Liên đoàn Lao động quận Long Biên tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”

(LĐTĐ) Sáng nay (29/9), Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” với sự tham dự, chia sẻ kinh nghiệm của các đồng chí cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở trong khối hành chính sự nghiệp và khối phường trên địa bàn quận.
Công đoàn cơ sở cần đổi mới hoạt động, để không nhàm chán với đoàn viên Nhiều hoạt động thiết thực, vì lợi ích đoàn viên Liên đoàn Lao động quận Long Biên vận động, thành lập thêm 2 công đoàn cơ sở

Tới dự Tọa đàm có các đồng chí: Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Nguyễn Quốc Long - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Long Biên.

Liên đoàn Lao động quận Long Biên tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến phát biểu tại Tọa đàm

Tọa đàm là hoạt động thiết thực, hưởng ứng chủ đề hoạt động năm 2020 theo Nghị quyết số 08/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là năm “Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”, qua đó thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn, nâng cao vị trí, vai trò của công đoàn cơ sở, thu hút đông đảo công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Phát biểu đề dẫn tại Tọa đàm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Cao Thanh Huyền cho biết: Năm 2020 được Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn chủ đề hoạt động năm là “Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở” nhằm thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn, nâng cao vị trí, vai trò của công đoàn cơ sở, thu hút đông đảo công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Theo đó, năm 2020, các cấp công đoàn cần tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động công đoàn cơ sở; phát huy vai trò chủ động, tích cực của công đoàn cơ sở trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện hoạt động công đoàn; tổ chức các hoạt động ở cơ sở thật sự xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động theo hướng tăng quyền thụ hưởng, tính thiết thực, sát hợp; phát huy vai trò của đoàn viên công đoàn trong đề xuất nội dung, thực hiện nhiệm vụ và giám sát đối với hoạt động công đoàn cơ sở và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động quận Long Biên tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”
Đồng chí Nguyễn Thị Hương Lan - Chủ tịch Công đoàn Chi cục Thuế quận Long Biên chia sẻ kinh nghiệm tại Tọa đàm

Theo đồng chí Cao Thanh Huyền, Liên đoàn Lao động quận Long Biên hiện quản lý 11 công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp và 14 công đoàn cơ sở khối phường (chiếm 7,86%) tổng số công đoàn cơ sở với 1.561 đoàn viên (chiếm 11,6%) tổng số đoàn viên công đoàn quận.

Tuy số công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn khối này không nhiều nhưng cán bộ, đoàn viên trong khối hành chính chủ yếu là cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ ở cấp chiến lược, được coi là lực lượng tinh túy của giai cấp công nhân quận, có tính chất dẫn dắt chung cán bộ, công chức, người lao động quận trong việc tiên phong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước; là lực lượng quyết định thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

“Do đó, việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong các cơ quan hành chính có ý nghĩa cấp thiết, nhằm tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp”, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận, thời gian qua, phần lớn công đoàn cơ sở khối này đã xây dựng, triển khai các hoạt động thiết thực, cơ bản đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, được đoàn viên, người lao động tin tưởng, gắn bó, được cấp ủy, chính quyền đồng cấp ghi nhận, ủng hộ.

Tuy nhiên, trong thực tế, một số công đoàn cơ sở hoạt động chưa đáp ứng được kỳ vọng của đoàn viên, người lao động cũng như sự ủng hộ của cơ quan, đơn vị, một số ít cán bộ công đoàn cơ sở chưa thực sự tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, còn lúng túng trong chỉ đạo hoạt động tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận, một số công đoàn cơ sở chậm đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động, các phong trào thi đua…

Liên đoàn Lao động quận Long Biên tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”
Tham dự Tọa đàm có các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở trong khối hành chính sự nghiệp và khối phường trên địa bàn quận

Tại Tọa đàm, đại diện các công đoàn cơ sở đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về: Kỹ năng và yêu cầu của cán bộ công đoàn góp phần nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn tại đơn vị; vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp, phát triển đoàn đoàn viên công đoàn; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn, chăm lo “vì lợi ích đoàn viên công đoàn” giúp đoàn viên và người lao động đảm bảo phúc lợi tốt hơn; vai trò của Công đoàn trong việc tham gia quản lý, phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố ghi nhận và đánh giá cao Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã chủ động xây dựng kế hoạch cũng như tổ chức tọa đàm về “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

Nhấn mạnh vai trò của công đoàn cơ sở trong tổ chức, triển khai hoạt động tới đoàn viên, người lao động, chia sẻ với cán bộ công đoàn cơ sở phần lớn là hoạt động kiêm nhiệm, đồng chí Ngô Văn Tuyến mong muốn các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở sẽ chia sẻ kinh nghiệm, bài học từ thực tiễn, qua đó cùng xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cũng kỳ vọng, cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn quận sẽ phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, qua đó xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần đẩy mạnh phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn quận Long Biên nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Trước đó, ngày 24/9, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” trong khối doanh nghiệp với sự tham dự, chia sẻ kinh nghiệm của các đồng chí cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng, hoạt động không chỉ nhằm cụ thể hóa chủ đề hoạt động năm 2020 theo Nghị quyết số 08/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mà còn cụ thể hóa phương châm hoạt động của Liên đoàn Lao động quận, đó là: Đổi mới quyết liệt, hiệu quả, hướng về cơ sở, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động và vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thông qua tọa đàm, Liên đoàn Lao động quận sẽ tiếp thu ý kiến từ cơ sở, qua đó tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…

Tin khác

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

(LĐTĐ) Trong Quý I/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã rà soát các đơn vị hết thời hạn Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.
Xem thêm
Phiên bản di động