Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở

Thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chủ đề hoạt động năm 2021 là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở”, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã chỉ đạo các cấp Công đoàn huyện tập trung nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Công đoàn từ tổ và Ban Chấp hành cơ sở.
Đẩy mạnh thành lập và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh Chủ động, quyết liệt trong triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức tổ chức các hoạt động tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp vận động và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh cho cán bộ Công đoàn trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn nhằm trang bị cho cán bộ Công đoàn cơ sở những kiến thức về nghiệp vụ Công đoàn trong hoạt động tại Công đoàn cơ sở.

Chất lượng cán bộ Công đoàn các cấp đã phát huy được hiệu quả. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ sở; đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn; vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức Công đoàn đã được khẳng định và pháp huy tại cơ sở. Đổi mới, tập hợp và thu hút đông đảo đoàn viên công nhân viên chức lao động tham gia hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm, đội ngũ công nhân viên chức lao động trong huyện đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; kết quả của các phong trào thi đua đã giới thiệu 71 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và đã kết nạp 40 đồng chí.

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở
Nữ công nhân viên chức lao động xã An Tiến hưởng ứng Tuần lễ Áo dài. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn trong các loại hình doanh nghiệp; Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở huyện xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021. Tuyên truyền vận động doanh nghiệp đủ điều kiện để thành lập Công đoàn cơ sở. 6 tháng đầu năm đã thành lập Công đoàn cơ sở tại Công ty TNHH NewWing, kết nạp 26 đoàn viên Công đoàn. Chỉ đạo 9 Công đoàn cơ sở kiện toàn chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động huyện ban hành quyết định thành lập 3 Câu lạc bộ cán bộ Công đoàn (khối hành chính sự nghiệp; khối xã, thị trấn; khối sản xuất kinh doanh). Hiện nay, tổng số Câu lạc bộ toàn huyện là 6. Thông qua hoạt động mô hình các Câu lạc bộ cán bộ Công đoàn đã giúp cán bộ Công đoàn cơ sở được trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn được thuận lợi và hiệu quả cao trong thiện hiện nhiệm vụ tại Công đoàn cơ sở. Góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở”.

Cũng trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã hướng dẫn Công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động trong nữ công nhân viên chức lao động. Ban hành văn bản triển khai hương ứng “Tuần lễ Áo dài” trong nữ công nhân viên chức lao động, 100% Công đoàn cơ sở triển khai thu hút đông đảo chị em tham gia mặc áo dài thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị trong tuần lễ cao điểm.

Các cấp Công đoàn tổ chức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia ý kiến xây dựng, các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác phụ nữ trong tình hình mới và công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng để chăm lo, bảo vệ, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ, đảm bảo các chế độ về tiền lương, tiền thưởng, chế độ thai sản, khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động và các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ.

Liên đoàn Lao động huyện tổ chức họp Ban Nữ công đánh giá kết quả công tác những tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trong tâm; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội trình Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố lần thứ XVI và dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mỹ Đức. Bầu đoàn đại biểu nữ công nhân viên chức lao động huyện đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mỹ Đức lần thứ 24 nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với các ngành chức năng của huyện kiểm tra 2 doanh nghiệp về thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản trong nữ công nhân viên chức lao động. Các cấp Công đoàn trong huyện quan tâm chăm lo đến đời sống của nữ công nhân viên chức lao động, thăm hỏi tặng quà nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi, giúp đỡ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 1 nữ công nhân viên chức lao động.

Liên đoàn Lao động cũng huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của ngày “Gia đình Việt Nam” 28/6, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và tổ chức biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu…

Theo ông Đỗ Hữu Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: “Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, tổ chức đánh giá thi đua; tổng kết công tác Công đoàn khối Giáo dục năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022.

Liên đoàn Lao động huyện cũng sẽ nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, nhất là cán bộ Công đoàn khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước về hoạt động Công đoàn, kỹ năng hoạt động, phương pháp thương lượng, xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động tại cơ sở”.

Chất lượng cán bộ Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức đã phát huy được hiệu quả. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo chỉ đạo tại cơ sở; đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn; vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức Công đoàn đã được khẳng định và pháp huy tại cơ sở. Đổi mới, tập hợp và thu hút đông đảo đoàn viên công nhân viên chức lao động tham gia hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động