Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 14 Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm

Tập trung chăm lo tốt nhất cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2021

(LĐTĐ) Ngày 24/12, tại trụ sở, Ban chấp hành Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm khóa XVIII nhiệm kỳ (2018-2023) đã tổ chức kỳ họp lần thứ 14 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân- Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận.
Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm gặp mặt cán bộ, giáo viên làm công tác Công đoàn Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Chi bộ cơ quan Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm

Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Hồng Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động quận trình bày dự thảo báo cáo tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, hoạt động của Uỷ ban kiểm tra năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó, năm 2020 đại dịch Covid-19 xảy ra và lây lan trên toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động mọi mặt của xã hội nói chung cũng như hoạt động của tổ chức công đoàn nói riêng, song với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Liên đoàn lao động quận đã tập trung chỉ đạo hoạt động của các cấp công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chỉ đạo của Liên đoàn lao động Thành phố, Quận ủy, các cơ sở và tổ chức công đoàn.

Tập trung chăm lo tốt nhất cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2021
Đồng chí Lê Hoàng Thuỷ Vân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận phát biểu kết luận Hội nghị

Công tác tuyên truyền giáo dục được triển khai toàn diện tới các công đoàn cơ sở và công nhân viên chức lao động đặc biệt là tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 do vậy đã nâng cao nhận thức, ổn định tư tưởng đội ngũ công nhân viên chức lao động, động viên cán bộ, đoàn viên vừa phòng chống tốt dịch bệnh vừa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công tác phối hợp hoạt động với các ban ngành, đoàn thể được duy trì, đặc biệt là trong chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục và tư vấn pháp luật, phong trào xây dựng “ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” góp phần nâng cao đời sống văn hóa của cơ sở, tư tưởng đội ngũ công nhân viên chức lao động ngày càng được ổn định quan hệ lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp được đảm bảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động quận phát động được duy trì, có sự sáng tạo và đổi mới, thu hút đông số lượng công nhân viên chức lao động tham gia, nhất là trong các khu vực Nhà nước, khối giáo dục.

Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động được tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, kịp thời, nhất là việc hỗ trợ người lao động có khó khăn do dịch covid-19 gây ra, đã động viên và tạo thêm lòng tin của công nhân viên chức lao động với tổ chức công đoàn và hệ thống chính trị; công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở được tập trung triển khai thực hiện, các hoạt động nữ công và phong trào nữ công nhân viên chức lao động, ủy ban kiểm tra và công tác quản lý tài chính công đoàn tiếp tục được chủ động, đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận luôn đổi mới về nội dung và phương pháp chỉ đạo, điều hành, phương thức hoạt động công đoàn, phối hợp có hiệu quả với các cấp các ngành tập trung giải quyết những vấn đề có tác động lớn đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động do dịch bệnh Covid-19 gây ra, hướng hoạt động về cơ sở và người lao động. Vai trò vị trí của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị và trong xã hội được nâng lên .

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban chấp hành, Uỷ ban kiểm tra đã sôi nổi thảo luận tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, hoạt động của Uỷ ban kiểm tra năm 2020; bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021; Thông qua báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

Tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận cám ơn các đồng chí trong Ban chấp hành đã chủ động tham mưu, đóng góp ý kiến và trực tiếp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác công đoàn, Uỷ ban kiểm tra trong năm 2020.

Theo đồng chí Lê Hoàng Thuỷ Vân trong thời gian tới các công đoàn cơ sở cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với người sử dụng lao động khắc phục khó khăn, nắm bắt tình hình,tư tưởng, đời sống việc làm, thu nhập của người lao động, tập trung vào sản xuất, kinh doanh, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, tăng cường hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức tốt các hoạt động “Tết sum vầy”; “ Mừng Đảng- Mừng Xuân” dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới, góp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong từng cơ quan, đơn vị cũng như trên địa bàn quận.

H.S

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động