Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Dồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 là dịp các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm dồn toàn lực và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ sức khỏe cho công nhân.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tổ chức huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2022 Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tổ ấm tin cậy của người lao động

Ngày 21/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023, phát động đợt cao điểm thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt tới dự buổi lễ.

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Đồng bộ các hoạt động hướng về cơ sở và người lao động
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Thể - Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm cho biết, Tháng Công nhân (diễn ra từ 1/5 đến 31/5 hàng năm) là dịp các cấp Công đoàn huyện dồn toàn lực, triển khai đồng bộ các hoạt động và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, công nhân, người lao động.

Năm nay, Tháng Công nhân được LĐLĐ huyện Gia Lâm phát động với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”. Thực hiện chủ đề này, LĐLĐ huyện Gia Lâm đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tiếp tục tổ chức các hoạt động đang phát huy hiệu quả, được đông đảo đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đón nhận, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ.

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Đồng bộ các hoạt động hướng về cơ sở và người lao động
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao quà của LĐLĐ Thành phố cho công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Đồng bộ các hoạt động hướng về cơ sở và người lao động
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ".

Cùng với đó, các cấp Công đoàn huyên tiếp tục huy động đồng bộ các nguồn lực để tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn; quan tâm giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các hoạt động như: Tổ chức Chương trình “Đối thoại tháng 5”; tổ chức hoạt động “Cảm ơn người lao động”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp - doanh nghiệp vì công nhân”…

Ngoài ra, Công đoàn phối hợp tổ chức các “Phiên chợ công nhân”, “Tuần lễ bán hàng giảm giá cho người lao động”, “Ngày hội văn hóa thể thao công nhân”, “Ngày hội chăm sóc sức khỏe”; tổ chức các chương trình du lịch, nghỉ mát cho công nhân đồng thời tiếp tục ký kết, triển khai hoạt động với các đối tác, doanh nghiệp nhằm mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Đồng bộ các hoạt động hướng về cơ sở và người lao động
Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp trong các cấp Công đoàn, CNVCLĐ huyện Gia Lâm

Đặc biệt, lãnh đạo LĐLĐ huyện Gia Lâm cũng đề nghị các Công đoàn cơ sơ đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi Thủ đô” nhằm phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân đối với doanh nghiệp và đất nước.

“Mỗi chương trình, hoạt động cần có điểm nhấn mang lại cảm xúc ấm áp và hạnh phúc cho đoàn viên, người lao động. Thông qua chương trình nhằm tạo động lực để CNVCLĐ phát huy tính sáng tạo, xây dựng thói quen phát hiện vấn đề và ý thức cải thiện, nâng cao năng lực làm việc góp phần cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vượt khó, phát triển và đạt mục tiêu cùng có lợi cho cả người sử dụng lao động và người lao động”- ông Nguyễn Đức Thể nhấn mạnh.

Đối với Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 lãnh đạo LĐLĐ huyện Gia Lâm đề nghị các Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề hướng theo chủ đề, nội dung của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 là “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”; thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động; Đẩy mạnh các phong trào thi đua về ATVSLĐ và nâng cao hiệu quả phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”...

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Đồng bộ các hoạt động hướng về cơ sở và người lao động
Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể trao quà của LĐLĐ huyện cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm cần thực hiện trong “Tháng Công nhân” và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023. Trong đó, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân; phối hợp kiểm tra chế độ chính sách đối với người lao động của các công ty, doanh nghiệp; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc; sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể...

Công đoàn tăng cường tổ chức các hoạt động đối thoại với người lao động; chú trọng cải thiện môi trường làm việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho đội ngũ CNVCLĐ; tích cực triển khai các chương trình chính sách về việc làm, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, thăm hỏi hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động. Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa cũng đề nghị các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm tiếp tục phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2023.

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023, ngay tại buổi lễ, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã tổng kết phong trào thi đua phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi” năm 2023, biểu dương 47 Công nhân giỏi huyện Gia Lâm năm 2023 đồng thời tổng kết phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”, khen thưởng 19 tập thể, 19 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua này.

Dịp này, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao 9 suất quà cho công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng; LĐLĐ huyện Gia Lâm trao hỗ trợ 16 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 250 nghìn đồng.

Cũng trong dịp này, LĐLĐ huyện Gia Lâm chính thức phát động “Đợt thi đua cao điểm trong CNVCLĐ huyện Gia Lâm chào mừng Đại hội Công đoàn Huyện lần thứ XI, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028”.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động