Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Sáng nay (21/7), Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2020) và Sơ kết công tác Công đoàn huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Nhiều gương phụ nữ "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" trong thời đại mới
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Huyện Thanh Trì “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”

Đồng chí Bùi Huyền Mai– Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự và phát biểu tại buổi lễ. Đến dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện; UBND, HĐND cùng cán bộ, công nhân viên chức lao động, gia đình công nhân viên chức lao động được khen thưởng huyện Thanh Trì.

3042dsc0449
Đồng chí Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố tặng lẵng hoa chúc mừng Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì

Thay mặt các cấp công đoàn huyện Thanh Trì, đồng chí Lương Anh Dũng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã lên đọc diễn văn kỷ niệm ngày thành lập công đoàn và báo cáo sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Lương Anh Dũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2020 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đia lập thành tích mừng Đảng – mừng xuân; thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố về “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp”; năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, Huyện ủy Thanh Trì, tập thể Liên đoàn lao động huyện luôn đoàn kết, thống nhất phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn huyện đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc.

thiet thuc ky niem 91 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Đáng chú ý, là năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, các cấp công đoàn đã phát động, triển khai sâu rộng các phong trào gắn với mục tiêu. Trong đó, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo’; “Giỏi việc nước, đàm việc nhà”; “Xa, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”; “An toàn vệ sinh thực phẩm”; “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”; vận động công nhân viên chức tích cực hưởng ứng thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng.

Đồng thời, các cấp công đoàn huyện cũng xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân”, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên dương “Công nhân giỏi” và kế hoạch tổ chức Hội nghị “An toàn vệ sinh viên giỏi” triển khai đến 100% công đoàn cơ sở. Triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá xếp loại thi đua công đoàn cơ sở khối trường học năm 2019-2020.

Tổng kết các phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, đã có 01 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc; 01 tập thể và 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 01 tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc; 06 tập thể, 06 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố; 17 tập thể được tặng Giấy Chứng nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, 26 tập thể, 30 cá nhân được tặng Giấy khen của Liên đoàn lao động huyện.

thiet thuc ky niem 91 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Đồng chí Bùi Huyền Mai tặng Giấy khen cho các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2020

Bằng đổi mới nội dung phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn, đã thành lập được 03 công đoàn cơ sở, kết nạp 279 đoàn viên và ra quyết định kiện toàn Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn 02 công đoàn cơ sở.

Trong nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các cấp công đoàn huyện sẽ tiếp tục tổ chức, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”….

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Huyền Mai – Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đa cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam; đồng thời biểu dương những thành quả mà Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì đã đạt được trong thời gian qua.

Qua nghe báo cáo kết quả do đồng chí Lương Anh Dũng trình bày, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố hoàn toàn nhất trí và nhấn mạnh một số kết quả quan trọng mà các cấp công đoàn huyện Thanh Trì đã đạt được:

Thứ nhất, các cấp công đoàn huyện Thanh Trì đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch có nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp để hoàn thành các chỉ tiêu trong đó có nhiều chỉ tiêu được thực hiện khá tốt, như: Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo hướng dẫn 30/30 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đạt 100%, 21 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động, xây dựng các quy chế và tổ chức đối thoại tại cơ sở, thành lập mới 3 công đoàn cơ sở, doanh nghiệp ngoài nhà nước kết nạp 279 đoàn viên công đoàn.

Thứ hai, các cấp công đoàn huyện đã tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về các chất lượng bữa ăn ca của người lao động, thực hiện tốt Bộ luật lao động, nghị định số 149 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ nơi làm việc…

thiet thuc ky niem 91 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Đồng chí Lương Anh Dũng tặng Giấy khen cho các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2020

Thứ ba, đã phối hợp tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động với những nội dung cụ thể, xác thực được ghi nhận, đánh giá cao

Thứ tư, công tác tuyên truyền giáo dục, đặc biệt là tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, vận động công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố bằng các hoạt động hết sức thiết thực.

Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, đồng chí Bùi Huyền Mai ghi nhận biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà tổ chức công đoàn huyện Thanh Trì đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố nhấn mạnh: “Các cấp công đoàn huyện cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, cụ thể đa đề ra, đặc biệt là quan tâm đến các vấn đề liên quan đến giải pháp để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác đã đề ra của năm 2020.

Tiếp tục tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động, hướng dẫn thực hiện quy tắc dân chủ tại cơ sở, hướng dẫn ký Thỏa ước lao động tập thể, tham gia vào nội quy lao động, hướng dẫn công nhân lao động ký kết hợp đồng lao động và thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị trong đoàn viên công nhân viên chức lao động, vận động thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, đặc biệt là Bộ Luật lao động có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng trực tiếp về cơ sở”.

Thay mặt các cấp công đoàn huyện Thanh Trì tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Huyền Mai, đồng chí Lương Anh Dũng cho biết các cấp công đoàn sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2020 đã đề ra.

Tại Lễ kỷ niệm, 108 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2020 đã được Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì khen thưởng. Đây là nguồn động viên lớn để cán bộ công nhân viên chức lao động huyện tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ và tích cực tham gia các phong trào thi đua trong thời gian tới.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển". Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng.
Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công đoàn xã Ngọc Hồi đã được tổ chức thành công, bảo đảm đúng quy định, dân chủ, trang trọng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của tổ chức Công đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2026.
Yên Nghĩa đồng loạt ra quân làm sạch môi trường, đón Xuân Bính Ngọ

Yên Nghĩa đồng loạt ra quân làm sạch môi trường, đón Xuân Bính Ngọ

Thiết thực các hoạt động tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, hướng tới mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn.
Những cây cầu vượt sông Hồng: Mở nhịp kết nối, dẫn lối tương lai Thủ đô

Những cây cầu vượt sông Hồng: Mở nhịp kết nối, dẫn lối tương lai Thủ đô

Từ muôn đời, Hà Nội được bồi đắp và định hình bởi dòng sông Hồng, con sông mang phù sa, sinh khí và những lợi thế đặc biệt về kinh tế, văn hóa, lịch sử. Vị trí ven sông từng làm nên một Thăng Long - Hà Nội trù phú, địa linh nhân kiệt. Thế nhưng, trong suốt thời gian dài, sự kết nối giữa hai bờ sông Hồng vẫn là bài toán nan giải, khi hệ thống cầu đường chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Bùi Huyền Mai thăm các nạn nhân vụ lật xe ở Lào Cai đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Bùi Huyền Mai thăm các nạn nhân vụ lật xe ở Lào Cai đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Ngay sau khi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Lào Cai được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị, chiều nay (28/12), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã tới thăm hỏi, mong các nạn nhân sớm bình phục. Cùng đi có đại diện MTTQ Việt Nam một số phường nơi nạn nhân cư trú.
Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, sinh viên được xem là lực lượng có lợi thế tiếp cận công nghệ sớm. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc “biết dùng AI” hay nắm nhiều công cụ số mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn, người học phải hình thành tư duy triển khai đúng, làm việc có hệ thống và bền vững để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong môi trường thương mại điện tử.
Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu

Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu

Luật quy định nguyên tắc chuyển đổi số là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy người sử dụng làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo giá trị mới cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu...

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động