Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Vững mạnh toàn diện các mặt công tác

Chiều 20/1, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2021. Đồng Chí Nguyễn Phi Thường - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Tập trung chăm lo tốt nhất cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2021 Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm gặp mặt cán bộ, giáo viên làm công tác Công đoàn Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và phòng chống ma tuý

Dự Hội nghị phía lãnh đạo quận Hoàn Kiếm có các đồng chí: Bùi Hoàng Phan- Phó Bí thư Thường trực quận uỷ; Nguyễn Thị Phương Chung- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân quận; Đinh Hồng Phong – Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Trưởng các ban Quận uỷ, Uỷ ban nhân dân quận.

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Vững mạnh toàn diện các mặt công tác
Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Vững mạnh toàn diện các mặt công tác
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thay mặt Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận, báo cáo kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động quận năm 2020, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nguyễn Hồng Thanh cho biết: Năm 2020 mặc dù gặp không ít khó khăn do dịch Covid 19 gây ra, ảnh hưởng tới hoạt động của tổ chức công đoàn, song dưới sự lãnh đạo của Quận uỷ chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn tiếp tục được duy trì và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Liên đoàn lao động quận luôn chủ động đổi mới nội dung và phươg thức hoạt động công đoàn, hướng hoạt động về cơ sở và người lao động; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động một cách thiết thực và kịp thời, nhất là việc hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch Covid -19 gây ra.

Theo đó Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức thăm hỏi, trao hỗ trợ hàng trăm suất quà cho công nhân, viên chức, lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Đồng thời tổ chức trao các tấm chắn và tiền mặt ủng hộ các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 của quận; chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí cho người lao động; nhiều đơn vị ủng hộ tiền mặt, gạo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Trong 3 năm triển khai thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, Liên đoàn lao động quận đã ký thoả tuận, hợp tác với 9 đơn vị trên địa bàn quận (năm 2020 ký với 01 đơn vị) hỗ trợ cho người lao động. Kết quả đã có 3.512 người lao động được thụ hưởng các ưu đãi các hoạt động chăm lo.

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Vững mạnh toàn diện các mặt công tác

Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Liên đoàn lao động quận tổ chức “Tết sum vầy” trao quà cho 372 công nhân, viên chức, lao động và con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và trao gần 100 vé xe miễn phí cho công nhân lao động có quê ở xa về đón Tết; đồng thời trao hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách là công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận…

Cũng nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động, chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động chủ động và sáng tạo, tích cực học tập và rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ tiên tiến. Liên đoàn Lao động quận phát động các phong trào thi đua vận động công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua năm 2020, trọng tâm là các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu trở thành công nhân giỏi Thủ Đô, làm việc với năng suất - chất lượng - hiệu quả, đăng ký các công trình sản phẩm, đề tài khoa học để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các phong trào thi đua được duy trì và phát triển, đi vào chiều sâu, luôn có sự sáng tạo và đổi mới, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia, nhất là trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Vững mạnh toàn diện các mặt công tác
Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và đồng chí Bùi Hoàng Phan- Phó Bí thư Thường trực quận uỷ trao Cơ và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho tập thể và cá nhân xuất sắc

Song song với công tác chăm lo đời sống của công nhân, viên chức, lao đông, các cấp công đoàn quận làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid -19; tuyên truyền về các điểm mới trong chính sách, pháp luật có liên quan đến người lao động.

Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức hội nghị giao lưu trực tuyến với chủ đề “Phổ biến Pháp luật lao động giải đáp vướng mắc về chính sách tiền lương và các chế độ theo lương” tới đông đảo ngươi lao động; phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho hơn 100 công nhân lao động tại công ty TNHH Hoa San về bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019, công tác phòng chống ma túy. Liên đoàn Lao động quận cũng đã liên tiếp ban hành các văn bản yêu cầu các công đoàn cơ sở làm tốt công tác phòng dịch cho người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động tự giác phòng chống dịch và kịp thời chăm lo, trợ cấp cho người lao động gặp khó khăn do dịch gây ra…

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Vững mạnh toàn diện các mặt công tác
Các cá nhân và tập thể nhận Cờ và Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố

Ngoài các kết quả trên, trong năm 2020, công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở cũng được Liên đoàn Lao động quận tập trung triển khai thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; các hoạt động nữ công và phong trào nữ công nhân viên chức lao động, Uỷ ban kiểm tra và công tác quản lý tài chính Công đoàn tiếp tục được chủ động và đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát huy những thành tích đã đạt được bước sang năm mới 2021, các cấp công đoàn quận Hoàn Kiếm tiếp tục quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực sự là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn quận Hoàn Kiếm trong năm 2020.

Đồng chí nhấn mạnh là quận trung tâm Thành phố, phát triển chính là dịch vụ và thương mại nên bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid -19, song hoạt động Công đoàn quận vẫn đạt các kết quả nổi bật. Tiêu biểu là công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận đã triển khai rất thiết thực hiệu quả. Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo công đoàn cơ sở tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi, các chính sách có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động. Liên đoàn Lao động quận hướng dẫn các công đoàn cơ sở tiến hành thương lượng với người sử dụng lao động đưa vào Thoả ước lao động tập thể những điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Các cấp công đoàn quận cũng chăm lo rất kịp thời đoàn viên và người lao động, đoàn viên, người lao động luôn có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn.

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Vững mạnh toàn diện các mặt công tác
Tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ Liên đoàn quận đặt ra trong năm 2021, đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường lưu ý năm 2021, tổ chức Công đoàn đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt khi Việt Nam thực hiện hàng loạt Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Bộ Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động Công đoàn và người lao động, đòi hỏi tổ chức Công đoàn càng phải nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định vị thế, thực sự là điểm tựa của người lao động.

Theo đó đồng chí Nguyễn Phi Thường đề nghị các cấp công đoàn quận Hoàn Kiếm tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới. Cùng với đó làm tốt việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho công nhân lao động, đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong điều kiện hội nhập. Đặc biệt Công đoàn phải làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua xây dựng Thoả ước lao động tập thể với nhiều điều có lợi hơn cho người lao động. " Càng khó khăn người lao động càng mong được quan tâm chăm lo và vai trò của tổ chức Công đoàn càng phải thể hiện rõ nét. Trước mắt các cấp công đoàn quận cần quan tâm nắm chắc tình hình tư tưởng của người lao động, nắm chắc tình hình khen thưởng Tết của người lao động. Rà soát hỗ trợ kịp thời đoàn viên, người lao động để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết ấm áp, đủ đầy", đồng chí Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh.

Với những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm vinh dự nhận Bằng khen thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 02 tập thể và 02 cá nhân khác được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 01 tập thể trực thuộc Liên đoàn Lao động quận vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 15 tập thể vinh dự nhận Cờ và Bằng khen thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố, 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố. Ngoài ra 52 công đoàn cơ sở vững mạnh và 44 cá nhân được Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm khen thưởng.

T.Vũ - C.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động