Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV: Khẳng định bản lĩnh, khát vọng của điện ảnh nước nhà

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thuý chủ trì họp báo.
Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII: Tôn vinh các tác phẩm điện ảnh mang dấu ấn sáng tạo Tuần phim miễn phí chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 23

Biểu tượng của niềm tự hào điện ảnh dân tộc

Phát biểu khai mạc họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết: Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia được tổ chức trong năm 2025 - năm của những dấu mốc lịch sử trọng đại: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là dịp kỷ niệm 55 năm hình thành và phát triển của Liên hoan Phim Việt Nam (1970 - 2025) - hành trình nửa thế kỷ ghi dấu những bước trưởng thành mạnh mẽ của nền điện ảnh Cách mạng Việt Nam.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV: Khẳng định bản lĩnh, khát vọng của điện ảnh nước nhà
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông thông tin tại buổi họp báo.

Diễn ra từ ngày 21 - 25/11/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, mà còn khẳng định bản lĩnh và khát vọng của nền điện ảnh Việt Nam trong hành trình hội nhập sâu rộng với thế giới.

Sau 23 kỳ tổ chức, Liên hoan Phim Việt Nam đã trở thành biểu tượng của niềm tự hào điện ảnh dân tộc. Mỗi kỳ Liên hoan là một dịp để nhìn lại, để khẳng định bước tiến mới của điện ảnh Việt Nam, và quan trọng hơn, là gửi gắm niềm tin vào thế hệ làm phim trẻ - những người đang viết tiếp câu chuyện điện ảnh Việt trong kỷ nguyên số.

“Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV là dịp để chúng ta tôn vinh nghệ sĩ, trân trọng sự sáng tạo, lan tỏa niềm tự hào văn hóa dân tộc, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác giữa điện ảnh và du lịch, giữa văn hóa và kinh tế sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của đất nước”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhận định.

Liên hoan Phim kỳ vọng giới thiệu đến công chúng những tác phẩm mới của điện ảnh Việt Nam để tạo cơ hội tiếp xúc, đối thoại, giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà làm phim với khán giả, góp phần tìm hiểu về nhu cầu và thị hiếu điện ảnh của công chúng; nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động điện ảnh; tạo điều kiện cho nghệ sĩ điện ảnh, những người làm công tác quản lý, đội ngũ các nhà sáng tác, sản xuất, phát hành và phổ biến phim trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển nền công nghiệp điện ảnh. Đồng thời, Liên hoan Phim là sự kiện biểu dương các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo; vinh danh các nghệ sĩ điện ảnh có thành tựu nổi bật trong thời gian từ sau Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII đến nay.

Quy tụ những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV: Khẳng định bản lĩnh, khát vọng của điện ảnh nước nhà
Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, tiêu chí xét phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV phải là phim nói tiếng Việt, do các cá nhân, tổ chức, cơ sở điện ảnh Việt Nam sản xuất, hoặc hợp tác sản xuất với cá nhân, tổ chức, cơ sở điện ảnh nước ngoài; không có tranh chấp về bản quyền. Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV chưa từng đoạt giải thưởng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc.

Phim làm lại (remake) từ kịch bản hoặc phim nước ngoài có thể đăng ký tham dự các chương trình của Liên hoan Phim. Trường hợp phim được tuyển chọn vào vòng dự thi, chỉ xét tặng các giải thưởng cá nhân (đạo diễn, diễn viên, quay phim, họa sĩ, âm thanh, âm nhạc); không xét trao giải thưởng dành cho phim và tác giả kịch bản. Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV được cấp Giấy phép phân loại phim trong khoảng thời gian từ ngày 22/8/2023 đến ngày 22/8/2025. Trường hợp đặc biệt do Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim xem xét, quyết định.

Ban Tổ chức đã nhận được 30 phim truyện, 120 phim tài liệu, 21 phim khoa học, 32 phim hoạt hình và thành lập Hội đồng tuyển chọn phim dự thi và phim chiếu trong Chương trình toàn cảnh Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV. Các phim được tuyển chọn tham dự Liên hoan Phim như sau và tuyển chọn được các phim tham dự Liên hoan Phim như sau: Chương trình phim dự thi gồm: 16 phim truyện điện ảnh; 36 phim tài liệu; 14 phim khoa học; 21 phim hoạt hình.

Chương trình toàn cảnh (Panorama): Chương trình phim Việt Nam đương đại, bao gồm các phim được sản xuất trong khoảng thời gian từ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII đến Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV (không nằm trong Chương trình phim dự thi). Gồm 14 phim truyện điện ảnh: 14 phim; 25 phim tài liệu; 7 phim khoa học: 7 phim; 11 phim hoạt hình.

Bên cạnh đó, tuần phim Chào mừng Liên hoan phim sẽ diễn ra từ ngày 15 - 20/112025, tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây không chỉ là dịp để công chúng thưởng thức những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu mà còn góp phần quảng bá, tôn vinh nền điện ảnh Việt Nam.

Tuần phim là cơ hội để các thế hệ khán giả, đặc biệt là giới trẻ, hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những giá trị nhân văn thông qua 15 bộ phim được chọn để trình chiếu miễn phí: “Vầng trăng thơ ấu”; “Đào, Phở và Piano”; “Mùi cỏ cháy”; “Hồng Hà nữ sĩ”; “Bình minh đỏ”; “Hoa nhài”; “Người trở về”; “Truyền thuyết Quán Tiên”; “Ngã ba Đồng Lộc”; “Hà Nội 12 ngày đêm”; “Nhà tiên tri”; “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”; “Những người viết huyền thoại”; “Sống cùng lịch sử”; “Chim vành khuyên”; “Vợ chồng A Phủ”; “Sao tháng Tám”; “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”...

Đặc biệt, được sự hỗ trợ, phối hợp từ Điện ảnh Quân đội nhân dân/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, bộ phim “Mưa đỏ” sẽ được trình chiếu trong Tuần phim nhằm góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước cũng như tình yêu điện ảnh đến với khán giả Thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ Liên hoan Phim sẽ có 3 chương trình Tọa đàm - Hội thảo, tạo môi trường kết nối giữa các cấp quản lý, các nhà hoạt động điện ảnh trong nước và quốc tế. Trong đó, có tọa đàm “Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới”; Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương”; Hội thảo “Phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động lưu trữ trong tình hình hiện nay”.

Triển lãm ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn Điện ảnh” diễn ra từ ngày 21 - 25/11/2025, triển lãm dự kiến sẽ giới thiệu khoảng 250 hình ảnh về bối cảnh quay phim, con người, cuộc sống, quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh thông qua những nội dung chính sau: thời kỳ Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (1945 -1975); thời kỳ kiến thiết, xây dựng đất nước (1976 - 1985); thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển (1986 - 2025).

Bên cạnh đó là hàng loạt các hoạt động bên lề và cơ hội hợp tác song phương độc đáo sẽ là nơi các nhà làm phim, nghệ sĩ và lãnh đạo địa phương gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

Chiều ngày 22/2, trong tiết trời mưa phùn của những ngày đầu xuân, Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ tiếp tục trở thành điểm hẹn quen thuộc của người yêu nhạc khi chương trình “Âm nhạc cuối tuần” được diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân thưởng thức.
Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Tối ngày 22/2, khi sắc xuân còn vương trên khắp phố phường Hà Nội, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ đã mang đến cho công chúng một đêm nghệ thuật đậm chất truyền thống.
Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với 2 phiên bản trải nghiệm ngày và đêm trong cùng một không gian đã chính thức khép lại vào tối 22/2/2026, chào đón hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan thưởng lãm.
Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mỗi dịp đầu xuân năm mới, cùng với các hoạt động văn hóa - lễ hội, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi. Không chỉ là nghi lễ chúc thêm một tuổi mới cho người cao tuổi, mừng thọ còn là phong tục truyền thống giàu ý nghĩa, thể hiện đạo hiếu và sự gắn kết bền chặt của gia đình Việt trong nhịp sống hiện đại.
Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), phường Xuân Đỉnh long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Sóc trong không khí trang nghiêm, thành kính và rộn ràng sắc xuân.
Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, xã Đông Anh đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.
Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Ngày 21/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, xã Yên Bài long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo Nhân dân và các lực lượng tham gia, tạo nên một bức tranh mùa xuân tươi vui, đậm đà bản sắc truyền thống.
Xem thêm
Phiên bản di động