Lễ hội "Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn": Thắt chặt quan hệ gắn bó giữa hai nước
Có mặt dịp cuối tuần tại phố Trần Văn Lai, Khu đô thị Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm - nơi được mệnh danh là "phố Hàn Quốc", "làng Hàn Quốc" ở Hà Nội, người dân Thủ đô và du khách không khỏi choáng ngợp trước không gian ẩm thực Hàn Quốc phong phú cùng bữa tiệc âm nhạc sôi động nơi đây.
Tối 11/12, không khí càng nóng lên khi có sự góp mặt của Byun Jin Sub - nam ca sĩ đã từng "thống trị" nền âm nhạc những năm 1980 của Hàn Quốc. Năm 1988, anh phát hành album đầu tiên của mình "Being Alone". Các ca khúc "Being Alone", "It’s too late", "Like Birds", "All I can give you is love" đứng vị trí cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc, giúp album của anh trở nên nổi tiếng. Với 1,8 triệu bản được bán ra, "Being Alone" đã trở thành album "triệu bản" đầu tiên tại Hàn Quốc.
![]() |
Bà Chang Eun Sook - Chủ tịch Hiệp hội người Hàn Quốc tại Hà Nội. |
Trào lưu văn hóa đại chúng "Hallyu" Hàn Quốc nổi tiếng thế giới và ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ ngày nay. Thậm chí nơi đâu tại Việt Nam chúng ta cũng bắt gặp hơi hướng của văn hóa Hàn Quốc như nhảy Kpop, hát nhạc Hàn.
Bạn trẻ Minh Ngọc, sinh viên khoa tiếng Hàn, Trường Đại học Hà Nội phấn khích cho biết: "Tôi yêu thích và chọn lựa học tiếng Hàn cũng bởi phần lớn được biết đến đất nước này qua phim ảnh và tò mò về các món ăn Hàn sao ngon thế, đất nước Hàn với nhiều ca sĩ và diễn viên xinh đẹp, đáng yêu. Khi được biết đang diễn ra Lễ hội "Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn, tôi liền rủ bạn tham gia cùng vì muốn khám phá truyền thống văn hóa và giao lưu với người dân Hàn để trau dồi thêm kiến thức của mình".
![]() |
Ca sĩ Byun Jin Sub. |
Đây là một trong các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội "Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn đồng hành cùng EVERON" do Hiệp hội người Hàn năm 2022 tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992 – 22/12/2022).
Bà Chang Eun Sook - Chủ tịch Hiệp hội người Hàn Quốc tại Hà Nội cho biết: "Lễ hội "Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn" mang ý nghĩa khôi phục lại sự sôi động cho các khu thương mại Hàn Quốc vốn bị ngưng trệ do đại dịch Covid-19.
![]() |
Đông đảo người dân Thủ đô và du khách tham dự Lễ hội. |
"Chúng tôi muốn tổ chức sự kiện này trở thành sự kiện thường niên. Chúng tôi muốn biến con đường văn hóa hữu nghị Việt – Hàn này trở thành địa điểm du lịch cho cả du khách Hàn Quốc và du khách Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ và chúng tôi hy vọng người dân hai nước có dịp giao lưu văn hóa, kết nối tình bạn thông qua các hoạt động văn hóa".
![]() |
Không gian ẩm thực Hàn cũng được đông đảo người dân Thủ đô đến thưởng thức. |
Ban đầu, Ban Tổ chức dự tính sự kiện sẽ đón 10.000 khách trong một ngày. Tuy nhiên con số vượt quá xa so với dự tính và có ngày lên tới 70.000 - 80.000 người. Điều đó chứng tỏ sự thu hút rất lớn của văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Phía Hiệp hội Người Hàn Quốc tại Hà Nội cho biết vì tình hình dịch bệnh, sự kiện năm nay không có quá nhiều thời gian chuẩn bị. Ban Tổ chức mong muốn chương trình năm sau sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn.
![]() |
Sự kiện văn hoá mang ý nghĩa biểu tượng cho sự hoà hợp giữa hai quốc gia. |
Năm nay, chương trình giới thiệu nhiều nội dung văn hóa truyền thống của hai quốc gia thông qua khoảng 60 gian hàng đa dạng như ẩm thực, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp Việt - Hàn.
Trước đó, vào ngày 10/12 - ngày đầu tiên của sự kiện đã diễn ra lễ khai mạc và các màn trình diễn của những ca sĩ được yêu thích tại Việt Nam như Trịnh Thăng Bình, Suni Hạ Linh và các tiết mục âm nhạc dân gian truyền thống của Hàn Quốc đến từ các nhóm biểu diễn Chuncheon nongak, Hanaesori...
Ngày thứ hai (11/12) là có màn trình diễn nhảy cover Kpop và sự góp mặt của Byun Jin Sub - nam ca sĩ đã từng thống trị nền âm nhạc những năm 1970 và 1980 của Hàn Quốc. Ngoài ra, vào cuối sự kiện hàng ngày còn có chương trình bốc thăm may mắn với các phần thưởng hấp dẫn như xe máy và đồ gia dụng... dành cho các khán giả tham gia cùng sự kiện.
Bên cạnh đó, những chiếc đèn lồng Hội An của Việt Nam cũng sẽ cùng đèn lồng truyền thống của Hàn Quốc cùng tỏa sáng lung linh cho không gian của sự kiện.
Không gian ẩm thực Hàn cũng được đông đảo người dân Thủ đô đến thưởng thức. Trong đó, mì cũng là một món ăn phổ biến rất nổi tiếng tại Hàn Quốc với mì trộn hải sản, mì trộn tương đen, mì cay. Các loại bánh ăn vặt, hay ẩm thực đường phố cũng rất ngon như: Bánh crep, bánh cá, chả cá viên, các món xiên que…
Thông qua việc tái hiện các cửa hàng kinh doanh đậm văn hóa Hàn Quốc tại các khu phố của người Hàn Quốc tại Việt Nam, Ban Tổ chức muốn biến khu phố này thành một địa điểm du lịch khi nhiều sự kiện được tổ chức thường xuyên tại đây và làm giàu thêm cho những điểm nhấn về du lịch bản sắc văn hóa của Hà Nội.
Nên xem

Xây dựng “Quà tặng du lịch Hà Nội” trở thành thương hiệu mạnh

Quận Nam Từ Liêm sẽ thông toàn tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài trước ngày 30/4

LĐLĐ huyện Thường Tín: Đa dạng hình thức tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động

Ứng dụng công nghệ mới loại bỏ khối u không cần mổ

Chính phủ quyết định giảm 30% tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2025

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu quả vì người lao động
Tin khác

Họa sĩ Lê Thu Huyền: Người thổi hồn nhân văn vào trong từng nét cọ
Văn hóa 12/04/2025 20:00

"Hẹn ước Bắc - Nam" - Chương trình chính luận nghệ thuật có quy mô hoành tráng
Văn hóa 11/04/2025 16:14

Lễ hội Làng Sen năm 2025 có nhiều hoạt động đặc sắc
Văn hóa 10/04/2025 06:49

Người trong cuộc kể lại thời khắc lịch sử sau nửa thế kỷ thống nhất đất nước
Văn hóa 09/04/2025 17:48

Tạo cơ hội phát triển hơn nữa cho văn hóa, du lịch của Thủ đô
Xã hội 09/04/2025 17:34

Quảng bá du lịch địa phương thông qua lễ hội truyền thống
Văn hóa 09/04/2025 15:21

Bãi giữa sông Hồng: Tiềm năng vàng cho trung tâm công nghiệp văn hóa Hà Nội
Văn hóa 09/04/2025 12:05

Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản qua lễ hội chùa Phúc Sơn
Văn hóa 08/04/2025 18:51

Nắng đầu mùa
Văn hóa 08/04/2025 10:19

Khu phát triển thương mại và văn hóa: Cầu nối giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế
Văn hóa 06/04/2025 15:50