LĐLĐ quận Đống Đa tiếp tục trao hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên, người lao động khó khăn

(LĐTĐ) Tiếp nối các hoạt động chăm lo cho người lao động, sáng nay (20/8) các chuyến xe “Gian hàng lưu động - An sinh Công đoàn 0 đồng” của LĐLĐ quận Đống Đa đã di chuyển tới khu Công nghiệp Quang Minh để trao 123 “Túi an sinh Công đoàn” tới đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.
LĐLĐ quận Đống Đa: Nhiều hoạt động sẻ chia, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt khó Liên đoàn Lao động quận Đống Đa triển khai thành lập Tổ An toàn Covid-19 trong doanh nghiệp

Cụ thể LĐLĐ quận đã trao 50 “Túi an sinh Công đoàn” tới đoàn viên, người lao động Tập đoàn Sen Tài Thu; 33 “Túi an sinh Công đoàn” tới Công ty cổ phần Y dược Quốc Tế và 40 “Túi An sinh Công đoàn” tới đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy thiết bị Thăng Long (3 doanh nghiệp là Công đoàn cơ sở của LĐLĐ quận Đống Đa). Trong mỗi túi “An sinh Công đoàn” là các thực phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm, gia vị...

LĐLĐ quận Đống Đa tiếp tục trao hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên, người lao động khó khăn
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận Đống Đa trao "Túi an sinh Công đoàn" tới người lao động và đại diện doanh nghiệp

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến nhiều doanh nghiệp và người lao động chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại tập đoàn Sen Tài Thu; Công ty cổ phần Y dược Quốc Tế do thiếu việc làm và thực hiện giãn cách xã hội nên nhiều lao động phải về quê, nhiều lao động mắc kẹt tại Hà Nội phải thuê nhà trọ nên cuộc sống rất chật vật.

Cũng như Tập đoàn Sen Tài Thu, Công ty cổ phần Y dược Quốc Tế, Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy thiết bị Thăng Long cũng bị ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19, rất nhiều đoàn viên, người lao động phải tạm nghỉ việc. Theo danh sách 40 đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn đơn vị đề nghị LĐLĐ quận Đống Đa hỗ trợ thì tất cả đều đang phải tạm nghỉ việc.

Nhiều gia đình cả vợ và chồng đều không có việc làm trong khi đang nuôi con nhỏ, cha mẹ già và phải thuê nhà trọ. Như gia đình anh Nguyễn Văn An, 2 vợ chồng đang phải tạm nghỉ việc do giãn cách xã hội và không có nguồn thu nhập thêm khác. Hiện 2 vợ chồng anh An đang ở trọ và nuôi con nhỏ nên cuộc sống rất khó khăn.

Gia đình anh Hoàng Văn Tuấn, vợ làm nông nghiệp, con trai đang học Đại học, nguồn trang trải sinh hoạt hàng ngày dựa vào lương hàng tháng làm việc tại công ty của anh. Hiện tại anh Tuấn đang phải tạm nghỉ việc vì thế gia đình gặp nhiều khó khăn trong chi tiêu và sinh hoạt. Gia đình anh Nguyễn Đức Định, Đào Xuân Hội cũng đang tạm nghỉ ở nhà do công ty không bố trí được công việc, 2 vợ chồng thuê trọ và nuôi 2 con nhỏ…

LĐLĐ quận Đống Đa tiếp tục trao hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên, người lao động khó khăn
Đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận và đồng chí Nguyễn Khương Anh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ quận trao các "Túi an sinh Công đoàn" tới người lao động và đại diện doanh nghiệp

Trao những “Túi an sinh Công đoàn” trực tiếp tới người lao động và đại diện các đơn vị, đồng chí Lê Thị Kim Huệ - Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa đã gửi lời động viên, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động đang phải tạm nghỉ việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ cũng đề nghị Công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm, chăm lo, hỗ trợ, động viên người lao động; nhắc nhở người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, giữ gìn sức khỏe để khi hết giãn cách sẽ quay trở lại sản xuất.

Xúc động khi nhận những suất quà từ LĐLĐ quận Đống Đa hỗ trợ người lao động Tập đoàn, ông Nguyễn Thanh Trường - Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Sen Tài Thu cho biết: Những suất quà của tổ chức Công đoàn quận Đống Đa trao hôm nay rất thiết thực cả về vật chất và tinh thần đối với người lao động. “Chúng tôi sẽ trao những suất quà là tình cảm, là nguồn động viên của tổ chức Công đoàn quận đến tận tay người lao động, để người lao động vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Nguyễn Thanh Trường chia sẻ.

Thời gian qua, trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đến các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, LĐLĐ quận Đống Đa đã có rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. LĐLĐ quận tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm quy định 5K; vận động các doanh nghiệp thành lập các “Tổ an toàn Covid”; tặng các suất quà tới lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn quận; tặng quà tới các hộ dân tại khu cách ly của quận; trao tặng vật tư y tế tuyến đầu chống dịch và một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

LĐLĐ quận Đống Đa tiếp tục trao hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên, người lao động khó khăn
Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ, trao các "Túi an sinh Công đoàn" tới đại diện doanh nghiệp

Đặc biệt nhằm chăm lo kịp thời đoàn viên, người lao động trong thời điểm dịch bệnh, các chuyến xe “Gian hàng lưu động - An sinh Công đoàn 0 đồng” của LĐLĐ quận đã trao hàng trăm suất quà gồm các thực phẩm thiết yếu như: mỳ tôm, gạo, dầu ăn… tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch. Đồng thời LĐLĐ quận cũng đã đi khảo sát các doanh nghiệp thực hiện “Vùng xanh doanh nghiệp” và các điểm hỗ trợ giá thực phẩm cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ, cho biết, việc nắm bắt những trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường xuyên được LĐLĐ quận triển khai từ đầu mùa dịch. Tuy nhiên ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố về việc hỗ trợ khẩn cấp người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, LĐLĐ quận Đống Đa đã phát động đợt cao điểm, tích cực rà soát đoàn viên để đảm bảo những phần quà an sinh Công đoàn sẽ đến kịp thời, tận tay người lao động và không để sót bất kì trường hợp nào.

Bên cạnh thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ quận cũng đã sáng tạo, chủ động xây dựng kế hoạch riêng về phát động và triển khai phong trào “5S” phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cấp Công đoàn quận Đống Đa. “5S” bao gồm: sẵn sàng 5K, sẵn sàng hành động, sẵn sàng đồng hành, sẵn sàng chia sẻ và sẵn sàng phối hợp. Mục đích của phong trào “5S” là phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo cho đoàn viên, người lao động…

X.Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động