LĐLĐ quận Hà Đông: Lan tỏa mô hình “Nuôi ước mơ cho con tới trường”
Chia sẻ về ý nghĩa của mô hình, bà Lại Hà Phương - Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông, cho biết, việc phát động triển khai mô hình “Nuôi ước mơ cho con tới trường” là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; ngày Quốc tế Lao động 1/5, góp phần vào các hoạt động của LĐLĐ quận Hà Đông chào mừng Tháng Công nhân năm 2024, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 120 năm Ngày thành lập quận Hà Đông (6/12/1904 - 6/12/2024); 70 năm Ngày Giải phóng Hà Đông (6/10/1954 - 6/10/2024); 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024)…
Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Lại Hà Phương phát động mô hình "Nuôi ước mơ cho con tới trường" đến toàn thể các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận. |
Theo bà Lại Hà Phương, với tinh thần tương thân, tương ái, mô hình “Nuôi ước mơ cho con tới trường” sẽ được triển khai, lan tỏa và nhân rộng trong suốt nhiệm kỳ. Trong đó, phương châm và ý nghĩa của mô hình này là nhằm mục tiêu phát triển 4 tại chỗ, đó là: Tự huy động mọi nguồn lực, nhân lực tại chỗ; đối tượng, con người là con công nhân lao động tại chỗ; sự lan tỏa, nhân rộng mô hình này tại chỗ; thiết thực, cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị của địa phương, của đơn vị tại chỗ.
“Mô hình là chương trình vô cùng ý nghĩa của các cấp Công đoàn quận Hà Đông, nhằm lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong CNVCLĐ; đồng thời, vận động sự chung tay của các nhà hảo tâm nhằm góp phần chăm lo, hỗ trợ, khích lệ, tạo động lực cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và đạt được thành tích cao trong học tập”, bà Lại Hà Phương cho hay.
Tại buổi phát động mô hình “Nuôi ước mơ cho con tới trường”, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Lại Hà Phương, đại diện Ban Thường vụ LĐLĐ quận và các nhà hảo tâm đã trao 5 suất quà hỗ trợ cho 5 cháu là con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gồm: Cháu Vũ Gia Bảo (SN 2017), học sinh trường Tiểu học Phú Lương II; cháu Trần Ngọc Minh (SN 2009), học sinh trường Trung học cơ sở Biên Giang; cháu Dương Vũ Hạ Vy (SN 2017), học sinh trường Tiểu học Trần Đăng Ninh; cháu Trịnh Việt Hoàng (SN 2007), học nghề và văn hóa tại trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thương mại và cháu Đàm Hà Linh (SN 2013), học sinh trường Tiểu học Vạn Bảo). Tổng giá trị 5 suất quà là 15 triệu đồng, dự kiến, mô hình sẽ hỗ trợ và đồng hành đến khi các cháu 18 tuổi.
Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông cùng các nhà hảo tâm tặng quà hỗ trợ cho các con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn qua mô hình "Nuôi ước mơ cho con tới trường". |
Là một trong 5 gia đình nhận được hỗ trợ từ LĐLĐ quận Hà Đông và các nhà hảo tâm qua mô hình “Nuôi ước mơ cho con tới trường”, chị Nguyễn Thị Quyên - Giáo viên trường Mầm non Phú Lương I (Hà Đông), cho biết, hoàn cảnh gia đình chị hiện nay rất khó khăn, chồng bị tai biến từ năm 2009, 3 người con hiện đang trong tuổi ăn, tuổi học; vì thế, mọi gánh nặng sinh hoạt của cả gia đình đều đặt lên vai chị, trong khi thu nhập hằng tháng chỉ vỏn vẹn với 8 triệu đồng.
“Tôi thật sự rất xúc động vì nhận được sự quan tâm từ các nhà hảo tâm cũng như tổ chức Công đoàn quận Hà Đông. Mô hình này thật sự rất thiết thực, nó không chỉ thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, mà còn còn góp phần hỗ trợ gia đình tôi và các cháu có thêm nguồn kinh phí để trang trải tiền ăn, tiền học. Qua đó, tạo động lực để các con có thể vươn lên vượt khó và trở thành những người con có ích cho gia đình, cho xã hội”, chị Quyên bộc bạch.
Xúc động trước sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các nhà hảo tâm khi cùng chung tay giúp đỡ các con, các gia đình CNVCLĐ khó khăn, chị Trần Thị Én - Giáo viên trường Mầm non Quang Trung, tâm sự: “Từ lúc nghe tin gia đình tôi nhận được sự hỗ trợ từ mô hình “Nuôi ước mơ cho con tới trường” do LĐLĐ quận Hà Đông phát động và thực hiện, đến bây giờ cảm xúc của tôi vẫn chưa kịp lắng xuống. Đây thật sự là chương trình rất có ý nghĩa, vì không chỉ tạo cơ hội cho gia đình tôi, mà còn tạo cơ hội cho nhiều gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn như tôi vượt qua khó khăn, các con đỡ vất vả và cảm thấy ấm áp hơn khi đến trường”.
Cùng với ý nghĩa thiết thực và tinh thần tương thân, tương ái qua mô hình “Nuôi ước mơ cho con tới trường”, chị Trần Thị Én cũng cho biết, việc tổ chức Công đoàn quận Hà Đông triển khai mô hình này đã khẳng định sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp Công đoàn đối với CNVCLĐ, đặc biệt là nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; và trở thành điểm tựa vững chắc cho đoàn viên công đoàn.
Gia đình đoàn viên công đoàn Trần Thị Én - Giáo viên trường Mầm non Quang Trung, nhận hỗ trợ từ mô hình "Nuôi ước mơ cho con tới trường" từ LĐLĐ quận Hà Đông. |
“Tôi mong rằng LĐLĐ quận Hà Đông ngày càng có nhiều chương trình ý nghĩa và thiết thực như thế này và chương trình ngày càng phát triển mạnh mẽ, để có thể hỗ trợ được nhiều hơn các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn như tôi”, chị Én chia sẻ.
Trên đây chỉ là 2 trong số 5 trường hợp gia đình CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đầu tiên được đón nhận sự hỗ trợ, đồng hành của tổ chức Công đoàn quận Hà Đông và các nhà hảo tâm qua mô hình “Nuôi ước mơ cho con tới trường” do LĐLĐ quận Hà Đông phát động và triển khai thực hiện, nhằm hỗ trợ, chia sẻ một phần khó khăn với các gia đình CNVCLĐ; tiếp sức cho các con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đỡ vất vả hơn khi tới trường.
Cùng với chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ; thời gian qua, công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Công đoàn quận Hà Đông chú trọng thực hiện. Theo đó, các hoạt động đều hướng tới chăm lo thiết thực về vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ với nhiều đổi mới, kịp thời, hiệu quả. Qua đó, giúp CNVCLĐ thấu hiểu được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ngành, đặc biệt là tổ chức Công đoàn. Từ đó, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tạo động lực khích lệ, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Có thể thấy, mô hình “Nuôi ước mơ cho con tới trường” là một trong những hoạt động chăm lo thiết thực của các cấp Công đoàn quận Hà Đông đối với CNVCLĐ, đặc biệt là CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, thể hiện sự chung sức, đồng lòng của các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn quận; sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, tiếp thêm sức mạnh cho các gia đình CNVCLĐ khó khăn phấn đấu vươn lên; tạo điều kiện cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn thêm tự tin, yên tâm, phấn khởi đến trường...
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến
Tin khác
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân
Vì lợi ích đoàn viên 27/04/2024 10:55
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm
Vì lợi ích đoàn viên 27/04/2024 07:53
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024
Vì lợi ích đoàn viên 26/04/2024 21:08
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024
Vì lợi ích đoàn viên 26/04/2024 21:08
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động
Vì lợi ích đoàn viên 26/04/2024 14:27
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả
Vì lợi ích đoàn viên 26/04/2024 10:28
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024
Vì lợi ích đoàn viên 25/04/2024 17:10
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân
Vì lợi ích đoàn viên 24/04/2024 22:21
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động
Vì lợi ích đoàn viên 23/04/2024 16:55
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ
Vì lợi ích đoàn viên 23/04/2024 16:45