Công đoàn cơ sở cần đổi mới hoạt động, để không nhàm chán với đoàn viên

Sáng 24/9, Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” trong khối doanh nghiệp với sự tham dự, chia sẻ kinh nghiệm của các đồng chí cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở.
Nhiều hoạt động thiết thực, vì lợi ích đoàn viên Liên đoàn Lao động quận Long Biên vận động, thành lập thêm 2 công đoàn cơ sở Xây dựng tổ chức Công đoàn luôn là Mái ấm

Tọa đàm là hoạt động thiết thực, hưởng ứng chủ đề hoạt động năm 2020 theo Nghị quyết số 08/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là năm “Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”, qua đó thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn, nâng cao vị trí, vai trò của công đoàn cơ sở, thu hút đông đảo công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Công đoàn cơ sở cần đổi mới hoạt động, để không nhàm chán với đoàn viên
Đồng chí Nguyễn Quốc Long - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Long Biên phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: B.D

Thông qua tọa đàm, Liên đoàn Lao động quận Long Biên cũng mong muốn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần đẩy mạnh phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn quận Long Biên không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, đồng chí Vũ Trường Giang - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, sẽ làm cho các công đoàn cơ sở tự chủ hoạt động, nhằm tập hợp đông đảo người lao động vào hoạt động công đoàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Trường Giang, thực tế trên địa bàn quận Long Biên đã chứng minh, nơi nào có tổ chức Công đoàn thì nơi đó thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tình hình sản xuất, kinh doanh ổn định hơn, người lao động được chăm lo tốt hơn, có nhận thức, ý thức trách nhiệm cao hơn, yên tâm, phấn khởi, gắn bó hơn với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động công đoàn thì còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém trong hoạt động công đoàn ở cơ sở, vai trò của công đoàn cơ sở trong một số doanh nghiệp chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay và mong muốn của người lao động. Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động để họ hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia vào các quan hệ lao động còn hạn chế.

Công đoàn cơ sở cần đổi mới hoạt động, để không nhàm chán với đoàn viên
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: B.D

“Có nơi việc thành lập và tổ chức hoạt động công đoàn cơ sở còn mang tính hình thức, đối phó. Cá biệt có công đoàn cơ sở gần như không hoạt động, tiếp tục để người sử dụng lao động hiểu không đúng, không đầy đủ về tổ chức Công đoàn, không thu hút được người lao động, người lao động không thiết tha gắn bó với Công đoàn…”, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên nêu thực tế.

Từ thực tế trên, Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” khối doanh nghiệp để thực hiện phương châm “Hướng hoạt động về cơ sở”, để tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn khẳng định và phát huy những kết quả đã đạt được, cùng nhau thảo luận tìm ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế, yếu kém, đổi mới, chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Quốc Long - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Long Biên đánh giá cao hoạt động ý nghĩa này của tổ chức Công đoàn, bởi nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trên địa bàn quận.

Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận từ đầu năm đến nay, đồng chí Nguyễn Quốc Long đề nghị, tại diễn đàn này, đại diện các công đoàn cơ sở cần mạnh dạn chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong quá trình hoạt động; đồng thời phát huy vai trò của Chủ tịch Công đoàn cơ sở, kịp thời có tiếng nói, đề xuất những vướng mắc cần tháo gỡ với lãnh đạo Quận ủy và Liên đoàn Lao động quận để hoạt động hiệu quả, chất lượng hơn trong thời gian tới.

“Chúng tôi mong các đồng chí cán bộ công đoàn - với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu của tổ chức Công đoàn tại cơ sở - sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, qua đó xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, phát triển”, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Long Biên kỳ vọng.

Công đoàn cơ sở cần đổi mới hoạt động, để không nhàm chán với đoàn viên

Đồng chí Trần Văn Hưng - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Nicotex. Ảnh: B.D

Tại buổi tọa đàm, các đồng chí cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã phát biểu, nêu ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: Thực trạng hoạt động công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp; vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn trong triển khai thực hiện hoạt động công đoàn cơ sở; việc triển khai tổ chức đối thoại, tư vấn pháp luật cho người lao động; tổ chức Hội nghị người lao động, tham gia xây dựng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; vai trò của công đoàn cơ sở trong việc xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động...

Kết luận tọa đàm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận đã xác định phương châm hoạt động: Đổi mới quyết liệt, hiệu quả, hướng về cơ sở, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động và vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đồng chí Phan Thị Thu Hằng cho biết, mặc dù từ đầu năm đến nay, các hoạt động công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy nhiên, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở hoạt động đảm bảo hiệu quả, thực chất. Liên đoàn Lao động quận cũng luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, bắt đầu từ cán bộ công đoàn cơ sở thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tư vấn về pháp luật lao động và công đoàn...

“Công đoàn cơ sở cần đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, sao cho hoạt động công đoàn luôn đổi mới, không nhàm chán với đoàn viên. Bên cạnh đó, cán bộ công đoàn cần chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, thúc đẩy các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động. Đặc biệt, cần chủ động tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức các hoạt động, cùng hướng tới mục đích cuối cùng là xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam phát triển bền vững”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng đề nghị.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động