LĐLĐ huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (15/1), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn huyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì thành lập thêm 2 Công đoàn cơ sở mới LĐLĐ huyện Thanh Trì: Thành lập Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Hà Nội

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Thanh Trì; Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội; Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn huyện.

LĐLĐ huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024
Các tập thể, cá nhân nhận Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2023, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Thắm cho biết: Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Huyện uỷ Thanh Trì, sự phối hợp giữa các tổ chức Công đoàn với chính quyền, thủ trưởng các đơn vị từ huyện đến cơ sở, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện duy trì tốt chế độ làm việc theo quy chế nên phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được bảo đảm; công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, công tác nữ công được quan tâm đúng mức, quyền lợi của lao động nữ được đảm bảo; công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng được tình hình nhiệm vụ và chỉ đạo của cấp trên; công tác tài chính Công đoàn thực hiện đúng quy định. Các phong trào thi đua trong CNVCLĐ phát huy được hiệu quả; các gương điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng kịp thời tạo khí thế lao động, học tập, công tác trong CNVCLĐ.

LĐLĐ huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024
Các tập thể, cá nhân nhận Cờ Thi đua và Bằng khen của LĐLĐ Thành phố

Với những kết quả đạt được LĐLĐ huyện Thanh Trì đã vinh dự được LĐLĐ Thành phố khen thưởng có thành tích xuất sắc công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong Chương trình Tết sum vầy năm 2023; khen thưởng có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch LĐLĐ Thành phố giao.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thắm cũng nêu 9 chỉ tiêu quan trọng, trong đó nổi bật là mục tiêu phấn đấu 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; phấn đấu 70% trở lên số doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức Hội nghị người lao động và 65% doanh nghiệp xây dựng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Phấn đấu trên 90% số đoàn viên Công đoàn và công nhân lao động được tuyên truyền, vận động tham gia học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động. Trên 95% CĐCS khối hành chính sự nghiệp và trên 55% CĐCS khu vực ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% CĐCS khu vực nhà nước và 85% trở lên CĐCS ngoài khu vực nhà nước thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam,… Đồng thời, cũng nêu 8 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra.

LĐLĐ huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024
Các cá nhân nhận Bằng khen của LĐLĐ Thành phố

Phát động phong trào thi đua năm 2024, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh: Phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn Thành phố phát động. Quyết tâm thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; với năng suất, chất lượng hiệu quả cao nhất;

Phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện năm 2024.

Để phong trào đạt hiệu quả, các cấp Công đoàn tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2024 theo 2 đợt: Đợt 1 từ tháng 1/1/2024 đến 31/7/202 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”. Đợt 2 từ 1/8/2024 đến 31/12/2024 với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024”.

LĐLĐ huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024
LĐLĐ huyện khen thưởng con đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc trong năm học 2023 - 2024

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương khẳng định: Những kết quả, thành tích đạt được của Đảng bộ huyện Thanh Trì có sự đóng góp rất quan trọng của tổ chức Công đoàn, đội ngũ CNVCLĐ huyện. Trong năm qua, LĐLĐ huyện đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, nhiệm vụ chính trị của huyện với nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Phó Bí thư Thường trực huyện ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đoàn kết phấn đấu đạt được trong năm 2023.

Tại Hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho 4 tập thể, tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong công tác Công đoàn.

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì cũng khen thưởng 24 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2023; LĐLĐ huyện khen thưởng 14 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng kiến sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; khen thưởng 8 con đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc trong năm học 2023 - 2024.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

(LĐTĐ) Nhằm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thoát nước, phòng, chống úng ngập, phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lên kế hoạch, triển khai duy tu, duy trì thường xuyên, cũng như ứng trực kịp thời xử lý úng ngập khi có mưa lớn.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động