của người chết; tổn thất về tinh thần do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm.

Xe máy để tại quán bị cháy có được bảo hiểm bồi thường?

Ngoài quán cà phê bị Cao Văn Hùng đốt cháy thì còn một loạt xe máy của khách và nhân viên để trước cửa quán, rồi xe máy của hộ dân bên cạnh cũng bị bắt lửa cháy. Câu hỏi đặt ra ở đây, ngoài kẻ đốt quán là Hùng phải chịu trách nhiệm trước hành vi phạm tội của mình thì cơ quan bảo hiểm có sẵn sàng chi trả cho thiệt hại này?

Luật sư Nguyễn Phương Tuyến, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích, Nghị định 67/2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 6/9/2023. Nghị định nêu rõ: Chủ xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Điều 4, Nghị định này quy định: cơ quan, tổ chức và cá nhân… phải mua bảo hiểm bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Như vậy, theo luật sư Tuyến, chủ xe cơ giới trong đó có xe máy, ôtô phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Điểm b Khoản 1 Điều 7 Nghị định 67/2023 quy định phạm vi bảo hiểm. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách trên chiếc xe đó do xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động gây ra.

Về mức bảo hiểm, đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Còn mức bồi thường thiệt hại tài sản do xe máy gây ra là đến 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn. Do xe ô tô gây ra là đến 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

Tuy nhiên, nếu xe máy, ôtô phát nổ khi không tham gia giao thông như để ở hầm gửi xe, trong nhà sẽ không thuộc trường hợp được bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm công trình, nhà bị cháy nổ được quy định Điều 25 Nghị định 67/2023. Theo đó, nếu chủ quán cà phê đã mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm phát sinh từ rủi ro cháy, nổ.

Khoản 2 Điều 25 cũng quy định doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau: động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên; thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra; tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt; sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ; nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ; máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh; thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ; thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính; thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai…

“Hiện tại, ngoài bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc thì nhiều cơ quan bảo hiểm cũng đưa ra các gói bảo hiểm toàn diện dành cho xe máy bao gồm: Thiệt hại vật chất xe xảy ra do hỏa hoạn, cháy, nổ bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe. Xe sẽ được bồi thường toàn bộ nếu thiệt hại, hư hỏng trên 75% hoặc đến mức không thể sửa chữa, phục hồi đảm bảo lưu hành an toàn; Thiệt hại về thân thế, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe gây ra; Thiệt hại về thân thể đối với người điều khiển xe và người ngồi trên xe bị tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe tham gia giao thông…”, luật sư Tuyến nói.

Khắc Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao giải Cuộc thi Sáng tác và Biểu diễn ca khúc về ngành Y tế

Trao giải Cuộc thi Sáng tác và Biểu diễn ca khúc về ngành Y tế

(LĐTĐ) Chiều 14/2, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Ban Sản xuất các chương trình giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3) tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tác và Biểu diễn ca khúc về ngành Y tế.
Thạch Thất: Quán triệt và triển khai Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024

Thạch Thất: Quán triệt và triển khai Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024

(LĐTĐ) Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ Việt Nam), LĐLĐ thành phố Hà Nội, mới đây, LĐLĐ huyện Thạch Thất đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Luật Công đoàn 2024, Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Dự Hội nghị có đồng chí lãnh đạo LĐLĐ huyện, các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.
URENCO: Chung tay vì một Thủ đô Xanh - Sạch - Đẹp - Bền vững

URENCO: Chung tay vì một Thủ đô Xanh - Sạch - Đẹp - Bền vững

(LĐTĐ) Được thành lập từ năm 1960, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) hiện là đơn vị chính đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường và xử lý chất thải tại các quận trung tâm và một số huyện ngoại thành của Thành phố Hà Nội. Đây cũng là công ty hàng đầu về thu gom, xử lý các loại chất thải khác như chất thải xây dựng, chất thải Công nghiệp, chất thải Y tế nguy hại và phân bùn bể phốt.
Xúc động tâm thư của người mẹ gửi CSGT vì đã mở đường đưa con nhỏ vào viện cấp cứu

Xúc động tâm thư của người mẹ gửi CSGT vì đã mở đường đưa con nhỏ vào viện cấp cứu

(LĐTĐ) Chị Thảo bày tỏ lòng cảm ơn, tri ân sâu sắc trước hành động hết lòng vì nhân dân phục vụ của các chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội khi đã giúp đỡ đưa hai mẹ con đến bệnh viện trong lúc cháu nhỏ đang gặp vấn đề về sức khỏe.
Hà Nội vận dụng linh hoạt Luật Đất đai mới vào các dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư

Hà Nội vận dụng linh hoạt Luật Đất đai mới vào các dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư

(LĐTĐ) Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), bố trí tái định cư tại nhiều dự án, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã vận dụng linh hoạt Luật Đất đai mới 2024. Điều này giúp các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm được quyền lợi của người dân, các tổ chức bị thu hồi đất.
Thêm dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện bán sẽ giúp hạ nhiệt “cơn sốt” về giá nhà

Thêm dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện bán sẽ giúp hạ nhiệt “cơn sốt” về giá nhà

(LĐTĐ) Sau 5 năm cho thuê, Sở Xây dựng Hà Nội chính thức thông báo dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, quận Hà Đông cùng một số dự án khác thuộc quận Long Biên đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà. Chính phủ, Bộ Xây dựng và nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội kỳ vọng phát triển nhà xã hội sẽ sớm hạ nhiệt được “cơn sốt” tăng giá của thị trường bất động sản và nhà ở.
Sân bay Tân Sơn Nhất khai thác gần 26.500 chuyến bay dịp Tết Nguyên đán 2025

Sân bay Tân Sơn Nhất khai thác gần 26.500 chuyến bay dịp Tết Nguyên đán 2025

(LĐTĐ) Cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, (từ ngày 14/1/2025 đến 12/2/2025), Cảng Hàng không quốc tế (CHKQT) Tân Sơn Nhất đã phục vụ hơn 4 triệu lượt hành khách, trung bình đạt gần 136.000 hành khách/ngày.

Tin khác

Ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản trong gara ô tô tại quận Hoàng Mai

Ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản trong gara ô tô tại quận Hoàng Mai

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra vào khoảng 19h tối 13/2, tại một gara ô tô nằm trong ngõ 543, đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ngọn lửa dữ dội khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi...
Giải cứu gần 30 người vụ cháy tòa nhà CTM số 139 Cầu Giấy

Giải cứu gần 30 người vụ cháy tòa nhà CTM số 139 Cầu Giấy

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra khoảng 8h sáng 12/2 tại tòa CTM số 139 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức chữa cháy, đồng thời triển khai các mũi tiếp cận tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Kịp thời hướng dẫn đưa được gần 30 người di chuyển thoát nạn lên tầng mái và theo lối cầu thang bộ đến khu vực an toàn.
Khẩn trương khống chế đám cháy bãi phế liệu ở Thanh Trì

Khẩn trương khống chế đám cháy bãi phế liệu ở Thanh Trì

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại bãi phế liệu gần xưởng sản xuất con lăn cao su trên Km1, đường Phan Trọng Tuệ, thuộc xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Giải cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ tại quận Cầu Giấy

Giải cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ tại quận Cầu Giấy

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại nhà cho thuê trọ số 5, ngách 9, ngõ 105 phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã kịp thời giải cứu an toàn 7 người và đưa xuống nơi an toàn.
Cháy nhà dân đêm giao thừa, Cảnh sát PCCC kịp thời giải cứu 3 người thoát nạn

Cháy nhà dân đêm giao thừa, Cảnh sát PCCC kịp thời giải cứu 3 người thoát nạn

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0h5 ngày 29/1 (mùng 1 Tết), tại nhà dân địa chỉ số 9 ngõ 75 An Xá, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đã đưa 3 người trong gia đình đang mắc kẹt trong nhà xuống nơi an toàn.
Khống chế vụ cháy nhà xưởng gần 500m2 ở quận Nam Từ Liêm

Khống chế vụ cháy nhà xưởng gần 500m2 ở quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra vào khoảng 6h15 sáng 28/1 tại khu nhà xưởng đường Nguyễn Văn Giáp (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau hơn 2 giờ đồng hồ nỗ lực của lực lượng PCCC, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Thông tin chính thức vụ cháy trong đêm tổng duyệt “Rực rỡ Thăng Long 2025”

Thông tin chính thức vụ cháy trong đêm tổng duyệt “Rực rỡ Thăng Long 2025”

(LĐTĐ) Ban tổ chức chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long 2025” thông tin về sự cố tại chương trình tổng duyệt tối ngày 26/01/2025.
Phòng, chống cháy nổ khi thắp hương, đốt vàng mã dịp Tết

Phòng, chống cháy nổ khi thắp hương, đốt vàng mã dịp Tết

(LĐTĐ) Việc thắp hương, đốt vàng mã tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và hộ gia đình sẽ gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán 2025.
Quận Hoàn Kiếm: Cháy nhà dân lúc rạng sáng, 1 người bị thương

Quận Hoàn Kiếm: Cháy nhà dân lúc rạng sáng, 1 người bị thương

(LĐTĐ) Khoảng 6h ngày 19/1/2025, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng, ngõ 95 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn. Vụ cháy khiến một người bị thương.
Cháy nhà 2 tầng lúc nửa đêm, 2 người tử vong

Cháy nhà 2 tầng lúc nửa đêm, 2 người tử vong

(LĐTĐ) Ngôi nhà xảy ra cháy có 2 tầng, tầng 1 có lò ấp trứng gà vịt, tầng 2 sử dụng để ngủ, diện tích công trình khoảng 100m2 với kết cấu bê tông cốt thép gây khó khăn cho công tác chữa cháy.
Xem thêm
Phiên bản di động