LĐLĐ huyện Đông Anh gặp mặt, tặng quà đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Chiều 25/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, tặng quà đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
Thăm khám sức khoẻ cho đối tượng chính sách nhân ngày 27/7 Triển khai hiệu quả tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách Lãnh đạo Huyện ủy Gia Lâm thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh nhấn mạnh, đất nước được hoà bình, độc lập, tự do và phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự hi sinh to lớn của các thế hệ cha anh, các liệt sĩ, thương, bệnh binh, trong đó có những người con ưu tú của quê hương Đông Anh anh hùng.

LĐLĐ huyện Đông Anh gặp mặt, tặng quà đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng chính sách
Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa phát biểu tại Hội nghị.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, hàng năm, Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội và các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đông Anh đều có những hoạt động thiết thực để tri ân, động viên các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện đã rà soát các đối tượng đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng chính sách để thăm hỏi, động viên, trao quà. Qua đó, thể hiện lòng biết ơn của tổ chức Công đoàn, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động đối với các anh hùng, liệt sĩ, thương, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng.

LĐLĐ huyện Đông Anh gặp mặt, tặng quà đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng chính sách
Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa trao quà cho đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng chính sách.

Tại Hội nghị, LĐLĐ huyện Đông Anh đã trao 60 suất quà (mỗi suất trị giá 1.800.000 đồng, trong đó, có 1.000.000 đồng của LĐLĐ thành phố Hà Nội, 500.000 đồng và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng của LĐLĐ huyện Đông Anh) cho 58 đoàn viên, người lao động và 2 cháu thuộc đối tượng chính sách.

Trực tiếp trao những suất quà ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa đã bày tỏ niềm tự hào vì trong những năm qua, rất nhiều đoàn viên, người lao động bản thân là thương binh hoặc là con liệt sĩ đã tiếp tục giữ gìn, phát huy tốt truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mọi cương vị công tác.

LĐLĐ huyện Đông Anh gặp mặt, tặng quà đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh gặp mặt, tặng quà đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh gặp mặt, tặng quà đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng chính sách

Đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng chính sách đón nhận quà của tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa bày tỏ mong muốn đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng chính sách trên địa bàn huyện tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống, phẩm chất của gia đình, quê hương để có đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Đông Anh thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện thành quận vào năm 2023.

Xúc động khi đón nhận phần quà ý nghĩa từ tổ chức Công đoàn, đại diện đoàn viên, người lao động đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành và khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, nỗ lực cống hiến cho sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động