Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân: Nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Hiểu rõ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động trong thời kỳ mới, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục đến công nhân, viên chức, lao động. Song song đó, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.
Tiếp tục phát huy hiệu quả “Tổ An toàn Covid-19” Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Hà Nội: Phát triển thị trường lao động theo hướng bền vững

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 10 chương trình công tác của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII gắn với tuyên truyền chủ đề công tác năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đó là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” và Thành phố Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân: Nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động
Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân biểu dương kịp thời các đoàn viên, người lao động trong các hoạt động Công đoàn.

Song song đó, các cấp Công đoàn quận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nâng cao thinh thần, trách nhiệm công dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác giáo dục truyền thống gắn với các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, thiết thực kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam; kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4), kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, trong Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã phát động đến toàn thể các cấp Công đoàn chương trình “Tháng Công nhân” với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống, các hoạt động văn nghệ thể thao nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5, 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Công đoàn cơ sở đã tổ chức hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, tạo sự lan tỏa tích cực trong cán bộ, đoàn viên, người lao động và toàn xã hội.

Mặc dù trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm đến này, tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động không vì thế mà lơ là. Ngược lại, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua thông qua các hình thức tuyên truyền như, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm, phòng chống tội phạm trong công nhân, viên chức, lao động.

Cùng với đó, nắm bắt, định hướng kịp thời tư tưởng công nhân, viên chức, lao động; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng tủ sách pháp luật tại doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia cải cách hành chính,... Ngoài ra, thường xuyên nắm và phản ảnh kịp thời tình hình tư tưởng công nhân, viên chức, lao động để giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong công nhân lao động.

Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Quận tham gia tuyên truyền trong nhân dân về tình hình bệnh dịch, điều tra dịch tễ, vận động cách ly các trường hợp tiếp xúc gần F1, F2, F3... Tích cực chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thường xuyên tuyên truyền đến các đoàn viên, người lao động của đơn vị về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế, Thành phố và quận; tuyên truyền xây dựng và thành lập các “Tổ An toàn Covid-19” tại các đơn vị, doanh nghiệp, qua đó nâng cao nhận thức cho người lao động trong công tác phòng, chống dịch có hiệu quả nhất.

Duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, theo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, thời gian tới, tổ chức Công đoàn quận sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục để đạt được kết quả cao hơn nữa. Qua đó, nâng cao nhận thức của người lao động về các chủ trương của Đảng, đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề của công nhân, viên chức, lao động ngày một nâng cao.

Để đạt được mục tiêu đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 10 chương trình công tác của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Liên đoàn Lao động Thành phố; tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chương trình, Đề án công tác của Quận giai đoạn 2020-2025 gắn với tuyên truyền chủ đề công tác năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và tổ chức các hoạt động trong đoàn viên, người lao động nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp”, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dich bệnh covid-19 trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

(LĐTĐ) Vay tiêu dùng là hình thức được nhiều người lựa chọn khi cần vốn nhưng vay tiêu dùng thế nào để tránh nợ xấu là vấn đề không phải ai cũng biết.
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.

Tin khác

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động