Liên đoàn Lao động quận Đống Đa luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động

(LĐTĐ) Tiếp nối hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 16/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa tiếp tục trao 174 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ trên địa bàn quận.
Quận Đống Đa tiếp tục tặng các suất quà đến hộ dân khu cách ly Liên đoàn Lao động quận Đống Đa trao hỗ trợ, động viên tuyến đầu chống dịch Vượt qua khó khăn đẩy mạnh sản xuất

Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 quay trở lại đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của NLĐ. Cũng giống như các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố, nhiều doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn quận Đống Đa cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Đơn cử như tại Công ty Cổ phần in Khoa học Kỹ thuật, dịch Covid-19 đã khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đảo lộn. Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Công ty cho biết, trong đợt toàn Thành phố thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, ngay sau khi Công ty nhận được đơn hàng in ấn sách giáo khoa thì khu vực phường Văn Miếu có quyết định phong tỏa, bởi vậy, công nhân phải nghỉ việc 3 tuần. Do thời gian tạm nghỉ lâu, hàng không giao kịp cho đối tác nên ảnh hưởng tới doanh thu. “Bước vào năm học mới nhưng sách giáo khoa vẫn đang bị tồn nhiều, nếu sang năm cải cách thay đổi sách giáo khoa mới thì toàn bộ sách đó đều bị bỏ, thiệt hại là rất lớn” - ông Sơn chia sẻ.

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ quận Đống Đa Nguyễn Khương Anh trao "Túi An sinh Công đoàn" cho NLĐ Công ty Cổ phần in Khoa học Kỹ thuật.

Dù gặp muôn vàn khó khăn, tuy nhiên, hiện nay, Công ty Cổ phần in Khoa học Kỹ thuật vẫn đang thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, ngay khi có hướng dẫn của LĐLĐ quận về việc thành lập “vùng xanh doanh nghiệp”, Công ty là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn quận Đống Đa đăng ký thực hiện, cam kết tuân thủ nghiêm các quy định để đảm bảo sản xuất an toàn.

Thấu hiểu khó khăn của doanh nghiệp cũng như đoàn viên, NLĐ, LĐLĐ quận Đống Đa đã tiến hành rà soát số lượng đoàn viên, NLĐ khó khăn để trao hỗ trợ kịp thời. Theo đó, 174 “Túi An sinh Công đoàn” đã được LĐLĐ quận Đống Đa trao cho đoàn viên, NLĐ thuộc Công ty Cổ phần in Khoa học Kỹ thuật; Công ty TM XD Thăng Long và các giáo viên, NLĐ tại trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn.

Tại Công ty Cổ phần in Khoa học Kỹ thuật, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ quận Đống Đa Nguyễn Khương Anh đã trực tiếp trao 56 suất quà cho công nhân lao động. Sẻ chia với NLĐ, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ quận Đống Đa mong muốn công nhân lao động cố gắng vượt qua khó khăn hiện tại, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, đồng hành cùng doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất kinh doanh trở lại khi dịch được khống chế.

Đón nhận những phần quà ý nghĩa từ LĐLĐ quận Đống Đa, anh Nguyễn Ngọc Hồng (Công nhân phân xưởng in, Công ty Cổ phần in Khoa học Kỹ thuật) không khỏi xúc động. Theo anh Hồng, những món quà trên tuy không lớn về vật chất nhưng là nguồn động viên tinh thần vô giá với anh, giúp anh vượt qua khó khăn hiện tại, hoàn thành tốt công việc được giao.

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động
Giáo viên, NLĐ tại trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận vui mừng đón nhận "Túi An Sinh Công đoàn" từ LĐLĐ quận Đống Đa.

Khẳng định những món quà trên là vô cùng thiết thực với NLĐ, ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Công ty Cổ phần in Khoa học Kỹ thuật mong muốn LĐLĐ quận Đống Đa sẽ tiếp tục nhân rộng chương trình “Túi An sinh Công đoàn” tới đoàn viên, NLĐ trên địa bàn quận. Cùng đó, ông Sơn cũng trân trọng cảm ơn tổ chức Công đoàn đã động viên, quan tâm tới NLĐ của Công ty và luôn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp trong thời gian qua.

Sau khi trao quà tại Công ty Cổ phần in Khoa học Kỹ thuật, đoàn công tác của LĐLĐ quận Đống Đa tiếp tục tới thăm và trao quà cho NLĐ Công ty TM XD Thăng Long và các giáo viên, người lao động tại trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn. Tại các điểm đến, cùng với việc trao “Túi An sinh Công đoàn” cho NLĐ, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ quận Đống Đa Nguyễn Khương Anh cũng đề nghị các Công đoàn cơ sở tiếp tục phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo đầy đủ các chế độ, chính sách cho đoàn viên, NLĐ để NLĐ ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Xem thêm
Phiên bản di động