LĐLĐ huyện Đông Anh: Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Sáng 26/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022); sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và trao giải cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn” năm 2022.
LĐLĐ huyện Đông Anh biểu dương 90 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022 Đông Anh: Triển khai nhiều giải pháp để thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” LĐLĐ huyện Đông Anh gặp mặt, tặng quà đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng chính sách

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Bá Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh; Nguyễn Văn Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh.

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa đã ôn lại lịch sử vẻ vang của Công đoàn Việt Nam qua 93 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoa nhấn mạnh, phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Đông Anh đã và đang cùng CNVCLĐ Thủ đô đi đầu trong các phong trào thi đua hành động cách mạng, ra sức thi đua lao động, sản xuất và công tác; lấy phong trào “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, phong trào “Lao động giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” làm trọng tâm.

Qua đó, góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước.

LĐLĐ huyện Đông Anh: Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Đảng uỷ khối tặng hoa chúc mừng LĐLĐ huyện Đông Anh nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Theo báo cáo hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 của LĐLĐ huyện Đông Anh, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Đông Anh, sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, trong công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, bằng nhiều hình thức, LĐLĐ huyện đã thành lập Đoàn giám sát liên ngành để tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện; tổ chức tuyên truyền tới 100% Công đoàn cơ sở về các bộ luật: Lao động, Công đoàn, Bảo hiểm xã hội… từ đó giúp Công đoàn cơ sở có thêm kiến thức để giám sát việc thực hiện pháp luật tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các cấp Công đoàn huyện đã hỗ trợ cho trên 13.000 đoàn viên, người lao động với số tiền trên 19 tỷ đồng; trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, LĐLĐ huyện đã quan tâm, hỗ trợ nhiều công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

LĐLĐ huyện Đông Anh: Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn
Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa phát biểu tại chương trình.

Đối với công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động, LĐLĐ huyện đã phối hợp với UBND huyện tổ chức giải Bóng bàn truyền thống 19/5 huyện Đông Anh năm 2022, thu hút 203 vận động viên đến từ 37 đơn vị trên địa bàn huyện tham gia; LĐLĐ huyện đã biểu dương 82 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021, biểu dương 90 “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2022, trao học bổng cho 59 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2021-2022, tuyên dương 29 Công nhân giỏi cấp huyện năm 2022.

Đặc biệt, hưởng ứng chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, kết thúc giai đoạn 1 đã có 1.008 sáng kiến của CNVCLĐ huyện tham gia; LĐLĐ huyện đã tổ chức khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia, chỉ đạo thực hiện chương trình.

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ huyện cũng đã tập trung thực hiện các chỉ tiêu được LĐLĐ Thành phố giao về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cơ sở...

LĐLĐ huyện Đông Anh: Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các cấp Công đoàn huyện Đông Anh từ đầu năm đến nay; đồng thời nhấn mạnh những kết quả đó đã góp phần vào thành tích chung của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị LĐLĐ huyện Đông Anh cần tập trung đưa ra các giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua việc tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể.

Cạnh đó, LĐLĐ huyện cần có giải pháp để thực hiện nhiệm vụ sống còn của tổ chức là phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, không để khoảng trống, khoảng trắng Công đoàn tại doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tập trung thực hiện tốt công tác tài chính Công đoàn.

LĐLĐ huyện Đông Anh: Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn
Các tác giả tham gia cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn” năm 2022 nhận giải thưởng tại chương trình.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn Ban Thường vụ Huyện uỷ Đông Anh tiếp tục quan tâm đến hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ của huyện; phối hợp chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa khẳng định, thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện sẽ tập trung đề ra các giải pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, đã có 12 cá nhân vinh dự được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; 1 Công đoàn cơ sở được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào văn hoá thể thao; LĐLĐ huyện trao 01 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các tác giả tham gia cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn” năm 2022.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động