Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Sáng nay (18/11), Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã gắn biển công trình “Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Long Biên” (quận Long Biên) chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.
Công bố và trao Quyết định Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho đồng chí Phạm Quang Thanh Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Nicotex thành công tốt đẹp LĐLĐ quận Long Biên gặp mặt Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các nhà trường nhân ngày 20/11

Buổi lễ diễn ra trang trọng và có ý nghĩa hơn đúng dịp các thế hệ thầy trò Trường Tiểu học Long Biên kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022); vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028
Đồng chí Phạm Quang Thanh - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hoa chúc mừng tập thể Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Long Biên.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên; đại diện lãnh đạo các ban Liên đoàn Lao động Thành phố; lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, các phòng, ban, ngành quận Long Biên và phường Long Biên.

Báo cáo về quá trình thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Long Biên, ông Đinh Văn Thắng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án quận Long Biên cho biết: Trường Tiểu học Long Biên là đơn vị sự nghiệp công lập do UBND quận Long Biên quản lý. Trước khi được cải tạo, trường gồm các khối nhà 1 tầng được xây dựng từ năm 1996 và 1 khối nhà xây dựng năm 2012, còn lại các khối nhà học, nhà hiệu bộ và nhà thể chất được xây dựng năm 2004, các khối nhà cùng các công trình phụ trợ xuống cấp, tường và nền nhà một số vị trí đã bong tróc, thấm dột, hệ thống điện, điện chiếu sáng không đảm bảo. Hệ thống lan can cầu thang thấp, không đảm bảo an toàn. Các phòng học không đảm bảo diện tích.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, quận Long Biên thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành công trình.

Trước nhu cầu bức thiết đó, UBND quận Long Biên đã ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Long Biên tại ô quy hoạch E.6/TH, với quy mô đầu tư: Xây dựng mới 1 khối học 3 tầng (gồm 1 tầng hầm để xe và 3 tầng nổi), hệ thống hành lang khối nhà hiệu bộ. Cải tạo, nâng tầng khối nhà học, nhà hiệu bộ 2 tầng thành 3 tầng, nhà thể chất thành 2 tầng. Cải tạo khối nhà 3 tầng hiện trạng phù hợp tổng thể chung.

Đầu tư trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập đồng bộ đảm bảo yêu cầu và đúng quy định. Đầu tư và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo công trình và khớp nối hạ tầng trường học với hạ tầng khu vực.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028
Đồng chí Phạm Quang Thanh - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao khen thưởng tới các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành công trình.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 70,76 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp và thiết bị là 62 tỷ đồng. Công trình có diện tích khu đất nghiên cứu là 11.573 m2; tổng diện tích xây dựng là 3.277m2, trong đó diện tích tầng hầm là 1000m2.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án quận Long Biên cho biết: Trong suốt quá trình triển khai thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã chỉ đạo đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát phải đặc biệt chú trọng đến công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình. Tất cả các vật tư vật liệu đưa vào sử dụng trong công trình đều phải có xuất xứ rõ ràng và được thí nghiệm, kiểm định đầy đủ. Các quy trình, quy định về thi công nghiệm thu các hạng mục đều phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm tặng Bằng khen của UBND Thành phố cho Ban Giám hiệu nhà trường.

Tại buổi lễ khánh thành và gắn biển công trình, ghi nhận những nỗ lực trên, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã quyết định gắn biển công trình “Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Long Biên” chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho 3 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích hoàn thành công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, nhân lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), cô giáo Đồng Thị Quyên - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Biên cho biết: Trong suốt những năm qua, cùng với các thế hệ thầy cô giáo Thủ đô, các thầy giáo, cô giáo Trường Tiểu học Long Biên đã không ngừng phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam, trong mọi hoàn cảnh đều cố gắng thi đua dạy tốt, học tốt.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028
Công trình “Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Long Biên” được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trường vinh dự được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen; Công đoàn Trường được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; Liên đội Trường được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen. Đặc biệt, năm học này, trường vinh dự được tặng 3 Cờ Thi đua xuất sắc, 2 Bằng khen của UBND Thành phố, 1 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với tất cả những đóng góp của tập thể nhà trường cùng với thành tích đã đạt được, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Nhân dịp này, trường cũng vinh dự được tặng Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động