Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Phát huy lợi thế mạng xã hội trong tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn quận Đống Đa có 110 doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn thành lập 233 Tổ An toàn Covid-19 với 878 thành viên tham gia và 2 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn thành lập 4 Tổ An toàn Covid-19 với 12 thành viên.
Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Đảm bảo an toàn cho người lao động Bà Lê Thị Kim Huệ giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa Liên đoàn Lao động quận Đống Đa triển khai thành lập Tổ An toàn Covid-19 trong doanh nghiệp

Báo cáo về kết quả phòng, chống dịch Covid-19 và hoạt động các Tổ An toàn Covid-19, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa Đinh Thị Thu Huyền cho biết: Ngay sau khi nhận được công văn của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc thành Tổ An toàn Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận phối hợp cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận ban hành văn bản về việc thành lập Tổ An toàn Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận, đồng thời gửi đến Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Ủy ban nhân dân 21 phường cùng phối hợp triển khai thực hiện.

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Phát huy lợi thế mạng xã hội trong tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh
Tổ công tác số 5 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu làm Trưởng đoàn làm việc với Liên đoàn Lao động quận Đống Đa về hoạt động của các Tổ An toàn Covid-19.

Trong hệ thống Công đoàn, Liên đoàn Lao động quận đã nhanh chóng triển khai xuống các Công đoàn cơ sở bằng hình thức trao đổi nhanh qua điện thoại, Zalo, Facebook để cơ sở sớm nắm bắt tinh thần chỉ đạo, sau đó triển khai bằng văn bản để phối hợp thực hiện hiệu quả.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận giao bộ phận Văn phòng phối hợp cùng bộ phận Tuyên giáo cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động quận về công tác phòng, chống dịch và việc thành lập Tổ An toàn Covid-19 trên trang Fanpage: Công đoàn Đống Đa và các nhóm Zalo CĐCS.

Đến nay, Liên đoàn Lao động quận đã ban hành 13 văn bản chỉ đạo, tuyên truyền 158 tin bài trên mạng xã hội, tổ chức 147 cuộc tuyên truyền lồng ghép với việc phòng, chống dịch Covid-19.

Việc triển khai các văn bản Công đoàn theo hệ thống nhóm Zalo CĐCS đã được Liên đoàn Lao động quận áp dụng thường xuyên và có hiệu quả. Hiện nay, Liên đoàn Lao động quận thành lập 6 nhóm Zalo CĐCS khối doanh nghiệp, gồm các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở, các Tổ trưởng Tổ An toàn Covid-19 để kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch và có sự tham gia của các đồng chí chuyên trách Liên đoàn Lao động quận.

Nhóm Zalo có sự trao đổi thường xuyên cùng giải đáp những vướng mắc cũng như một số vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhóm thường xuyên cập nhật những văn bản mới và tình hình dịch bệnh Covid-19 để thành viên trong nhóm Tổ An toàn Covid-19 nắm bắt thông tin kịp thời.

Liên đoàn Lao động quận đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, giám sát việc thành lập Tổ An toàn Covid-19 tại các công đoàn cơ sở trực thuộc. Qua kiểm tra, 100% doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về việc phòng chống dịch Covid-19, như: Khai báo y tế, khử khuẩn, đo thân nhiệt... Tuy nhiên, cũng có một số doanh nghiệp chưa quan tâm, cũng chưa hiểu hết về văn bản thành lập Tổ An toàn Covid-19, mà cho rằng doanh nghiệp đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tại doanh nghiệp từ năm 2020 rồi nên không thành lập mới Tổ An toàn Covid-19 nữa. Về việc này, đoàn giám sát đã trao đổi, hướng dẫn, đôn đốc nhắc nhở để doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện.

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Phát huy lợi thế mạng xã hội trong tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh
Tổ An toàn Covid-19 tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn cầu (GP.INVEST) kiểm tra thân nhiệt cán bộ, nhân viên công ty trước giờ làm việc.

Thông tin về cách thức hoạt động của các Tổ An toàn Covid-19 tại các doanh nghiệp, lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Đống Đa cho biết: Các thành viên trong Tổ An toàn Covid-19 tại doanh nghiệp đã lập 629 nhóm Zalo có Chủ tịch công đoàn cơ sở tham gia để tuyên truyền đôn đốc, hướng dẫn nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và ngoài nơi làm việc.

Đồng thời, Tổ cũng theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe của người lao động và lập sổ nhật ký hàng ngày; báo cáo cho lãnh đạo quản lý, Công đoàn cơ sở và bộ phận y tế doanh nghiệp các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 để cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm kịp thời.

Các Tổ An toàn Covid-19 cũng kịp thời tuyên truyền, kiểm tra sử dụng mã QR Code của đơn vị mình tại các địa chỉ tokhaiyte.vn hoặc cài đặt Bluezone để kiểm soát tất cả người lao động và khách hàng đi đến trong phạm vi đơn vị. Qua thống kê, đã có 16.567 công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận cài đặt ứng dụng Bluezone.

Đánh giá về hoạt động của các Tổ An toàn Covid-19, bà Đinh Thị Thu Huyền cho rằng: Tổ An toàn Covid-19 chính là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp, cơ quan chức năng truy vết Fl, F2 và các trường hợp khẩn cấp trong doanh nghiệp khi có người mắc bệnh hoặc phải cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; đảm bảo nhanh chóng kịp thời và hiệu quả. Đồng thời Tổ cũng kịp thời kiến nghị với lãnh đạo, cán bộ Công đoàn đảm bảo đầy đủ các biện pháp, phương tiện, vật tư trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Khẳng định sẽ phấn đấu để việc thành lập các Tổ An toàn Covid-19 trên địa bàn quận đạt về số lượng, hiệu quả về chất lượng, bà Lê Thị Kim Huệ - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa cho biết: Doanh nghiệp trên địa bàn quận có đặc thù riêng, do đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận sẽ có cách thức vận động doanh nghiệp, đảm bảo phát triển về số lượng và chất lượng hoạt động của Tổ An toàn Covid-19.

“Chúng tôi luôn xác định đồng hành với Công đoàn cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, để kịp thời trong hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh”, bà Huệ cho biết.

Triển khai quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hướng dẫn số 10/HD-LĐLĐ ngày 27/5/2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc chi hỗ trợ cho tập thể, cá nhân tham gia công tác phòng, chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, đến nay, đã có 3 người lao động trên địa bàn thuộc diện F1 được Liên đoàn Lao động quận hỗ trợ theo quy định.

Đồng thời, Liên đoàn Lao động quận đã lập danh sách các doanh nghiệp thành lập Tổ An toàn Covid-19 và hồ sơ gửi về Liên đoàn Lao động thành phố để hỗ trợ kịp thời cho Tổ An toàn Covid-19 tại doanh nghiệp.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Xem thêm
Phiên bản di động