Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Hoàn thành chỉ tiêu công tác tài chính công đoàn

Sáng ngày 15/4, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tài chính công đoàn 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Đông, Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở và các đồng chí phụ trách công tác kế toán công đoàn cơ sở.
Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Biểu dương 55 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập, làm theo Bác Phát động thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử Biểu dương 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Hoàn thành chỉ tiêu công tác tài chính công đoàn
Liên đoàn Lao động quận Đống Đa khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính công đoàn

Trong năm 2020, công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng bằng nhiều biện pháp tích cực, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc các công đoàn cơ sở phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách công đoàn, hoàn thành vượt chỉ tiêu dự toán thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đối với các đơn vị có tổ chức công đoàn và chỉ tiêu thu kinh phí công đoàn đối với các đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn do Liên đoàn Lao động Thành phố giao.

Cụ thể, trước tình hình khó khăn đó, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động quận thường xuyên nắm bắt tình hình doanh nghiệp và tư tưởng công nhân, viên chức, lao động, kịp thời hỗ trợ, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong hoạt động công đoàn ở các đơn vị, cơ sở; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, công tác tài chính Công đoàn có vai trò quan trọng, đảm bảo điều kiện vật chất, kịp thời đáp ứng yêu cầu và phục vụ các hoạt động của tổ chức Công đoàn quận.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận thường xuyên quan tâm, sát sao chỉ đạo công tác tài chính công đoàn, tạo động lực để gặt hái nhiều kết quả: Tích cực tuyên truyền, phổ biến, tập huấn những Chính sách, quy định của Nhà nước (Luật Công đoàn 2012, Nghị định 191 của Chính phủ, Nghị quyết 7b và các văn bản mới về tài chính công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ kế toán Công đoàn cơ sở...

Cùng với đó Liên đoàn Lao động quận cũng phối hợp hiệu quả với các cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội, Lao động Thương binh - xã hội của quận... kiểm tra ở các đơn vị, doanh nghiệp; truy thu kinh phí từ những năm trước do doanh nghiệp chưa đóng.

" Về kết quả thu kinh phí Công đoàn ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tuy gặp nhiều khó khăn song Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã chủ động tích cực, linh hoạt phương thức thu, phối hợp với các ban ngành của quận để đạt kết quả đề ra. Có được kết quả đó là do các cấp công đoàn quận thực hiện nhiều biện pháp tích cực như: triển khai nhiều hình thức tuyên truyền văn bản đến các đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội, Lao động Thương binh - xã hội của quận... đôn đốc vận động, kiểm tra công tác thu chi tài chính công đoàn ở cơ sở. Ngoài ra hoạt động công đoàn của quận cũng ngày càng thiết thực, mọi hoạt động đều hướng về người lao động, về cơ sở", Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa Nguyễn Khương Anh chia sẻ.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Liên đoàn Lao động quận phấn đấu thực hiện số thu kinh phí, đoàn phí công đoàn năm 2021 cao hơn năm 2020 từ 5-7% trở lên; tiếp tục phấn đấu đạt từ 85% trở lên số công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước thực hiện thu và trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định; thường xuyên đôn đốc công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc việc báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách công đoàn về Liên đoàn Lao động quận; tiếp tục phối hợp với ủy ban kiểm tra tiến hành kiểm tra, rà soát việc thực hiện tài chính công đoàn đối với các công đoàn cơ sở ngoài nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng Ban tài chính Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Đông đánh giá cao kết quả công tác tài chính công đoàn thời gian qua của Liên đoàn Lao động quận Đống Đa. Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức tốt các hoạt động, thu chi đúng quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí nhấn mạnh cần có biện pháp tích cực hơn nữa để tỷ lệ nộp báo cáo quyết toán của công đoàn cơ sở ở khu vực doanh nghiệp cao hơn và đôn đốc công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện thu kinh phí công đoàn qua tài khoản chung của công đoàn Việt Nam.

Đồng thời đồng chí Nguyễn Thị Đông đề nghị công tác tài chính công đoàn quận Đống Đa cần tập trung thực hiện tốt 8 nội dung, 5 nhiệm vụ trong phương hướng nhiệm vụ đã để ra trong báo cáo. Các cấp công đoàn quận triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn là góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động quận đã biểu dương khen thưởng 48 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính công đoàn và trích thưởng cho 275 tập thể có thành tích trong công tác trích nộp kinh phí công đoàn năm 2020.

Công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng bằng nhiều biện pháp tích cực, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc các công đoàn cơ sở phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách công đoàn, hoàn thành vượt chỉ tiêu dự toán thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đối với các đơn vị có tổ chức công đoàn và chỉ tiêu thu kinh phí công đoàn đối với các đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn do Liên đoàn Lao động Thành phố giao.
T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động