LĐLĐ quận Hoàn Kiếm triển khai nhiều hoạt động trọng tâm trong quý II

Quý II năm 2024 là thời gian diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã triển khai nhiều hoạt động trọng tâm. Theo đó, LĐLĐ quận yêu cầu các Công đoàn cơ sở bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phát huy sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Hàng ngàn đoàn viên, người lao động được chăm lo LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho lao động nữ

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân, phát huy những kết quả đã đạt được từ quý I/2024, trong quý II, các cấp Công đoàn quận đã và đang triển khai nhiều hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, mỗi hoạt động đều thiết thực với đoàn viên, người lao động.

Trong đó các cấp Công đoàn quận đặc biệt chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). LĐLĐ quận chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở (CĐCS) cùng chính quyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị Người lao động năm 2024.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm triển khai nhiều hoạt động trọng tâm trong quý II
LĐLĐ quận trao quà hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng quận và cơ sở tổ chức kiểm tra liên ngành về việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CNVCLĐ, như kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đời sống việc làm, điều kiện, môi trường làm việc của công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Đặc biệt quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, trợ giúp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ quận tổ chức hội nghị huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tổ chức tư vấn pháp luật tại cơ sở cho CNVCLĐ, nhất là công nhân lao động trực tiếp sản xuất ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, tập trung những nội dung liên quan đến quan hệ lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên và công nhân lao động, tạo điều kiện cho người lao động tự bảo vệ được quyền lợi hợp pháp chính đáng của mình.

Tiếp tục vận động CNVCLĐ tham gia phong trào xây dựng quỹ xã hội, đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, mái ấm công đoàn, nhà tình nghĩa... và các hoạt động khác do các tổ chức trong hệ thống chính trị phát động.

Ngày 25/4 vừa qua, Ủy ban nhân dân và LĐLĐ quận đã phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024. Tại Lễ phát động, UBND quận đã khen thưởng 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2023. LĐLĐ quận trao quà hỗ trợ cho 10 người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong 5 -Tháng Công nhân, LĐLĐ quận trao trợ cấp cho 44 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nghề nghiệp, mỗi suất 1 triệu đồng.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm triển khai nhiều hoạt động trọng tâm trong quý II
CNVCLĐ quận tham dự buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”.

Cũng nhằm chăm lo cho CNVCLĐ, ngày 7/5, tại Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao Hoàn Kiếm, LĐLĐ quận tổ chức khai mạc "Hội khỏe CNVCLĐ và lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm" năm 2024. Hội khoẻ có sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên đến từ 70 Công đoàn cơ sở và 4 Cụm văn hoá thể thao với các môn bóng đá, kéo co, bóng bàn, cầu lông, bóng đá. Hội khỏe đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, góp phần nâng cao sức khoẻ, đời sống tinh thần cho CNVCLĐ và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn quận, từ đó khích lệ người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, LĐLĐ quận cũng tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, các Chương trình, Đề án của Quận ủy nhiệm kỳ 2020- 2025, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 tới các Công đoàn cơ sở và CNVCLĐ quận.

Đồng thời, LĐLĐ quận tập trung tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Công đoàn cho người lao động và người sử dụng lao động; tuyên truyền những chính sách mới liên quan đến quyền lợi của người lao động. Trong đó, mới đây (ngày 16/4), LĐLĐ quận phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”. Buổi Đối thoại đã giúp cán bộ, đoàn viên và người lao động hiểu rõ hơn về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chính sách liên quan.

“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ là một nhiệm vụ quan trọng và luôn được LĐLĐ quận Hoàn Kiếm quan tâm tổ chức dưới nhiều hình thức, trong đó có hình thức là phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức các buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến giải đáp về các chế độ chính sách pháp luật. Tại các buổi Đối thoại, giao lưu, những câu hỏi, thắc mắc về chế độ chính sách của người lao động đã được các chuyên gia tư vấn nhiệt tình, giải đáp thỏa đáng giúp cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động nắm rõ hơn, hiểu đúng hơn về pháp luật để tự bảo vệ quyền lợi của chính mình; hạn chế xung đột, mâu thuẫn trong quan hệ lao động, tạo môi trường làm việc dân chủ, gắn bó, cống hiến hết mình với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững”, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân bày tỏ.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm triển khai nhiều hoạt động trọng tâm trong quý II
CNVCLĐ tham gia thi đấu tại Hội khỏe CNVCLĐ và lực lượng vũ trang quận năm 2024.

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ quận Lê Hoàng Thuỷ Vân, trong quý II, LĐLĐ quận cũng chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ và các ngày kỷ niệm lớn bằng các hình thức hoạt động phong phú, đa dạng thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.

Cùng với đó, LĐLĐ quận tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong CNVCLĐ. Chỉ đạo CĐCS phối hợp với chính quyền vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024.

Đặc biệt trong quý II, LĐLĐ quận đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, vận động doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn thành lập CĐCS mới; làm tốt công tác phát triển đoàn viên; thực hiện công tác vận động, hướng dẫn thương lượng ký kết Thoả ước lao động tập thể, nhằm đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người lao động. Đồng thời tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn không chuyên trách tham gia ban chấp hành CĐCS lần đầu để trang bị kiến thức, kỹ năng chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tại CĐCS.

Đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động trong nữ CNVCLĐ từ cơ sở đến quận. Nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc bộ nữ công quận. Tổ chức biểu dương phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gia đình tiêu biểu năm 2024 trong CNVCLĐ, tích cực tham gia các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và có nhiều cống hiến xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

“Thông qua các hoạt động nữ công, hoạt động Câu lạc bộ Nữ công, LĐLĐ quận nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nữ CNVCLĐ, kịp thời tham mưu đề xuất giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, hỗ trợ Mái ấm công đoàn và các chính sách cho lao động nữ", đồng chí Lê Hoàng Thuỷ Vân chia sẻ.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động