LĐLĐ huyện Đan Phượng tặng “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động trên địa bàn

Vừa qua, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng đã đến thăm và trao “Túi An sinh Công đoàn” cho công nhân lao động (CNLĐ) ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 5 đơn vị trên địa bàn.
LĐLĐ huyện Đan Phượng hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Đồng hành với doanh nghiệp và đoàn viên vượt dịch Covid-19 Thăm, tặng quà hỗ trợ lực lượng y tế nơi tuyến đầu

Thời gian này, thành phố Hà Nội đang bước vào thời kỳ cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với toàn Thành phố, huyện Đan Phượng đã quyết liệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động tạm ngừng sản xuất, đảm bảo tuyệt đối công tác phòng, chống dịch.

Thấu hiểu những khó khăn này, trong những ngày cách ly toàn xã hội vì dịch bệnh, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Đan phượng đã lặn lội đến từng doanh nghiệp trên địa bàn để thăm hỏi, động viên người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ).

Đang trong thời gian cách ly xã hội, chị Hoàng Thị Hương (quê Điện Biên), là công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Sơn, hiện đang thuê trọ tại thôn Bãi Thụy (xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng) rất vui khi nghe tin LĐLĐ huyện đến tận nơi thuê trọ thăm hỏi. Nhận phần quà “Túi An sinh Công đoàn”, chị Hương xúc động không nói nên lời.

LĐLĐ huyện Đan Phượng tặng “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động trên địa bàn
LĐLĐ huyện Đan Phượng tặng "Túi An sinh Công đoàn" cho NLĐ trên địa bàn

Nghỉ việc do cách ly nên chị Hương chỉ được hưởng trợ cấp, trong khi đó chị phải nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. “Phần quà nghĩa tình của tổ chức Công đoàn có ý nghĩa thực sự với gia đình tôi lúc này. Khó khăn trước mắt vẫn còn nhưng sự sẻ chia thế này khiến chúng tôi ấm lòng” - chị Hương bộc bạch.

Cũng khó khăn không kém là trường hợp chị Hoàng Thị Thơ (quê Tuyên Quang), là công nhân Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, hiện đang thuê trọ tại thôn Thọ Vực (xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng). Chị Thơ cho biết, do ảnh hưởng của dịch, từ ngày 22/7, chị được Công ty cho tạm nghỉ việc ở nhà. Hiện chị không có thu nhập, cuộc sống rất khó khăn.

“Tháng vừa rồi gần như không có thu nhập do Công ty cắt giảm sản xuất, giờ lại nghỉ dịch ở nhà, mọi chi phí sinh hoạt đều lấy từ các khoản tích lũy ít ỏi lúc trước. Mỗi ngày trôi qua với tôi rất nặng nề, do vậy khi tổ chức Công đoàn động viên, hỗ trợ kịp thời, tôi như trút được nỗi lo” - chị Thơ bày tỏ.

LĐLĐ huyện Đan Phượng tặng “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động trên địa bàn
Đến tận nơi thăm hỏi chính là cách LĐLĐ huyện Đan Phượng động viên, san sẻ khó khăn thiết thực nhất với đoàn viên, CNLĐ. Được chăm lo, chắc chắn NLĐ sẽ có thêm niềm tin vượt qua khó khăn và động lực để làm việc.

Thấu hiểu những khó khăn của NLĐ, bao gồm cả NLĐ ngoại tỉnh đang bị kẹt lại trên địa bàn, ngày 17/8, LĐLĐ huyện Đan Phượng đã trao 54 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn các xã Đan Phượng, Đồng Tháp, Tân Lập, Liên Trung và thị trấn Phùng.

Trước đó, vào ngày 14/7, LĐLĐ huyện Đan Phượng cũng đã trao 15 “Túi An sinh Công đoàn” cho CNLĐ ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 3 xã Phương Đình, Hạ Mỗ, Tân Hội đang cư trú trên địa bàn huyện. Tại buổi trao quà, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn vất vả của CNLĐ ngoại tỉnh đang làm việc tại các doanh nghiệp phải ngừng việc do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng, trên địa bàn có nhiều trường hợp NLĐ mất việc làm hoặc phải ngừng việc tạm thời khiến họ mất đi một khoản thu nhập đáng kể. “Đến tận nơi thăm hỏi chính là cách LĐLĐ huyện động viên, san sẻ khó khăn thiết thực nhất với đoàn viên, CNLĐ. Được chăm lo, chắc chắn NLĐ sẽ có thêm niềm tin vượt qua khó khăn và động lực để làm việc” - bà Thủy chia sẻ.

LĐLĐ huyện Đan Phượng tặng “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động trên địa bàn
Trong dịp này, LĐLĐ huyện Đan Phượng quyết định hỗ trợ cho 432 CNLĐ các nhu yếu phẩm thiết yếu như: Gạo, mỳ chính, nước mắm, dầu ăn, bánh, sữa, khẩu trang,…

Có thể nói, với việc tổ chức các đoàn thăm hỏi tại doanh nghiệp, cũng như về tận xóm trọ của các công nhân nghèo, hiện đang gặp khó khăn do Covid-19 là hoạt động hết sức ý nghĩa và kịp thời, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của các cấp Công đoàn huyện Đan Phượng trong công tác chăm lo cho CNLĐ trên địa bàn.

Bám sát cơ sở, từ đó thấu hiểu, chăm lo, tìm hướng tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở, LĐLĐ huyện Đan Phượng đã tham mưu, đề xuất chính quyền địa phương tổ chức triển khai tiêm vắc xin cho 4.502 CNLĐ của 54 đơn vị (trong đó các đơn vị có tổ chức Công đoàn là 32 đơn vị).

Ngoài ra, LĐLĐ huyện cũng đã đồng hành, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất an toàn đề nghị các cấp phê duyệt. Đến nay, thông qua hỗ trợ của các cấp Công đoàn trên địa bàn, đã có 86 doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh có phương án được phê duyệt, trong đó có 10 doanh nghiệp có đông CNLĐ thực hiện cam kết “vùng xanh doanh nghiệp” có thể sớm hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại ngay trong tháng này.

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Huyện ủy Đan Phượng, khi dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, LĐLĐ huyện Đan Phượng đã xây dựng triển khai kế hoạch “Siêu thị 0 đồng", "Xe buýt siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ cho đoàn viên, CNLĐ chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Qua rà soát CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, LĐLĐ huyện quyết định hỗ trợ cho 432 CNLĐ bằng các nhu yếu phẩm thiết yếu như: Gạo, mỳ chính, nước mắm, dầu ăn, bánh, sữa, khẩu trang,…
Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động