Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020

Sáng nay (14/1/2021), Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021; sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023 và tổng kết phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2020.
Hội thao khối trường học huyện Thanh Trì: Sôi nổi và kịch tính Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn Trường Trung học cơ sở Hữu Hòa Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội; Nguyễn Việt Phương – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thanh Trì; các đồng chí đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; cùng đại diện đoàn viên công đoàn cơ sở huyện Thanh Trì.

Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2020, đồng chí Lương Anh Dũng – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì cho biết, bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn huyện đã đạt được những kết quả khả quan. Theo đó, các cấp công đoàn huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động với các hoạt động như tổ chức Tết sum vầy 2020 cho công nhân lao động, tặng 183 xuất quà trị giá 82,5 triệu đồng, tặng 297 vé xe trị giá 59,4 triệu đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Người lao động nhận được quà tết của các công đoàn cơ sở với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng… và nhiều hoạt động chăm lo trong đợt dịch Covid-19.

Công tác phát triển đoàn viên tiếp tục được quan tâm, đến nay đã thành lập được 11/12 công đoàn cơ sở, đạt 91,66% kế hoạch, kết nạp 676/650 đoàn viên, đạt 104% kế hoạch. Các công tác phát động, triển khai phong trào gắn với thực hiện năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, công tác nữ công, quản lý tài chính, tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động huyện… đều có những kết quả đáng ghi nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Lương Anh Dũng cũng nêu lên những tồn tại và hạn chế, đó là việc một số doanh nghiệp chưa thực hiện thương lượng và lý kết thỏa ước lao động tập thể; việc phát triển tổ chức công đoàn và thực hiện Luật Công đoàn ở một số đơn vị còn khó khăn.

Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020
Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì nhận Cờ Thi đua "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua" và danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2020

Trong phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Lương Anh Dũng cho biết, Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt chủ đề năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành phố phát động; tuyên truyền vận động, kiểm tra, giám sát công đoàn cơ sở trong việc thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử; thực hiện tốt các chính sách phát luật liên quan đến người lao động; tổ chức phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng thương lượng, lý kết và thực hiện hiệu quả thỏa ước lao động tập thể; nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công... Đồng chí Lương Anh Dũng cũng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2021 với nhiều thành quả đáng ghi nhận.

Đánh giá về những kết quả mà các cấp công đoàn huyện Thanh Trì đạt được trong năm 2020, đồng chí Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội cho biết, nửa nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt năm 2020, tổ chức công đoàn có rất nhiều hoạt động, nhiều nhiệm vụ mới, yêu cầu mới, sự đổi mới để đáp ứng với tình hình mới hiện nay. Ngoài hoạt động chăm lo cho người lao động, các cấp công đoàn còn làm nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp.

Mọi hoạt động đều diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 và gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, các cấp công đoàn huyện Thanh Trì dưới sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của Huyện ủy Thanh Trì đã khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ Huyện ủy giao và nhiệm vụ chăm lo cho người lao động, đặc biệt là các hoạt động chăm lo cho đoàn viên gặp khó khăn trong dịch Covid-19 và các ngày lễ, tết.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu cũng gợi ý một số hạn chế cần khắc phục, đó là kỹ năng hoạt động, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của cán bộ công đoàn cơ sở - đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp còn hạn chế. Điều này ảnh hưởng đến việc ký thỏa ước lao động tập thể. Công đoàn cấp trên trực tiếp cần hướng dẫn, giúp đỡ công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp sâu sát hơn. Đồng chí bày tỏ sự yên tâm đối với cán bộ công đoàn cơ sở khối giáo dục và mong muốn cán bộ công đoàn khối doanh nghiệp sẽ tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm để vững vàng hơn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động tại doanh nghiệp.

Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020
Các công đoàn cơ sở nhận Cờ Thi đua và Bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố cũng đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyền truyền sao cho hình thức tuyên truyền năm sau mới hơn năm trước; tăng cường hoạt động có hiệu quả các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, hướng đến mục tiêu 100% các đơn vị phải tổ chức hội nghị đối thoại người lao động; tiếp tục bảo vệ việc làm cho người lao động trong tình hình hội nhập sâu rộng và bảo vệ thu nhập cho người lao động.

Công tác chăm lo cho người lao động cần tiếp tục phát huy cả về đời sống vật chất, tinh thần và đời sống xã hội. Nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn; nâng cao đời sống tinh thần bằng nhiều hoạt động hướng tới đoàn viên, đặc biệt là các phong trào thi đua, sắp tới là chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu; phối hợp với doanh nghiệp, cơ quan phát động phong trào thi đua căn cứ vào đặc thù của đơn vị.

Đồng chí cũng cho rằng, công tác đào tạo cán bộ công đoàn tuy đã làm nhưng chưa sâu, vì vậy, Liên đoàn lao động huyện cần lập kế hoạch tổ chức đào tạo cán bộ công đoàn; đồng thời đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể các nhân thuộc Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì đã được khen thưởng. Cụ thể 01 tập thể được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua; 01 tập thể và 44 cá nhân được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội cũng tặng 01 Cờ Thi đua cho tập thể và tặng Bằng khen cho 07 tập thể, 08 các nhân có thành tích xuất sắc năm 2020. Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì cũng tặng danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” cho 26 tập thể giữ vững danh hiệu trong 02 năm và công nhận 83 đơn vị đạt chuẩn văn hóa trong Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2020.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động