Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Hà Nội mang Tết ấm tới bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Nằm trong Chương trình "Mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn", ngày 18/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã lập 4 đoàn công tác tới thăm, trao quà Tết động viên các bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Năm 2022, BHXH Hà Nội nỗ lực trách nhiệm, hiệu quả vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Trên 2,9 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo BHXH thành phố Hà Nội khẳng định, những năm qua, BHXH Thành phố không ngừng nỗ lực đưa chính sách BHYT đến với người dân trên địa bàn Thủ đô. Năm 2021, BHXH Thành phố đã tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển người tham gia BHYT. Song song với đó, BHXH Thành phố cũng đã tích cực triển khai các hoạt động xã hội, từ thiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết tới bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa tặng quà Tết động viên bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Với truyền thống “tương thân, thương ái", tinh thần “lá lành đùm lá rách" tốt đẹp của dân tộc ta và thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước để “không ai bị bỏ lại phía sau", nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, lãnh đạo BHXH thành phố Hà Nội trao tặng 80 suất quà cho 80 bệnh nhân tham gia BHYT có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại điều trị tại 16 bệnh viện trên địa bàn Thành phố, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng.

Khẳng định đây là hoạt động thường niên trong Chương trình "Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn" của BHXH thành phố Hà Nội, Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Đức Hòa cho biết: "Hoạt động thể hiện sự đồng hành, chia sẻ thiết thực của công chức, viên chức, người lao động BHXH thành phố Hà Nội với mong muốn động viên, lan tỏa tình yêu thương mang Tết ấm đến với người bệnh vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vượt qua bệnh tật trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp".

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết tới bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
Phó Giám đốc BHXH Thành phố Vũ Đức Thuật tặng quà tới bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Đức Hòa thay mặt BHXH Thành phố gửi lời chúc mừng năm mới An khang, Thịnh vượng đến toàn thể gia đình, cán bộ, nhân viên các bệnh viện; đồng thời gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc với những đóng góp to lớn của đội ngũ các y, bác sĩ, thầy thuốc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Giám đốc BHXH Thành phố chúc cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ tại các bệnh viện luôn mạnh khỏe, không ngừng nâng cao chuyên môn, nâng cao y đức, chất lượng khám điều trị, để bệnh viện luôn là địa chỉ tin cậy cho người dân có thẻ BHYT trên địa bàn Thành phố.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết tới bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Đức Hòa thăm hỏi, tặng quà y bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo BHXH Thành phố, TS.BS Đỗ Quang Trường - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội trân trọng cảm ơn, đồng thời khẳng định, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm y tế cho người bệnh, cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện sẽ chăm sóc, điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân, để các bệnh nhân sớm khỏe mạnh, trở về với gia đình.

Thay mặt các bệnh nhân nhận được quà Tết, bệnh nhân Dương Ngọc Phương (đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn) bày tỏ xúc động, cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ tận tình thời gian qua của lãnh đạo, y, bác sĩ bệnh viện, cũng như sự động viên kịp thời của lãnh đạo BHXH Thành phố. “Đây sẽ là nguồn động viên về tinh thần quý giá, giúp chúng tôi vơi đi nỗi đau bệnh tật”, ông Phương khẳng định.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết tới bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
Phó Giám đốc BHXH Thành phố Đặng Đình Thuận và lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Hà Nội trao quà động viên các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết tới bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
Phó Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Thị Tám trao quà Tết động viên bệnh nhân tham gia BHYT có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị dịp Tết Nguyên đán.
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết tới bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
Phó Giám đốc BHXH Thành phố Đặng Đình Thuận và lãnh đạo Bệnh viện Phổi Hà Nội trao quà động viên các bệnh nhân tham gia BHYT đang điều trị tại bệnh viện.
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

(LĐTĐ) Không chỉ mong giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhiều người cao tuổi còn mong muốn được tăng số tiền trợ cấp để giúp họ đỡ phần nào khó khăn khi tuổi cao, sức yếu.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024, ảnh hưởng và kỳ vọng của doanh nghiệp

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024, ảnh hưởng và kỳ vọng của doanh nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, nhiều người lao động đang chờ đợi sự thay đổi tích cực trong thu nhập của mình, với mức lương tối thiểu có thể tăng từ 200.000 đến 280.000 đồng/tháng, tùy theo vùng, kể từ ngày 1/7/2024.
Nghệ An: Nỗ lực làm tốt công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc

Nghệ An: Nỗ lực làm tốt công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc

(LĐTĐ) Nghệ An là địa phương đứng đầu cả nước về số lượng người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn tại Hàn Quốc (EPS), với số lượng hiện tại là 13.002 người.
Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 với doanh nghiệp làm việc thứ Bảy

Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 với doanh nghiệp làm việc thứ Bảy

(LĐTĐ) Nếu doanh nghiệp thực hiện nghỉ ngày thứ Hai (29/4), người lao động sẽ được nghỉ liên tiếp 4 ngày từ Chủ nhật (28/4) đến hết ngày thứ Tư (1/5) và sắp xếp ngày làm bù thích hợp.
Đề xuất cách tính mức lương hưu hằng tháng

Đề xuất cách tính mức lương hưu hằng tháng

(LĐTĐ) Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu, từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì giảm 1%.
Xem thêm
Phiên bản di động