Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII: Tôn vinh các tác phẩm điện ảnh mang dấu ấn sáng tạo

Sáng 30/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII.
Điện ảnh Việt nhìn từ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII: Dấu ấn và tiếc nuối Liên hoan phim Việt Nam sẽ trình chiếu những phim nổi tiếng về Huế một thời

Chủ trì Họp báo có: Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII; ông Phạm S - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII: Tôn vinh các tác phẩm điện ảnh mang dấu ấn sáng tạo
Toàn cảnh buổi Họp báo.

Phát biểu tại Họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII (Liên hoan Phim) là sự kiện văn hoá nghệ thuật quốc gia được tổ chức 2 năm một lần để tổng kết, tôn vinh các tác phẩm điện ảnh mới, các nghệ sĩ có thành quả nghệ thuật nổi bật trong thời gian từ sau Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII (năm 2021) đến Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII (năm 2023), tạo cơ hội tiếp xúc, đối thoại, giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà làm phim với khán giả, góp phần quảng bá, phát triển công nghiệp điện ảnh và khẳng định vị thế của điện ảnh Việt Nam.

Đây cũng là dịp để biểu dương các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mang dấu ấn sáng tạo nghệ thuật, giàu tính nhân văn, hướng thiện, đề cao bản sắc văn hóa Việt Nam, tính chuyên nghiệp trong sáng tác, sản xuất và phổ biến tác phẩm điện ảnh; tạo điều kiện cho các nghệ sĩ điện ảnh, các nhà quản lý, các nhà sản xuất, phát hành và phổ biến phim học tập, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy sự phát triển bền vững điện ảnh Việt Nam.

Liên hoan Phim là hoạt động thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021; là sự kiện điện ảnh kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Việt Nam.

Lần này, Liên hoan Phim được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là lần đầu tiên Liên hoan Phim được tổ chức tại Thành phố ngàn hoa, với đa dạng bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam, là nơi hoà quyện giữa thiên nhiên tươi đẹp và con người hiền hoà mến khách, đưa đến nguồn cảm hứng bất tận cho các văn nghệ sĩ, các nhà làm phim, sáng tạo ra những tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật cao, thu hút khán giả. Đồng thời quảng bá, thu hút khách du lịch đến thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng nhân kỷ niệm 130 năm Thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển.

Theo Ban Tổ chức, có 31 phim truyện điện ảnh, 82 phim tài liệu, 23 phim khoa học, 43 phim hoạt hình đăng ký tham dự Liên hoan Phim, Ban Tổ chức đã lập Hội đồng để tuyển chọn phim vào 2 Chương trình: Chương trình phim dự thi và Chương trình phim toàn cảnh.

Trong đó, chương trình phim Dự thi gồm 91 bộ phim được tuyển chọn từ 16 phim truyện, 31 phim tài liệu, 19 phim khoa học, 25 phim hoạt hình.

Chương trình phim Toàn cảnh có 56 bộ phim được tuyển chọn từ 14 phim truyện, 20 phim tài liệu, 4 phim khoa học, 18 phim hoạt hình.

Ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Tỉnh Lâm Đồng xác định Liên hoan Phim là sự kiện quốc gia quan trọng mà tỉnh vinh dự được đăng cai tổ chức. Với tinh thần trách nhiệm cao, niềm vui và tự hào, chúng tôi đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất có thể để tổ chức thành công Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt với 130 năm hình thành, phát triển”.

Các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII

1. Tuần phim “Chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII”

Tuần phim “Chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII” được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11. Một số phim truyện tham dự Liên hoan Phim sẽ được chiếu tại các cụm rạp của 3 thành phố.

Ban Tổ chức phối hợp với VTV dự kiến phát sóng một số bộ phim truyện điện ảnh Việt Nam, phim tài liệu, phim hoạt hình đã từng được giải thưởng cao trong các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam trước đây.

2. Lễ Khai mạc Liên hoan Phim

Lễ Khai mạc Liên hoan Phim được tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt. Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20h ngày 21/11/2023 trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

3. Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng của Liên hoan Phim

Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng của Liên hoan Phim được tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt. Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20h ngày 25/11/2023 trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

4. Triển lãm “Đà Lạt - Khơi nguồn cảm hứng điện ảnh”

Triển lãm do Viện phim Việt Nam chủ trì, tổ chức từ ngày 21/11 đến 25/11/2023. Triển lãm được khai mạc lúc 11h00 ngày 21/11/2023 tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt.

5. Hội thảo

Hội thảo 1: “Bảo hộ bản quyền trong phát triển công nghiệp điện ảnh” do Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tổ chức vào sáng 22/11/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt.

Hội thảo 2: “Một số vấn đề trọng tâm trong xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam” do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tổ chức vào sáng 23/11/2023 tại khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt.

6. Chương trình chiếu phim

Các phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII sẽ được chiếu tại rạp Cinestar, thành phố Đà Lạt và rạp Cinestar huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Ban Tổ chức sẽ tổ chức một số buổi chiếu phim ngoài trời tại Học viện Lục quân Đà Lạt, Quảng trường Lâm Viên thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông... Trong các buổi chiếu phim sẽ có đoàn phim ra mắt và giao lưu khán giả.

7. Giao lưu giữa nghệ sĩ điện ảnh và khán giả tỉnh Lâm Đồng

Liên hoan Phim tổ chức 2 cuộc giao lưu. Cuộc giao lưu giữa nghệ sĩ với khán giả là sinh viên trường Đại học Đà Lạt tổ chức vào ngày 22/11; Cuộc giao lưu giữa nghệ sĩ và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Lâm Đồng tổ chức vào ngày 23/11.

8. Chương trình tham quan tại thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

Ban Tổ chức mời các đại biểu, khách mời của Liên hoan Phim tham dự tour du lịch tại điểm du lịch Cao nguyên Đà Lạt và điểm du lịch canh nông Fresh Garden và Trang trại Rau và Hoa vào ngày 24/11.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Phim "Bước chân vào đời" tái hiện hành trình trưởng thành của người trẻ

Phim "Bước chân vào đời" tái hiện hành trình trưởng thành của người trẻ

Bộ phim “Bước chân vào đời” do NSƯT Nguyễn Danh Dũng đạo diễn, với sự tham gia của nhiều gương mặt được yêu mến như Mạnh Trường, Huỳnh Anh, Hoàng Anh Vũ, Quỳnh Kool… về hành trình lập nghiệp, vươn lên của các bạn trẻ, sẽ lên sóng trên kênh VTV3, lúc 20h các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư hằng tuần, ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng).
Cuộc đua khốc liệt của phim Tết tại phòng vé

Cuộc đua khốc liệt của phim Tết tại phòng vé

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, thị trường điện ảnh Việt lại bước vào "mùa vàng" phòng vé. Năm Bính Ngọ 2026 cũng không ngoại lệ khi hàng loạt phim nội địa đồng loạt ra rạp, tạo nên cuộc cạnh tranh gay gắt chưa từng có về doanh thu, suất chiếu và mức độ quan tâm của khán giả.
"Thỏ ơi!" thiết lập kỷ lục phim Việt cán mốc 100 tỷ nhanh nhất

"Thỏ ơi!" thiết lập kỷ lục phim Việt cán mốc 100 tỷ nhanh nhất

Trưa ngày 19/2/2026 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tác phẩm điện ảnh "Thỏ ơi!" chính thức chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng chỉ sau 2,5 ngày ra mắt rạp chiếu, lập mốc chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.
“Mùi phở” - lựa chọn điện ảnh cho gia đình ngồi lại bên nhau dịp Tết

“Mùi phở” - lựa chọn điện ảnh cho gia đình ngồi lại bên nhau dịp Tết

Ra mắt tại Hà Nội tối 9/2, phim điện ảnh “Mùi phở” kể câu chuyện gia đình Việt nhiều thế hệ, trong đó món phở trở thành sợi dây kết nối giữa các thế hệ. Bộ phim được giới thiệu tới khán giả đúng dịp Tết Nguyên đán 2026.
Chiếu phim miễn phí chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Chiếu phim miễn phí chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Từ ngày 3 đến 22/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đợt phim Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026, trên phạm vi toàn quốc, mang đến khán giả nhiều tác phẩm điện ảnh ý nghĩa, hấp dẫn. Trung tâm Chiếu phim quốc gia sẽ phát vé mời miễn phí tới các khán giả xem các bộ phim trên trong ngày 31/1.
Tuần phim kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Tuần phim kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng từ ngày 17 đến 23/1, khai mạc tại tỉnh Bắc Ninh, chiếu nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị tư tưởng cao, sức lan tỏa rộng rãi.
Phim truyền hình "Không giới hạn": Tái hiện chân thực lực lượng cứu hộ, cứu nạn quân đội

Phim truyền hình "Không giới hạn": Tái hiện chân thực lực lượng cứu hộ, cứu nạn quân đội

Sau loạt phim “Cuộc chiến không giới tuyến”, “Không thời gian”, Trung tâm Phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) tiếp tục ra mắt một tác phẩm khắc họa những người lính thời bình mang tên “Không giới hạn”.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
“Lằn ranh” tập 22: Viên ra điều kiện đầu thú, vụ án đánh bạc bắt đầu lan đến cấp lãnh đạo

“Lằn ranh” tập 22: Viên ra điều kiện đầu thú, vụ án đánh bạc bắt đầu lan đến cấp lãnh đạo

Trong tập 22 của “Lằn ranh”, sau nhiều ngày lẩn trốn, Nguyễn Văn Viên chính thức liên hệ Viện Kiểm sát xin đầu thú. Quyết định bất ngờ này được xem là nút mở quan trọng trong hành trình bóc tách đường dây đánh bạc quy mô lớn đang đe dọa đến sự minh bạch của bộ máy chính quyền tỉnh Việt Đông.
“Lằn ranh” tập 18: Cư dân Trinh Tam nổi giận, Viên bị Thiệu phản bội và bỏ trốn giữa rừng

“Lằn ranh” tập 18: Cư dân Trinh Tam nổi giận, Viên bị Thiệu phản bội và bỏ trốn giữa rừng

Trong tập 18 của “Lằn ranh”, những mâu thuẫn xã hội, tranh chấp pháp lý và âm mưu quyền lực tiếp tục được đẩy lên cao trào. Khi cư dân Trinh Tam quyết không lùi bước, Viên lại bị đẩy đến bước đường cùng bởi chính người từng “bảo kê” mình - Thiệu. Trong khi đó, vị Phó Chủ tịch HĐQT này khéo léo tiếp cận Chủ tịch tỉnh để tìm cơ hội tiến thân.
Xem thêm
Phiên bản di động