Lo tết trọn vẹn

(LĐTĐ) Với phương châm mang mùa xuân, Tết trọn vẹn, đủ đầy đến với đoàn viên, người lao động, những ngày giáp Tết, cán bộ Công đoàn các cấp dồn mọi nỗ lực, tranh thủ tối đa thời gian để tập trung cho công việc chăm lo Tết.
Công đoàn tập trung chăm lo Tết cho người lao động Hàng triệu đoàn viên, người lao động khó khăn được Công đoàn chăm lo Tết chu đáo, đầm ấm

Chủ động, kịp thời

Quan tâm, chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đoàn viên Công đoàn, nhất là CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn vốn là việc làm thường xuyên của các cấp Công đoàn Thủ đô, song khi Tết đến, xuân về, điều này càng được dấy lên mạnh mẽ. Bởi, tổ chức Công đoàn thấu hiểu, sau cả năm làm việc vất vả, người lao động (NLĐ) nào cũng mong chờ một cái Tết ấm cúng, đủ đầy. Đồng thời, tổ chức Công đoàn cũng xác định, chăm lo Tết trọn vẹn cho NLĐ cũng là cách để ổn định tư tưởng, tâm tư, tình cảm cho CNVCLĐ, giữ mối quan hệ lao động được hài hòa, góp phần để cái Tết của Thủ đô thực sự an bình.

Đối với Tết Nguyên đán Quý Mão, ngay từ cuối tháng 10/2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành hàng loạt Chương trình, Kế hoạch chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô phối hợp với chuyên môn dồn sức chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị PHương Hoa trao quà cho CNLĐ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội ở lại nhà trọ không về quê đón Tết.
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị PHương Hoa trao quà cho CNLĐ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội ở lại nhà trọ không về quê đón Tết.

Theo đó, với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” và phương châm tất cả đoàn viên công đoàn, NLĐ đều có Tết, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung nguồn lực để chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ với những nội dung thiết thực: chăm lo lương, thưởng; thăm hỏi, tặng quà, trao trợ cấp Tết; tổ chức Tết Sum vầy; “Chợ Tết Công đoàn”; hỗ trợ phương tiện cho công nhân về quê đón Tết… Trong đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn tham gia phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết, sớm công khai để NLĐ biết và giám sát thực hiện, không để xảy ra tình trạng nợ lương, thưởng.

Lập kế hoạch thì dễ, nhưng để công việc triển khai trôi chảy, hiệu quả đòi hỏi rất nhiều công sức và tâm huyết của các cán bộ Công đoàn. Từ trước Tết cả tháng, cán bộ Công đoàn từ Thành phố tới cơ sở đã bận rộn với vô vàn công việc, từ lên kịch bản chi tiết cho từng hoạt động; huy động các nguồn lực, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện; rà soát, tập hợp các trường hợp đoàn viên, NLĐ khó khăn để chăm lo... Trong đó, việc đôn đốc, giám sát chủ doanh nghiệp trả lương, thưởng Tết cho NLĐ là cần đến sự bền bỉ, kiên trì nhiều nhất.

Ở những đơn vị có đông công nhân lao động (CNLĐ), địa bàn trải rộng như Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất (KCN&CX) Hà Nội, cán bộ Công đoàn phải chia nhau tới từng địa bàn cơ sở vừa nắm tình hình CNLĐ, vừa tuyên tuyền, vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp quan tâm thực hiện việc thưởng Tết cho công nhân. “Thời gian sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn bận rộn, nên cán bộ phải tranh thủ đi ngoài giờ, vào ngày nghỉ... Vất vả là thế nhưng để bảo đảm quyền lợi và mang lại niềm vui cho công nhân, cán bộ Công đoàn luôn hết mình”, ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn các KCN&CX Hà Nội bộc bạch.

Lăn lộn, tận tâm

Bận rộn trước cả tháng, vậy mà càng cận Tết, các cán bộ Công đoàn lại càng tất bật hơn, không khí làm việc tại LĐLĐ Thành phố cũng như các Công đoàn cấp trên cơ sở như luôn khẩn trương, hối hả. Tạm gác lại việc chuẩn bị Tết cho gia đình, các cán bộ Công đoàn người nào việc nấy chăm lo Tết cho đoàn viên.

Ấn tượng và đáng nhớ nhất phải kể đến những chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết. Từ tờ mờ sáng, trong tiết trời cuối đông lạnh buốt, các cán bộ Công đoàn, đặc biệt là cán bộ LĐLĐ Thành phố, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội, Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội... cùng nhiều cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở, cán bộ Công đoàn cơ sở, các đơn vị liên quan đã có mặt ở khu vực tập trung tiễn công nhân về quê đón Tết. Người xem lại danh sách, điểm danh công nhân, người giúp đỡ xách hành lý, bế con nhỏ của công nhân lên xe. Các đồng chí lãnh đạo Thành phố, LĐLĐ Thành phố… cũng có mặt ân cần thăm hỏi, trao lì xì, gửi tới công nhân những lời chúc mừng năm mới tốt lành. Từng chuyến xe lăn bánh, mang theo những nụ cười tươi rói, những bàn tay vẫy cùng lời chúc đầu xuân rộn rã, xua tan giá lạnh mùa đông.

Đặc biệt, dẫu công việc cuối năm bộn bề, nhưng Tết năm nào lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, lãnh đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành đều trực tiếp tới tận gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, tới tận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm việc xuyên Tết để chúc Tết, tặng quà, động viên NLĐ và cơ sở. Theo đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, đây là những chuyến đi vô cùng ý nghĩa, qua đó giúp các cán bộ Công đoàn được gần gũi hơn với đoàn viên của mình, hiểu nhiều hơn về công việc, hoàn cảnh NLĐ còn khó khăn, qua đó để thấy trách nhiệm của tổ chức Công đoàn lớn lao hơn.

Nói về công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa cho biết, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã và sẽ làm hết sức mình để quan tâm, chăm lo cho NLĐ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Công việc cuối năm dẫu bộn bề vất vả, nhưng đó cũng chính là hạnh phúc của người cán bộ Công đoàn khi được chứng kiến niềm vui đón Tết của đoàn viên, của CNLĐ. “Khi và chỉ khi nào mọi CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn đều có Tết đủ đầy, trọn vẹn, thì người cán bộ Công đoàn mới có thể an tâm, vui Xuân, đón Tết trọn vẹn” - Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa bộc bạch.

Ngoài kia Tết đến, Xuân đã về. Nhà nhà, người người trong đó có các đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ đã được quây quần, vui Xuân, đón Tết đủ đầy, ấm áp. Và đó chính là niềm hạnh phúc, là mùa xuân trọn vẹn của những cán bộ Công đoàn Thủ đô luôn tâm huyết, hết mình vì đoàn viên, NLĐ.

Tú Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Xem thêm
Phiên bản di động