Lan tỏa yêu thương từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã và đang triển khai hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, góp phần giúp những trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” Lan tỏa chuyển đổi số tới từng người dân Lan tỏa hành động đẹp trong ứng xử với di tích, danh thắng

Có dịp cùng các mẹ đỡ đầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) đến thăm em Phan Vũ Yến Vy (sinh năm 2014) chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi của các mẹ gửi đến em trong ánh nhìn, cái nắm tay, lời dặn dò, chỉ bảo ân cần.

Phan Vũ Yến Vy mồ côi bố từ nhỏ, mẹ em công việc không ổn định, một mình nuôi hai con ăn học, biết được hoàn cảnh của em, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tứ Liên đã nhận đỡ đầu em với số tiền hỗ trợ 6 triệu đồng/năm, nhằm san sẻ bớt những vất vả, tạo động lực giúp em yên tâm học tập, vươn lên trong cuộc sống. Từ sự quan tâm, chia sẻ của các mẹ đỡ đầu, Yến Vy ngày càng tự tin, vui vẻ hòa đồng hơn với các bạn.

Lan tỏa yêu thương từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tứ Liên trao số tiền hỗ trợ trong chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho cháu Phan Vũ Yến Vy.

Còn hoàn cảnh của cháu Nguyễn Lê Như Thảo, sinh năm 2008, mồ côi bố và mẹ, hiện Như Thảo ở với bà và bác, gia đình khó khăn về kinh tế nên Thảo phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nhận được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tứ Liên, Thảo có thêm niềm vui. Năm nay, cuộc sống của gia đình em đã phần nào bớt khó khăn, đong đầy yêu thương hơn khi em được mẹ đỡ đầu Chu Thị Kim Khuyên (nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tứ Liên) nhận giúp đỡ theo chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”.

Xúc động trước sự quan tâm của mẹ đỡ đầu, Nguyễn Lê Như Thảo chia sẻ: “Các mẹ trong Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và mẹ Khuyên thường xuyên tới thăm, mua quà cho con. Con rất vui khi nhận sự quan tâm của các mẹ, con sẽ cố gắng học thật giỏi sau này lớn lên thành người có ích cho xã hội”.

Đó chỉ là 2 trong số rất nhiều trẻ mồ côi cha hoặc mẹ được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn quận Tây Hồ nhận đỡ đầu trong thời gian qua. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, từ năm 2022 đến nay, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ ủng hộ, huy động xã hội hóa các nguồn lực để thực hiện chương trình.

Lan tỏa yêu thương từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tứ Liên tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã tiến hành rà soát danh sách, thông tin về trẻ mồ côi trên địa bàn. Qua rà soát, trên địa bàn có 41 trẻ em mồ côi, trong đó có 5 trẻ mồ côi cả cha và mẹ, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, hoàn cảnh của từng trẻ để kết nối với các tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân, cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia nhận đỡ đầu, chăm sóc trẻ.

Sau một thời gian triển khai, với sự vào cuộc kịp thời, nhanh chóng, quyết tâm của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ, bằng nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, dựa trên thực tiễn của từng địa phương chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” đã bước đầu mang lại kết quả.

Qua một năm triển khai thực hiện chương trình, đến nay các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã nhận đỡ đầu được 13 trẻ mồ côi, trong đó: 2 cháu được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội kết nối đỡ đầu; cấp quận nhận đỡ đầu 3 cháu tại các phường Phú Thượng, Bưởi, Tứ Liên với mức hỗ trợ 6 triệu đồng/cháu/năm; mỗi cơ sở Hội nhận đỡ đầu 1 cháu, riêng phường Tứ Liên nhận đỡ đầu 2 cháu với mức 500 nghìn đồng/cháu/tháng.

Với các hình thức đỡ đầu như hỗ trợ kinh phí học tập, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm… mẹ đỡ đầu trực tiếp của trẻ là các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Chủ tịch hoặc Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, Chi hội trưởng phụ nữ cơ sở thường xuyên quan tâm, hỏi han, động viên các con khắc phục khó khăn, tích cực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Lan tỏa yêu thương từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ trao hỗ trợ cho trẻ em mồ côi .

Bên cạnh đó, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận quan tâm, tặng quà cho 41/41 trẻ em mồ côi nhân dịp Tết Nguyên đán, khai giảng năm học mới, Ngày quốc tế Thiếu nhi, Ngày Gia đình Việt Nam, Tết Trung thu với tổng 110 suất quà, trị giá trên 75 triệu đồng.

Bà Bùi Thị Ngọc Thúy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cho biết: Để chương trình được triển khai hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã xây dựng kế hoạch, triển khai tới 100% cơ sở Hội và kết nối tới các tổ chức, cá nhân, kêu gọi sự chung tay tham gia của toàn xã hội. Chương trình đã lan tỏa, truyền thông điệp mạnh mẽ về tình người, về tình đoàn kết, tương thân tương ái được lưu truyền từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tiếp tục chỉ đạo 11/11 cơ sở Hội hưởng ứng mạnh mẽ chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, mang yêu thương đến với những trẻ mồ côi, để các con vượt qua khó khăn trong học tập, cuộc sống. Qua chương trình góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng Người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Phụ nữ Thủ đô Trung hậu - sáng tạo - đảm đang - thanh lịch, phong trào “Phụ nữ Tây Hồ sống xanh - ứng xử đẹp - thanh lịch - văn minh”.

“Vẫn biết không gì có thể thay thế được vòng tay yêu thương của cha, mẹ nhưng làm mẹ đỡ đầu chúng tôi mong muốn bằng những việc làm thiết thực của mình sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn thể chất giúp các con vững vàng hơn trong mỗi bước đi, có thêm điểm tựa, thêm yêu thương để viết tiếp ước mơ của mình”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ nhấn mạnh.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Lấy yếu tố con người làm động lực phát triển

Lấy yếu tố con người làm động lực phát triển

(LĐTĐ) Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 7 sắp tới. Cùng với cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra, nhiều cơ quan, đơn vị vẫn đang tích cực tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm... nhằm góp thêm ý kiến xây dựng dự án Luật quan trọng này, trong đó có Hội Luật gia thành phố Hà Nội.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Xem thêm
Phiên bản di động