Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho công nhân ngành Xây dựng

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều 25/1, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà Tết cho công nhân lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Đông và Công ty Cổ phần Môi trường Tây Đô.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm, tặng quà Tết cho công nhân “Tết sum vầy” mang niềm vui đến cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, trao quà Tết cho đoàn viên, nhân viên ngành Y tế

Cùng đi có đồng chí Hà Lê Hoàn - Chánh Văn phòng LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình quan hệ lao động và công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của doanh nghiệp.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho công nhân ngành Xây dựng
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh trao quà Tết cho công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Tây Đô.

Thông tin với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, đồng chí Hoàng Văn Thắng - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Đông cho biết, hiện Công ty có trên 600 lao động. Chế độ lương, thưởng của người lao động trong Công ty ngày càng được nâng cao với mức lương trung bình là 12.300.000 đồng/người/tháng. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty thưởng Tết cho người lao động bình quân 3.000.000 đồng/người; đồng thời hỗ trợ 30 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ở nhà thuê với mức tiền từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng.

Sau khi lắng nghe ý kiến của lãnh đạo các doanh nghiệp và người lao động, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã trân trọng cảm ơn những nỗ lực của lãnh đạo các doanh nghiệp trong việc đảm bảo đời sống việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao các Công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động để chăm lo ngày càng tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh bày tỏ mong muốn thời gian tới lãnh đạo các doanh nghiệp tiếp tục có các giải pháp để phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động. Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đề nghị các Công đoàn cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn tại cơ sở.

Nhân dịp này, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã trao tặng 100 suất quà Tết (mỗi suất quà gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và túi quà trị giá 350.000 đồng) cho 100 công nhân lao động Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Đông và Công ty Cổ phần Môi trường Tây Đô; tặng tập thể mỗi doanh nghiệp 1 thùng quà Tết; đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, người lao động của hai doanh nghiệp nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho công nhân ngành Xây dựng
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh trao quà Tết cho công nhân Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Đông.

Chia sẻ cảm nhận khi được người đứng đầu tổ chức Công đoàn Thủ đô trực tiếp thăm hỏi, động viên, chúc Tết và tặng quà, nhiều công nhân lao động đã bày tỏ niềm xúc động và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn.

Chị Lương Thị Hiền - công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Tây Đô xúc động chia sẻ: “Bản thân tôi đã có 23 năm gắn bó với công việc dọn dẹp vệ sinh môi trường. Mặc dù công việc vất vả nhưng nhờ sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Công ty, đặc biệt là sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn nên chúng tôi đã có động lực vượt qua khó khăn, vất vả để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn môi trường Thủ đô luôn xanh, sạch, đẹp. Hôm nay, được đón nhận quà Tết của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, tôi cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của Công đoàn”.

Còn chị Nguyễn Thị Ngọc - công nhân Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Đông thì xem quà Tết của tổ chức Công đoàn như “liều thuốc tinh thần” giúp bản thân thêm mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và tiếp tục gắn bó, cống hiến cho sự phát triển chung của Công ty.

Chị Ngọc cho biết thêm, trong suốt thời gian làm việc tại Công ty, chị luôn được Ban lãnh đạo và Công đoàn quan tâm, động viên, hỗ trợ bằng nhiều hình thức thiết thực. Vì thế, chị luôn coi Công ty và Công đoàn như là ngôi nhà thứ hai của mình và luôn mong muốn gắn bó với Công ty.

Buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã đến thăm, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình quan hệ lao động và công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động tại Công ty TNHH sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam và Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries Việt Nam.

Tại chương trình, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đã trao tặng 100 suất quà Tết (mỗi suất quà gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và túi quà trị giá 350.000 đồng) cho 100 công nhân lao động của hai doanh nghiệp và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, người lao động của hai doanh nghiệp nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Tin khác

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
Xem thêm
Phiên bản di động