Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Vững vàng danh hiệu xuất sắc dẫn đầu

Sáng nay (19/1) Liên đoàn Lao động quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII công đoàn quận, nhiệm kỳ 2018-2023; Tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn quận năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021.
Liên đoàn lao động quận Đống Đa tặng quà Trung thu cho con công nhân lao động khó khăn Liên đoàn lao động quận Đống Đa: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Truyền thông công tác dân số kế hoạch hoá gia đình và Bộ luật Lao động năm 2019

Đồng Chí Nguyễn Phi Thường, Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Anh Cường – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa dự Hội nghị.

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Vững vàng danh hiệu xuất sắc dẫn đầu

Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Đống Đa nửa đầu nhiệm kỳ 2018 -2023, đồng chí Đinh Thu Huyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận cho biết: Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn quận đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn quận, góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quận.

Trong đó Liên đoàn Lao động quận thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Liên đoàn Lao động quận chỉ đạo các công đoàn cơ sở phát huy quyền làm chủ của người lao động thông qua việc phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động; xây dựng ký kết thoả ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người lao động. Cùng với đó các cấp công đoàn quận chăm lo lợi ích thiết thực để đoàn viên, người lao động có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn…

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động cũng được các cấp công đoàn quận chú trọng. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động quận được quan tâm.

Với sự quyết tâm đồng lòng, tâm huyết, sáng tạo, đổi mới trong phương thức hoạt động, mỗi hoạt động đều hướng về cơ sở, về người lao động, trong năm 2018 -2020, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn quận Đống Đa đã đạt kết quả đáng khích lệ. Năm 2018 Liên đoàn Lao động quận được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Năm 2019 nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố; năm 2020 nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Vững vàng danh hiệu xuất sắc dẫn đầu
Liên đoàn Lao động quận vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đối với kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn năm 2020, các cấp công đoàn quận tiếp tục gặt hái nhiều thành tích nổi bật, giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc dẫn đầu hoạt động công đoàn Thành phố.

Năm 2020, bám sát nhiệm vụ chính trị chuyên môn của Quận, sự lãnh đạo của Quận ủy, sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, hoạt động công đoàn quận Đống Đa tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở ngày càng hiệu quả. Các cấp công đoàn quận tập trung mọi nguồn lực để làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và tổ chức các hoạt động chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, người lao động.

Ngay từ đầu năm Liên đoàn Lao động quận đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong đó Liên đoàn Lao động quận chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; hội nghị Người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp. Kết quả, đã có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 71% công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức Hội nghị Người lao động và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Đồng thời công đoàn chỉ đạo công đoàn cơ sở xây dựng nội dung, thương lượng và ký kết lại Thoả ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Kết quả, có 75% đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thoả ước lao động tập thể.

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Vững vàng danh hiệu xuất sắc dẫn đầu
Đồng Chí Nguyễn Phi Thường - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trao Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Liên đoàn lao động quận cũng phối hợp với các ban ngành trong quận kiểm tra 30 doanh nghiệp trên địa bàn về thực hiện Luật lao động, Luật công đoàn, bảo hiểm xã hội, công tác an toàn vệ sinh lao động, các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động. Qua kiểm tra, một số đơn vị thực hiện các chế độ liên quan đến người lao động chưa đúng Luật Lao động, một số doanh nghiệp còn trốn tránh đóng bảo hiểm xã hội, trích nộp kinh phí công đoàn 2%...đoàn kiểm tra kịp thời nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng nhằm chăm lo cho người lao động, đặc biệt công nhân lao động khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch Covid -19, các cấp công đoàn quận đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa lao động, sản xuất hiệu quả. Liên đoàn Lao động quận chỉ đạo công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động xây dựng phương án chi trả tiền lương ngừng việc và các khoản phúc lợi khác cho người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19 theo đúng quy định. Các cấp công đoàn Quận rà soát đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch covid-19 có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ.

Bên cạnh đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn quận Đống Đa chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động và tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 -2025. Liên đoàn Lao động quận hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân viên chức lao động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động và công nhân viên chức lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong các doanh nghiệp; đồng thời cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà Nước và tổ chức Công đoàn.

Ngoài các hoạt động trên, trong năm 2020, công tác nữ công, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, công tác kiểm tra, tài chính công đoàn cũng được Liên đoàn Lao động quận thực hiện bài bản và đạt kết quả toàn diện.

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Vững vàng danh hiệu xuất sắc dẫn đầu
Đồng Chí Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Anh Cường – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Phát huy những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Khương Anh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động phong trào thi đua trong năm 2021 trong công nhân viên chức lao động với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại Hội XIII của Đảng và các Ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn quận Đống Đa đã đạt được trong những năm qua. Đặc biệt trong năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống việc làm của người lao động, song các cấp công đoàn quận vẫn triển khai hiệu quả các mặt công tác. Các phong trào thi đua ngày càng phát triển rộng khắp thu hút động đảo người lao động hưởng ứng. Đoàn viên, người lao động trong quận ngày càng có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn.

Nhấn mạnh năm 2021 hoạt động Công đoàn có nhiều thuận lợi song cũng phải đối mặt không ít khó khăn thách thức, đồng chí Nguyễn Phi Thường yêu cầu các cấp Công đoàn quận Đống Đa cần nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện những thuận lợi, khó khăn, từ đó làm tốt công tác định hướng, nắm chắc diễn biến, tình hình tư tưởng của công nhân viên chức lao động; tập trung tìm giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó các cấp công đoàn quận cần tiếp tục công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, hướng mạnh hoạt động công đoàn về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, từ đó khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn. Trước mắt các cấp Công đoàn quận cần rà soát những đối tượng người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid -19 chưa được trợ cấp, để hỗ trợ chăm lo kịp thời, đảm bảo tất cả người lao động đều có Tết đủ đầy.

Với những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 01 tập thể, 02 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 01 tập thể thuộc Liên đoàn Lao động quận nhận Cờ Thi đua xuất sắc, 12 tập thể, 05 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố; 20 tập thể, 20 cá nhân được Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa khen thưởng. Ngoài ra nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Liên đoàn Lao động quận khen thưởng.
Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động