LĐLĐ huyện Thanh Trì vinh dự nhận Bằng khen năm 2022 của LĐLĐ thành phố Hà Nội

Ngày 5/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn huyện năm 2022; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2023.
LĐLĐ huyện Thanh Trì: Công tác nữ công đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì thành lập thêm 3 Công đoàn cơ sở Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Trường THCS Ngũ Hiệp

Tới dự Hội nghị có các đại biểu: Ông Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thanh Trì; ông Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì; các đại biểu đại diện các Ban LĐLĐ Thành phố; đại diện các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ huyện.

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Thanh Trì báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2022, ông Lưu Xuân Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện Thanh Trì và của LĐLĐ Thành phố.

LĐLĐ huyện Thanh Trì vinh dự nhận Bằng khen năm 2022 của LĐLĐ thành phố Hà Nội
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

LĐLĐ huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CNCVLĐ chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong năm. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được LĐLĐ Thành phố và Huyện ủy giao, tích cực vận động CNVCLĐ và doanh nghiệp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Chủ động nắm tình hình, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng CNVCLĐ góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ được triển khai rộng khắp. Các phong trào như thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới sáng tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”; “An toàn vệ sinh thực phẩm”; “Doanh nghiệp thủ đô hội nhập và phát triển”; vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng,… được các cấp Công đoàn hưởng ứng nhiệt tình.

Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động cũng được triển khai hiệu quả. LĐLĐ huyện đã thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, đến nay đã có trên 7.600 đoàn viên được thụ hưởng các ưu đãi từ các chương trình phúc lợi do LĐLĐ huyện ký với các doanh nghiệp. Quan tâm chỉ đạo các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện phối hợp với lãnh đạo chăm lo cho CNVCLĐ ăn Tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.

LĐLĐ huyện Thanh Trì vinh dự nhận Bằng khen năm 2022 của LĐLĐ thành phố Hà Nội
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao Cờ Thi đua và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2022.

LĐLĐ huyện cũng tổ chức Hội nghị biểu dương Công nhân giỏi và biểu dương các tập thể có thành tích trong thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” cấp huyện. Thực hiện hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Triển khai đôn đốc ủng hộ quỹ xã hội Công đoàn; rà soát, khảo sát và hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn khó khăn,…

Công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đến 14/11/2022 đã thành lập được 24/23 CĐCS (đạt 104,3%) và kết nạp được 975/919 đoàn viên (đạt 106,1%).

Trên cơ sở những kết quả đạt được từ thực tiễn trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2022; phân tích những thuận lợi và khó khăn, thách thức; căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Thanh Trì xác định 8 nhiệm vụ chủ yếu năm 2023.

Tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Danh Huy thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ huyện phát động phong trào thi đua năm 2023 tới các CĐCS, kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ khắc phục khó khăn, tận dụng tối đa các lợi thế và nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, chung tay cùng hệ thống chính trị huyện, quyết tâm xây dựng huyện Thanh Trì phát triển bền vững.

LĐLĐ huyện Thanh Trì vinh dự nhận Bằng khen năm 2022 của LĐLĐ thành phố Hà Nội
Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương trao Cờ Thi đua và Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Hội nghị cũng được nghe đại diện các CĐCS tham luận với các nội dung nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và các giải pháp chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội bày tỏ sự nhất trí với báo cáo của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Thanh Trì và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra. Đồng thời, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng đồng tình với một số tồn tại hạn chế mà LĐLĐ huyện đã nhìn nhận, phân tích trong báo cáo và yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục đưa ra các giải pháp khắc phục hiệu quả.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng nhấn mạnh: "Các đơn vị cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch hoạt động của năm 2023, trong đó cần bám sát kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu của LĐLĐ huyện, đặc biệt là 3 chỉ tiêu “sống còn” của Công đoàn: Thứ nhất, đó là xây dựng Thỏa ước lao động tập thể và tổ chức hội nghị người lao động. Thứ hai là tập hợp các đoàn viên, thành lập CĐCS và cập nhật cơ sở dữ liệu đoàn viên. Thứ ba là về tài chính Công đoàn, tập trung chi hỗ trợ cho đoàn viên”.

LĐLĐ huyện Thanh Trì vinh dự nhận Bằng khen năm 2022 của LĐLĐ thành phố Hà Nội
LĐLĐ huyện Thanh Trì vinh dự nhận Bằng khen năm 2022 của LĐLĐ thành phố Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Danh Huy và Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Thị Thắm trao Giấy khen của LĐLĐ huyện Thanh Trì cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Thanh Trì Nguyễn Việt Phương bày tỏ sự đồng tình với phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 mà Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã đề ra. Ông Nguyễn Việt Phương cũng đề nghị các cấp Công đoàn huyện cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Đồng thời, ông Nguyễn Việt Phương cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Giao LĐLĐ huyện phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Thanh Trì nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp trong phát triển tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng những năm tiếp theo.

Nhằm ghi nhận những thành tích trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ các tập thể, cá nhân đạt được trong năm 2022, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Cờ Thi đua cho 1 tập thể và tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể; tặng Bằng khen cho LĐLĐ huyện Thanh Trì và 7 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc. LĐLĐ huyện Thanh Trì tặng Giấy khen cho 28 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2022.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động