LĐLĐ huyện Thạch Thất: Phát động Tháng Công nhân năm 2022 với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động; biểu dương “Công nhân giỏi”; ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2022.
Tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia Quỹ Xã hội Công đoàn năm 2022 Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Triển khai tốt Chương trình “1 triệu sáng kiến” Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Tập trung chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Phát động Tháng Công nhân năm 2022 với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở
Đồng chí Bùi Thị Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội trao danh hiệu "Công nhân giỏi" cho đoàn viên, người lao động huyện Thạch Thất.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Bùi Thị Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Đăng Quân - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Thất; Kiều Bá Thuyên - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thạch Thất cùng các Chủ tịch Công đoàn cơ sở và hàng trăm công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Toàn cho biết, từ năm 2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc lấy tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố, Huyện ủy Thạch Thất, trong 10 năm qua, công tác Công đoàn và phong trào công nhân trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả khá toàn diện; đáp ứng tốt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Phát động Tháng Công nhân năm 2022 với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Toàn phát động Tháng Công nhân năm 2022.

Theo đó, LĐLĐ huyện đã có những sáng tạo, đề xuất và tổ chức được nhiều chương trình hoạt động như: Tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS); xây dựng CĐCS vững mạnh; tổ chức thăm hỏi tặng quà, trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng dịch Covid-19; chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; tổ chức “Tết Sum vầy”; thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể; tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động; phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động có sự chuyển biến tích cực.

“Tiếp nối những thành công, ý nghĩa của Tháng Công nhân trong 10 năm qua, hôm nay (26/4) LĐLĐ huyện Thạch Thất tổ chức phát động Tháng Công nhân, hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022. LĐLĐ huyện sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất cho biết.

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Phát động Tháng Công nhân năm 2022 với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở
LĐLĐ huyện Thạch Thất đã phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan và Công ty TNHH Medlatec Sơn Tây ký Chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2022.

Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề: “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”; và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động là: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Các hoạt động cụ thể được LĐLĐ huyện Thạch Thất phát động như: Triển khai các hoạt động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”; tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ về tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; truyền thống vẻ vang của của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam 93 năm qua...

Tập trung chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động; tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động.

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Phát động Tháng Công nhân năm 2022 với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở
Ông Nguyễn Đăng Quân - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Thất (đứng giữa) trao tặng danh hiệu "Công nhân giỏi" cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với cán bộ công đoàn và CNVCLĐ; hoạt động “Cảm ơn người lao động”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp - doanh nghiệp vì công nhân”; triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động…

Vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoạt động văn nghệ, thể thao cho đoàn viên, công nhân lao động tại cơ sở phù hợp với cấp độ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương; tham gia Chương trình Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ năm 2022 huyện đã đề ra. Đặc biệt, khuyến khích khả năng sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất kinh doanh, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động; tổ chức các hội thi tay nghề, hội thi thợ giởi cho đoàn viên, người lao động; biểu dương kịp thời “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”…

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Phát động Tháng Công nhân năm 2022 với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở
Tại Hội nghị, LĐLĐ huyện cũng đã phối hợp với Công ty TNHH Medlatec Sơn Tây tổ chức tư vấn sức khỏe, xét nghiệm ung thư cho đoàn viên, người lao động tham dự.

Hưởng ứng phát động thi đua từ Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất, tại lễ phát động đại diện Công đoàn Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Mùa Xuân, Công đoàn Công ty TNHH sản xuất và thương mại thép Thược Phương cho biết sẽ triển khai thực hiện tốt Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Các CĐCS tiếp tục phối hợp với chính quyền triển khai phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động; đối thoại, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện điều khoản về an toàn, vệ sinh lao động trong thỏa ước lao động tập thể…

Chương trình phát động hôm nay là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động của các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất trong Tháng Công nhân năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng, ý nghĩa và đặc sắc.

Cũng tại tại Hội nghị, LĐLĐ huyện Thạch Thất đã phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan và Công ty TNHH Medlatec Sơn Tây ký Chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2022; tổ chức tư vấn sức khỏe, xét nghiệm ung thư; khen thưởng “Công nhân giỏi” huyện Thạch Thất năm 2022.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đăng Quân - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Thất đánh giá cao các hoạt động của các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất trong thời gian qua, đặc biệt là các kế hoạch, chương trình sẽ được tổ chức trong Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Từ các nhiệm vụ này, các đồng chí đề nghị các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất cần tiếp tục hướng về cơ sở; hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; bám sát nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của huyện để xây dựng các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với thực tiễn.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Xem thêm
Phiên bản di động