LĐLĐ quận Đống Đa: Đa dạng hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động (NLĐ), các cấp Công đoàn quận Đống Đa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024 vừa qua.
Mang Tết đến đoàn viên khó khăn, người lao động xa quê LĐLĐ quận Đống Đa thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ trên địa bàn Sôi nổi cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa” lần thứ 2

Theo đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa, quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) là nhiệm vụ căn cốt của tổ chức Công đoàn. Chính vì vậy, LĐLĐ quận liên tục triển khai các hoạt động hướng về đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là đối với đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, khẳng định tổ chức Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, NLĐ.

LĐLĐ quận Đống Đa: Đa dạng hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao quà tới nữ đoàn viên, NLĐ dịp 8/3.

Đặc biệt, dịp Tết ai cũng muốn có một cái Tết đủ đầy, ấm áp, xác định không để đoàn viên, CNVCLĐ nào không có Tết, LĐLĐ quận đã triển bài bản, chất lượng, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. Trong đó, LĐLĐ quận ban hành các văn bản, kế hoạch truyền tải kịp thời tới 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS); yêu cầu CĐCS rà soát, tổng hợp, lập danh sách, phê duyệt đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhận quà nhân dịp Tết nhanh chóng, đúng đối tượng.

LĐLĐ quận cũng chỉ đạo CĐCS tăng cường các hoạt động thương lượng, đối thoại về các nội dung chăm lo tiền lương, thưởng, phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ dịp Tết, thông báo sớm để NLĐ biết yên tâm làm việc.

Trực tiếp LĐLĐ quận đã tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” và “Chợ Tết Công đoàn 2024”. Hàng ngàn đoàn viên, NLĐ đã tham dự và rất phấn khởi. Tại Chương trình, LĐLĐ quận và LĐLĐ Thành phố trao trợ cấp, phiếu mua hàng miễn phí cho hàng ngàn đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị trên 1,4 tỷ đồng.

LĐLĐ quận Đống Đa: Đa dạng hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa thăm, động viên và tặng quà NLĐ trong ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024.

Tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, đoàn viên, NLĐ còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc; được tham gia bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà ý nghĩa có tổng trị giá hơn 30 triệu đồng. Ngoài ra đoàn viên, NLĐ được mua sắm tại “Chợ Tết Công đoàn 2024” bằng các phiếu mua hàng miễn phí của tổ chức Công đoàn trao tặng.

Đặc biệt, nhằm động viên kịp thời đoàn viên, NLĐ bị tai nạn lao động, NLĐ phải làm việc xuyên Tết và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn phải thuê nhà trọ và không về quê đón Tết, những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận đã tạm gác việc nhà, đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà riêng của NLĐ thăm, động viên và tặng quà đoàn viên, NLĐ tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Điển hình như Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ an ninh Cộng lực, Công ty Kỹ thuật làm sạch và thương mại quốc tế, Công ty TNHH Y dược quốc tế IMC và đoàn viên tại Trường Mầm non Minh Hải, Trường Mầm non Kim Liên, Trường Tiểu học Nam Thành Công và phường Ngã Tư Sở...

Trước sự quan tâm chân tình của các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận, đoàn viên, NLĐ đều rất xúc động, tuy không về quê đón Tết cùng người thân, song nhận được sự quan tâm ấm áp của tổ chức Công đoàn họ đều vơi bớt nỗi nhớ nhà cũng như khó khăn vất vả để đón Tết vui vẻ và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

LĐLĐ quận Đống Đa: Đa dạng hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Đoàn viên, NLĐ lựa chọn quà tại gian hàng 0 đồng do LĐLĐ quận tổ chức dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, những ngày đầu NLĐ bắt tay vào làm việc, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận tiếp tục tới thăm, chúc mừng và động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bệnh viện trên địa bàn quận, như Bộ phận “một cửa” của quận, Công ty Cổ phần Coninco Thăng Long, Công ty Cổ phần Hanel, Công ty TNHH Khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Ngọc Khánh, Công ty Cổ phần bệnh viện Thái Thịnh và Bệnh viện Đức Phúc...

Tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện đến thăm, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận Đống Đa đã nghe đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện thông tin về công tác chăm lo cho công chức, viên chức, đoàn viên, NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; công tác khám chữa bệnh, tình hình NLĐ làm việc dịp Tết cũng như NLĐ quay trở lại làm việc sau Tết.

Theo đó, đoàn viên, công chức, viên chức, NLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện đều rất phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của các cấp Công đoàn quận, đảm bảo tất cả đều được đón Tết vui tươi. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đoàn viên, NLĐ được nhận lương, thưởng kịp thời, được các cấp cấp Công đoàn tặng quà, trao trợ cấp; NLĐ quê ở xa được tặng vé xe miễn phí để về quê đón Tết cùng gia đình...

LĐLĐ quận Đống Đa: Đa dạng hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ tặng quà NLĐ, trước khi NLĐ về quê đón Tết.

Sau kỳ nghỉ Tết, 100% đoàn viên, NLĐ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện đều bắt tay ngay vào công việc theo đúng quy định với tinh thần hăng hái thi đua lao động, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện và quận ngày càng phát triển.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, LĐLĐ quận Đống Đa đã tổ chức cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024; tổ chức Chương trình “Cảm ơn nữ lao động” và “Gian hàng 0 đồng”. Tại Chương trình “Cảm ơn nữ lao động” và “Gian hàng 0 đồng”, LĐLĐ Thành phố trao 60 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, LĐLĐ quận trao 134 suất mỗi suất 500.000 đồng tới đoàn viên, CNVCLĐ nữ.

Tham dự chương trình, các nữ đoàn viên công đoàn còn được tham gia lựa chọn quà tại gian hàng 0 đồng với trị giá 300.000 đồng. Đây là những tình cảm, sự quan tâm sâu sắc, ý nghĩa của các cấp Công đoàn quận như một lời cảm ơn đến nữ đoàn viên, lao động Thủ đô nói chung và quận Đống Đa nói riêng.

Có thể khẳng định, các cấp Công đoàn quận Đống Đa đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác chăm lo hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần mang lại Tết sum vầy - Xuân Chia sẻ 2024 tràn đầy sự quan tâm, chia sẻ.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
Xem thêm
Phiên bản di động