Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tri ân sự hy sinh, sự nỗ lực, tận tâm của lực lượng tuyến đầu chống dịch

“Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của nhân dân; ghi nhận, tôn vinh, tri ân sự hy sinh, sự nỗ lực, tận tâm của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu, nhất là ngành Y tế, các lực lượng vũ trang, cán bộ y tế, cán bộ Công đoàn Việt Nam đã sẵn sàng hy sinh sức khỏe và tính mạng của bản thân, cống hiến hết mình vì mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, cuộc sống bình yên của nhân dân, vì sự phát triển trường tồn của đất nước".
Chương trình “Việt Nam - Khát vọng bình yên”: Tôn vinh lực lượng tuyến đầu, cán bộ công đoàn tham gia chống dịch Công bố kết quả 2 cuộc thi “Giai điệu nơi tuyến đầu” và “Thời khắc khó quên” Thêm 1 triệu Túi An sinh Công đoàn đến với đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Chương trình “Việt Nam - Khát vọng bình yên” diễn ra tối qua (31/10). Chương trình do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Trên 20 nghìn nhân viên y tế lên đường hỗ trợ chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía Nam

Phát biểu tại chương trình, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cho biết: Gần 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra những hậu quả nặng nề, khốc liệt trên phạm vi toàn thế giới, trong đó có Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Tri ân những hy sinh cao cả, sự nỗ lực, tận tâm của lực lượng tuyến đầu trong “cuộc chiến không tiếng súng”
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Chương trình.

Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, có các giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong ba đợt dịch đầu tiên, nước ta đã phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Đợt dịch bùng phát lần thứ tư với biến chủng mới lây lan rất nhanh, hết sức nguy hiểm, diễn biến phức tạp, khó lường, khó kiểm soát, lại xâm nhập vào nhiều khu công nghiệp lớn, khu vực có mật độ dân cư cao, làm số ca nhiễm tăng nhanh trong thời gian ngắn, gây áp lực lớn cho hệ thống y tế, tác động tiêu cực đến sức khỏe con người, đến kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ta.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân đã vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bất chấp mọi hiểm nguy, tất cả vì tính mạng, sức khỏe của nhân dân.

Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, nòng cốt, tiên phong trong cuộc chiến cam go, ác liệt này là lực lượng tuyến đầu chống dịch là những cán bộ, nhân viên ngành Y tế, Quân đội, Công an, cán bộ cơ sở, cán bộ Công đoàn các cấp…

“Chương trình “Việt Nam - Khát vọng bình yên” được tổ chức hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các lực lượng tuyến đầu chống dịch; đặc biệt tri ân sự đóng góp, hy sinh thầm lặng của tất cả các tổ chức, cá nhân, mà trước hết là đội ngũ cán bộ, nhân viên Y tế và cán bộ Công đoàn”, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, trong cuộc chiến giành giật sự sống của người dân, cán bộ, nhân viên ngành Y tế là những người có mặt sớm nhất, cận kề với sự hiểm nguy nhất. Ai vào trận chiến cũng xác định mình có thể trở thành F0, các y, bác sĩ, điều dưỡng viên đã gác lại cuộc sống thường nhật bên tổ ấm gia đình để lao vào tâm dịch. Thực hiện lời hiệu triệu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Y tế, trên 20 nghìn nhân viên y tế đã lên đường tham gia hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; cả nước có gần 3.500 nhân viên y tế bị lây nhiễm, trong đó có hàng chục người đã ra đi mãi mãi.

Nhiều y, bác sĩ đêm thức trắng, làm việc với cường độ gấp nhiều lần, tất cả vì an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Bất chấp mọi khó khăn, không kể ngày đêm, mưa nắng, các nhân viên y tế phải tham gia truy vết thật nhanh, xét nghiệm thần tốc, điều trị tích cực, tìm mọi cách cứu chữa cho bệnh nhân, đau cùng nỗi đau của bệnh nhân, vui mừng, hạnh phúc khi bệnh nhân khỏi bệnh.

“Đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đã và đang kiên cường chiến đấu với dịch bệnh, họ xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Lương y như từ mẫu”, Trưởng ban Dân vận Trung ương xúc động bày tỏ.

Rất nhiều cán bộ Công đoàn đã ngày đêm hết mình vì người lao động và doanh nghiệp

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho biết, khi dịch bệnh bùng phát tại nhiều khu công nghiệp, tổ chức Công đoàn, cán bộ Công đoàn các cấp trở thành lực lượng tiên phong trong phòng, chống dịch. Các cấp Công đoàn đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp với chủ doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, động viên người lao động bám trụ doanh nghiệp; phát động các phong trào thi đua khơi dậy tinh thần sáng tạo đồng cam cộng khổ để vượt qua đại dịch, phục hồi sản xuất.

Tri ân những hy sinh cao cả, sự nỗ lực, tận tâm của lực lượng tuyến đầu trong “cuộc chiến không tiếng súng”
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tặng hoa, tri ân cán bộ, nhân viên y tế tiêu biểu đã hết lòng phục vụ, chăm sóc, cứu chữa các bệnh nhân Covid-19; tôn vinh cán bộ công đoàn tiêu biểu, hết mình vì đoàn viên, người lao động.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã kịp thời triển khai hàng chục gói hỗ trợ cho các đối tượng đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng số tiền hỗ trợ đến nay gần 6 nghìn tỷ đồng. Làm tốt công tác vận động công chức, viên chức, công nhân lao động đóng góp ủng hộ Quỹ Vắc xin Quốc gia.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, các cấp Công đoàn còn quan tâm động viên tinh thần, chia sẻ kịp thời mất mát, khó khăn của người lao động. Đặc biệt, đã tổ chức các cuộc thi sáng tác ca khúc và video clip “Giai điệu nơi tuyến đầu” và “Thời khắc khó quên” để động viên lực lượng tuyến đầu và nhân dân cả nước chống dịch, được đông đảo nhân dân hưởng ứng, có nhiều tác phẩm có giá trị đươc tôn vinh, trao giải tối hôm nay.

Đội ngũ cán bộ Công đoàn và đoàn viên các cấp, cùng cán bộ chính quyền, đoàn thể tại cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, tổ chức kịp thời các hoạt động an sinh, hỗ trợ công nhân lao động giúp họ vượt qua khó khăn.

“Rất nhiều cán bộ Công đoàn đã ngày đêm hết mình vì người lao động và doanh nghiệp, thực sự trở thành lực lượng tuyến đầu chống dịch”, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận.

Đặc biệt, từ thực tiễn phòng, chống dịch trong tổ chức Công đoàn, đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả cho công nhân, như: Siêu thị 0 đồng, Túi An sinh công đoàn, Vùng xanh doanh nghiệp, Suất cơm nghĩa tình…

“Những đóng góp của tổ chức Công đoàn, của cán bộ, đoàn viên và người lao động đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác phòng, chống dịch, duy trì và phục hồi sản xuất, kinh doanh”, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Tri ân những hy sinh cao cả, sự nỗ lực, tận tâm của lực lượng tuyến đầu trong “cuộc chiến không tiếng súng”
Tiết mục văn nghệ tại Chương trình khắc họa những hy sinh, đóng góp thầm lặng của các lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Cũng theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, cùng với cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang đã tham gia tích cực và trở thành lực lượng tuyến đầu quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Quân đội nhân dân, Công an nhân dân “vì nhân dân quên mình”, “vì nhân dân phục vụ”, đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức khu cách ly tập trung, lập bệnh viện dã chiến, đảm bảo, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm đến với người dân vùng giãn cách. Lực lượng cán bộ cơ sở không kể sớm khuya, bám chắc địa bàn, đến từng nhà dân, vì nhân dân phục vụ.

“Những đóng góp của toàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là những nỗ lực, hy sinh của lực lượng tuyến đầu đã giúp đất nước ta có được thành quả, đến nay đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc. Chúng ta chia sẻ sâu sắc với những mất mát, tổn thất nặng nề về người và của, những khó khăn mà nhân dân ta đã phải gánh chịu do dịch bệnh gây ra.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của nhân dân; ghi nhận, tôn vinh, tri ân sự hy sinh, sự nỗ lực, tận tâm của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu, nhất là ngành Y tế, các lực lượng vũ trang, cán bộ y tế, cán bộ Công đoàn Việt Nam đã sẵn sàng hy sinh sức khỏe và tính mạng của bản thân, cống hiến hết mình vì mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, cuộc sống bình yên của nhân dân, vì sự phát triển trường tồn của đất nước", Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, mặc dù đến nay dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát trên phạm vi cả nước, nhưng chúng ta cần xác định tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với những biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn, đòi hỏi chúng ta không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Để thực hiện thành công chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vai trò của lực lượng tuyến đầu, trong đó có ngành Y tế và tổ chức Công đoàn là hết sức quan trọng.

Theo đó, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh.

“Tôi mong rằng Tổng LĐLĐ Việt Nam và ngành Y tế tiếp tục phát huy kết quả đạt được, động viên lực lượng cán bộ sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ khó khăn hơn với tinh thần tất cả vì tính mạng, sức khỏe và sự bình yên của nhân dân.”, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đang mở ra một bước chuyển quan trọng trong tư duy và hành động. Nếu trước đây, văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, thì nay được nâng tầm thành nền tảng vững chắc của sự phát triển, là trụ cột và cũng là hệ điều tiết cho tăng trưởng nhanh, bền vững.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm nay (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. LĐTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và chỉ đạo ngành Y tế của đồng chí Tổng Bí thư.
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết số 79-NQ/TW được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Xem thêm
Phiên bản di động