LĐLĐ huyện Thường Tín tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2022 - 2023

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác Công đoàn năm học 2022 - 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn năm 2023”; biểu dương “sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Huyện Thường Tín tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Kinh nghiệm đổi mới công tác tuyên truyền Huyện Thường Tín ra quân đảm bảo trật tự đô thị

Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí: Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Lê Tuấn Dũng - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín; Phan Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín

Hiện nay, LĐLĐ huyện Thường Tín quản lý 91 Công đoàn cơ sở (CĐCS) khối Giáo dục; tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 3.900 người, trong đó có 3.860 đoàn viên Công đoàn. Trong năm học 2022 - 2023, LĐLĐ huyện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, phù hợp với điều kiện của CĐCS và các nhà trường.

LĐLĐ huyện Thường Tín tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2022 - 2023
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao cờ thi đua, bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

LĐLĐ huyện đã chỉ đạo 100% các đơn vị trong toàn ngành tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động ngay từ đầu năm học; chỉ đạo các CĐCS thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng; chỉ đạo 91/91 đơn vị trường học tổ chức thành công Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 - 2028..

Năm học 2022 - 2023, các Công đoàn cơ sở khối giáo dục đã kịp thời bám sát nhiệm vụ trọng tâm, chủ động đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy học và chỉ đạo điều hành nên cơ bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Công tác chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhà giáo, người lao động cũng được quan tâm thực hiện. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam, LĐLĐ huyện đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại khu di tích K9, Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội và Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam với hơn 60 cán bộ công đoàn khối giáo dục tham dự.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, LĐLĐ huyện tổ chức Chương trình Tết Sum vầy trao tặng 391 suất quà Tết đoàn viên khối Giáo dục với tổng trị giá trên 192 triệu đồng. Nhân dịp kỉ niệm Ngày quốc tế phụ nữ (8/3), biểu dương nữ đoàn viên công đoàn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 89 đồng chí, tặng quà 37 đồng chí với tổng số tiền trên 54 triệu đồng.

LĐLĐ huyện Thường Tín tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2022 - 2023
Với những kết quả đạt được trong năm học 2022 - 2023, nhiều tập thể, cá nhân đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam; LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ huyện khen thưởng.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện duy trì và làm thủ tục giải ngân vốn vay từ Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình cho 26 giáo viên, với tổng số tiền vay trên 481 triệu đồng. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tổ chức giải kéo co CNVCLĐ, lực lượng vũ trang với sự tham gia của 166 giáo viên, nhân viên trường học tham gia.

Cùng với công tác đại diện bảo vệ quyền, chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính đặc thù của ngành Giáo dục và Đào tạo được chú trọng triển khai. Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ huyện, các trường học đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Sáng kiến, kinh nghiệm”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”...

Các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Xây dựng nhà trường văn hóa - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch”, “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có khó khăn”... cũng được đẩy mạnh trong cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Có thể nói, đây là những phong trào và cuộc vận động mang tính đặc thù nghề nghiệp sâu sắc, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, góp phần thực hiện thành công đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

Năm học 2022 - 2023, toàn huyện có 21 CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 70 CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có CĐCS không hoàn thành nhiệm vụ; kết nạp mới được 110 đoàn viên công đoàn; giới thiệu cho cấp ủy Đảng xem xét bồi dưỡng 139 đoàn viên ưu tú, đến nay đã kết nạp 94 đoàn viên ưu tú vào Đảng

Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Công đoàn khối Giáo dục vào thành công chung của hoạt động huyện. Trên cơ sở đó, Công đoàn khối giáo dục huyện cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, hoạt động công tác công đoàn trong năm học 2023 - 2024.

Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị cán bộ công đoàn, giáo viên, nhân viên không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; các Công đoàn cơ sở khối trường học cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào thi đua nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện ngành Giáo dục và đào tạo...

LĐLĐ huyện Thường Tín tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2022 - 2023
Lãnh đạo huyện Thường Tín và LĐLĐ huyện trao tặng quà cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi.

Với những kết quả đạt được trong năm học 2022 - 2023, 50 tập thể và 42 cá nhân đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam; LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ huyện tặng Bằng khen, Cờ thi đua, Giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Nhiều tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen và công nhận tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 22 đồng chí; tặng bằng khen “Sáng kiến, sáng tạo” trong CNVCLĐ cho 8 đồng chí. Biểu dương 20 con CNVCLĐ có thành tích cao trong học tập, tặng quà con CNVCLĐ vượt khó học giỏi cho 176 cháu với tổng số tiền 108 triệu đồng.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động