Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng: Chăm lo tốt đời sống đoàn viên, người lao động

Hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng 6 tháng đầu năm 2021 đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, nổi bật là công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức đoàn xe tuyên truyền Ngày bầu cử - 23/5 Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng động viên, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo Thành lập và tổ chức hoạt động “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp

Hướng về đoàn viên, người lao động

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động có các biện pháp thiết thực chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Thông qua việc phối hợp chăm lo đời sống, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, đa số Công đoàn cơ sở đều chủ động kế hoạch chăm lo cho người lao động bình quân là 1/2 tháng lương, đảm bảo 100% người lao động đều có Tết.

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng: Chăm lo tốt đời sống đoàn viên, người lao động
Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 của quận Hai Bà Trưng.

Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021 theo hình thức giãn cách. Trong 5 ngày đã trao trợ cấp và quà cho 274 đoàn viên Công đoàn, người lao động, lựa chọn 20 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố trợ cấp và 56 suất trợ cấp cho con đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn;

Hỗ trợ 20 hội viên Hội người mù, Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin Quận; hỗ trợ 204 vé xe cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Rà soát, trợ cấp cho 7 đoàn viên Công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai năm 2020. Tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến từng nhà thăm hỏi, trao hỗ trợ và quà cho 14 người lao động thuê trọ không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu cùng gia đình. Tổng số tiền được trao trên 450 triệu đồng.

Hưởng ứng các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2021, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Liên đoàn Lao động Quận đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở rà soát, quan tâm tặng quà tới người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Đồng thời, trích Quỹ xã hội và báo cáo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trợ cấp khó khăn từ nguồn Quỹ xã hội cho 3 đoàn viên Công đoàn không may mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị sau phẫu thuật với tổng số tiền là 13.500.000 đồng.

Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần là việc làm thường xuyên được Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng duy trì trong nhiều năm qua, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn hướng về đoàn viên, người lao động; với tình cảm, sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn đã kịp thời động viên các trường hợp không may mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ vơi đi gánh nặng thường nhật, vươn lên trong cuộc sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là ở thời điểm giáp Tết Tân Sửu, Liên đoàn Lao động quận đã đến trao hỗ trợ 2.500 chiếc khẩu trang y tế và 1 thùng nước rửa tay sát khuẩn cho Công đoàn Ban Quản lý chợ Hôm - Đức Viên. Chỉ đạo Công đoàn các phường có chợ dân sinh thực hiện tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tới người dân.

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng: Chăm lo tốt đời sống đoàn viên, người lao động
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng trao quà cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021.

Trước sự khó lường của đợt tái bùng dịch Covid-19 từ ngày 27/4 (ngay trước thời điểm nghỉ lễ 30/4-1/5) đã ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng đến đời sống của người lao động và các doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 quận 5.000 khẩu trang y tế; 18.000 chiếc khẩu trang y tế hỗ trợ Công đoàn 18 phường phục vụ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và trao tặng cho cán bộ Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 số tiền là 10 triệu đồng.

Đồng thời khẩn trương triển khai Kế hoạch thành lập và tổ chức hoạt động “Tổ An toàn Covid-19” theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận. Đến nay, Liên đoàn Lao động quận đã thành lập và tổ chức hoạt động “Tổ An toàn Covid-19” tại cơ quan và hướng dẫn 79 doanh nghiệp thành lập 139 “Tổ An toàn Covid-19” (trong đó có 4 doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn) để tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở đoàn viên Công đoàn, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc.

Tổng hợp danh sách 62/79 doanh nghiệp đủ điều kiện đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ kinh phí thành lập “Tổ An toàn Covid-19” với tổng số tiền là 124 triệu đồng. Rà soát, lập danh sách 150 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp vận tải, du lịch, dịch vụ lưu trú và các trường mầm non ngoài công lập đề xuất Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ.

Hướng dẫn Công đoàn cơ sở tham gia giám sát việc trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và ổn định tình hình quan hệ lao động dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận về “Ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, Liên đoàn Lao động quận đã vận động Công đoàn cơ sở trực thuộc như: Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng quận; Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân quận, Công đoàn các trường học ủng hộ “Quỹ phòng, chống dịch Covid-19” tiền mặt và vật phẩm trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Với những hoạt động thiết thực trên đã góp phần động viên, hỗ trợ các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch, đoàn viên Công đoàn, người lao động để tiếp tục tận tâm, cống hiến, lao động sản xuất, bảo đảm an toàn cho người lao động và phát triển kinh tế xã hội của quận.

Tăng cường tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở

Bên cạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Liên đoàn Lao động quận tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn - tổ chức 3 đoàn xe tuyên truyền chào mừng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và tổ chức gắn biển 2 công trình Trường Tiểu học Vĩnh Tuy, Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm 60 năm thành lập quận Hai Bà Trưng (1961-2021).

Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025; ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn năm 2021 với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển công nghệ y học Vĩnh Hà về khám sức khỏe miễn phí cho 2.000 đoàn viên Công đoàn quận Hai Bà Trưng.

Phối hợp Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội quận tập trung rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp để tổ chức vận động tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. 6 tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động quận đã thành lập mới 15 Công đoàn cơ sở và phát triển 2.198 đoàn viên công đoàn.

Trong bối cảnh cả nước phải đối diện và chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, Quận ủy Hai Bà Trưng để vận dụng linh hoạt, có cách làm sáng tạo. Các hoạt động mang màu sắc riêng có của tổ chức Công đoàn đã thu hút đông đảo sự tham gia hưởng ứng của đoàn viên Công đoàn, người lao động trên địa bàn quận, được Thành phố, quận ghi nhận và đánh giá cao./.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động