Lãnh đạo huyện Phúc Thọ nói về nạn "cát tặc" trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn cho biết, "cát tặc" thường tranh thủ hoạt động vào buổi trưa hoặc tối, khi lực lượng chức năng mỏng để khai thác cát trộm. Mặc dù địa phương đã rất nỗ lực để ngăn chặn tình trạng này, nhưng không thể giải quyết triệt để do có nhiều khó khăn, vướng mắc.
Hà Nội: Cử tri đề nghị đánh giá hiệu quả của giao thông công cộng Trong bối cảnh Covid-19, thu nhập bình quân đầu người của huyện Thanh Oai vẫn tăng Tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách để kinh tế Hà Nội phát triển có chiều sâu

Chiều 8/12, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ đã thông tin tình hình thực hiện các nhiệm vụ của huyện này trong thời gian qua.

Lý giải nguyên nhân nạn "cát tặc" vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn, ông Sơn cho rằng, huyện Phúc Thọ được thiên nhiên ưu đãi nên cát có chất lượng tốt. Do đó, huyện luôn chủ động các giải pháp, đồng thời tham mưu với thành phố để ngăn chặn tình trạng hút cát trái phép. Tuy nhiên, do điều kiện có địa bàn giáp ranh với các tỉnh khác, lực lượng công an cũng mỏng, không thể trực 24/24, cho nên không thể ngăn chặn tuyệt đối nạn "cát tặc".

"Việc bố trí lực lượng công an chính quy về các xã cũng đã góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép. Dù vậy, "cát tặc" thường tranh thủ vào buổi trưa, hoặc tối, khi lực lượng mỏng để khai thác trộm. Chúng lại neo đậu ở bờ bên kia, không thuộc địa bàn Hà Nội, nên rất khó cho công tác quản lý", ông Sơn nói và bày tỏ mong muốn có sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành giúp sớm giải quyết tình trạng này.

Lãnh đạo huyện Phúc Thọ nói về nạn
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn thông tin tại hội nghị

Về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ông Sơn cho biết, đến nay, huyện Phúc Thọ đã có 9/22 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trong đó, thu ngân sách nhà nước tính đến hết tháng 11/2020 đạt trên 366 tỷ đồng, bằng 117% dự toán thành phố giao. Huyện cũng duy trì tỷ lệ xã/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa…

Theo ông Sơn, công tác xây dựng nông thôn mới được huyện Phúc Thọ được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, góp phần thay đổi diện mạo của huyện ngày càng khang trang. Cụ thể, hạ tầng nông thôn, nhất là giao thông nông thôn được đầu tư quan tâm. 100% đường thôn, xóm được bê tông hóa; hệ thống trường học, các thiết bị dạy học được đầu tư góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục ở các trường; các thiết chế, công trình văn hóa, sân vận động được đầu tư khang trang, sạch đẹp.

Cảnh quan môi trường được chú trọng, nhiều tuyến đường kiểu mẫu, đường nở hoa được quan tâm xây dựng; đời sống nhân dân được cải thiện và từng bước nâng cao; công tác chăm sóc y tế, chất lượng khám chữa bệnh có nhiều tiến bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm; hệ thống an ninh, an toàn xã hội được giữ vững, có nhiều chuyển biến tích cực quy mô, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao.

Đáng chú ý, trong năm 2020, huyện cũng đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng, thăm quan học tập kinh nghiệm tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín cho cán bộ huyện, xã, thôn về công tác xây dựng nông thôn mới; xây dựng báo cáo, đề xuất công nhận lại xã nông thôn mới đối với các xã Xuân Đình, Sen Phương sau khi sáp nhập; Huyện ủy xây dựng Chương trình 02-CTr/HU về Nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, phát triển làng nghề trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025.

Việc nâng cao chất lượng và hoàn thành các tiêu chí được chú trọng và đầu tư hàng năm. Đến nay, 100% số xã của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới đều đạt. Huyện đã hoàn thiện báo cáo, hồ sơ đề nghị Trung ương và thành phố xem xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

"Trong xây dựng nông thôn mới, theo đánh giá của các sở, ngành thành phố thì huyện Phúc Thọ đến nay không nợ đọng xây dựng cơ bản", ông Sơn khẳng định.

Về công tác quản lý đất đai, ông Sơn cho biết, tính đến 16/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ đã cấp được 279 giấy chứng nhận (trong đó 186 giấy chứng nhận trúng đấu giá và 93 giấy chứng nhận đất lần đầu); công nhận bổ sung quyền sử dụng đất cho 9 hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện; đính chính sai sót trên 10 giấy chứng nhận… Dự kiến, đến 31/12/2020, hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu đạt 100% so với kế hoạch…

"Huyện cũng đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị và nông thôn, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm tháo dỡ mái che mái vẩy; xử lý các biển quảng cáo không đúng quy định, xóa quảng cáo rao vặt trái phép, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn…", Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ thông tin.

Theo ông Sơn, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã kịp thời chỉ đạo các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng quản lý trật tự xây dựng tại địa bàn thường xuyên kiểm tra 243 công trình xây dựng (tăng 50,93% so với năm 2019), gồm có 211 công trình miễn phép, 8 công trình không phép, 24 công trình có phép, 9 công trình sai phép… Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện đã phối hợp với cấp xã kiểm tra, phát hiện 34 trường hợp, trong đó, 15 trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp, 19 trường hợp xây dựng trên đất công, đã thiết lập hồ sơ để kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, ông Sơn cho biết, huyện Phúc Thọ sẽ tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp, đặc biệt là việc tái đàn lợn. "Phúc Thọ vẫn là huyện nông nghiệp. Tỷ trọng chăn nuôi vẫn chiếm rất lớn trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cho nên việc tái đàn lợn rất quan trọng. Tới đây chúng tôi sẽ có chính sách để tạo điều kiện cho các trang trại phát triển", ông Nguyễn Đình Sơn khẳng định.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.

Tin khác

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Xem thêm
Phiên bản di động