Lan tỏa xu hướng chuyển đổi số xanh, tuần hoàn tới mỗi người dân Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 22/1, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh; đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy công nghệ số và hạ tầng cho công nghiệp công nghệ số.
Thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số với tinh thần quyết tâm, quyết liệt Tiên phong chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống tòa án
Lan tỏa xu hướng chuyển đổi số xanh, tuần hoàn tới mỗi người dân Thủ đô
Toàn cảnh Hội nghị.

Đạt nhiều kết quả tích cực

Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, năm 2023, toàn ngành Thông tin và Truyền thông Thủ đô đã đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông trên địa bàn, qua đó đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Về công tác quản lý Nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu UBND Thành phố kiện toàn, hợp nhất Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Thành phố thành Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo đảm bảo công tác chỉ đạo thống nhất, tổng thể, thể hiện rõ trách nhiệm của từng ngành trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của Thành phố.

Lan tỏa xu hướng chuyển đổi số xanh, tuần hoàn tới mỗi người dân Thủ đô
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao khen thưởng cho các đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc năm 2023.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND Thành phố về các Kế hoạch và văn bản về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số được ban hành kịp thời. Đáng chú ý là việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND Thành phố về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đối với lĩnh vực viễn thông, trong năm 2023, Sở đã phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong các sự kiện lớn của Thành phố; tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thành phố qua SMS.

Đối với lĩnh vực báo chí, Sở tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2023 trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở, tập trung tuyên truyền về công tác lập Quy hoạch Thủ đô; xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô... Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Hà Nội đến năm 2025.

Đối với lĩnh vực thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tăng cường công tác rà soát, phối hợp xử lý đối với các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội có dấu hiệu “báo hóa” trên địa bàn; lập danh sách và mời các đơn vị quản lý 30 trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội có dấu hiệu “báo hóa” trên địa bàn thành phố Hà Nội đến làm việc, căn cứ vi phạm chuyển Thanh tra Sở hồ sơ xử phạt 7 doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Lan tỏa xu hướng chuyển đổi số xanh, tuần hoàn tới mỗi người dân Thủ đô
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.

Trong năm 2023, Sở thực hiện rà soát, thẩm định 234 video clip trên Youtube, TikTok; 1 bài viết trên tài khoản Facebook có nội dung xấu, độc gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đề nghị Công ty Google gỡ bỏ; rà soát 155 trang thông tin điện tử tổng hợp của 92 đơn vị, chuyển hồ sơ 17 trang thông tin điện tử tổng hợp có dấu hiệu quảng cáo trên mạng sai quy định cho Thanh tra Sở để kiểm tra, xử lý.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh.

Cùng đó, đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và sản phẩm lĩnh vực ICT, công nghệ số và hạ tầng cho công nghiệp công nghệ số làm nền tảng cho phát triển nền tảng cho phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, trong đó tập trung hoàn thiện trình ban hành và tổ chức triển khai các Kế hoạch: Kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025 và Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn Thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Thành phố trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở...

Phải thẩm thấu xu thế chuyển đổi số xanh tới từng người dân

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho rằng ngành Thông tin và Truyền thông Hà Nội nói chung và Sở Thông tin và Truyền thông nói riêng đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong năm 2023. Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cam kết sẽ tiếp tục cùng đồng hành với Thủ đô trong những năm tới.

Lan tỏa xu hướng chuyển đổi số xanh, tuần hoàn tới mỗi người dân Thủ đô
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, trong năm 2023, Bộ đã sát cánh cùng Hà Nội rất tốt trong công tác khơi thông nguồn lực cho chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý điều hành. Các vướng mắc của Hà Nội luôn được Bộ Thông tin và Truyền thông ưu tiên giải quyết.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho rằng Hà Nội cần vận dụng tốt các công cụ quản lý mà Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố cho các địa phương nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số vào mọi mặt từ xã hội cho đến kinh tế, đời sống. Đặc biệt là thay đổi triệt để công tác quản lý Nhà nước theo hướng hiện đại, trực tuyến và tốn ít thời gian.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải khẳng định việc Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2023, qua đó tạo đà thuận lợi cho những nhiệm vụ quan trọng của ngành trong năm 2024.

Về phương hướng triển khai nhiệm vụ trong năm 2024, Phó Chủ tịch Hà Minh Hải lưu ý Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cần tiếp tục lan tỏa trong hệ thống của mình cũng như toàn ngành về quan điểm, chủ trương của Thành phố tại Nghị quyết số 18-NQ/TU về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với định hướng phát triển Thành phố theo hướng văn hiến - hiện đại - xanh - văn minh.

Lan tỏa xu hướng chuyển đổi số xanh, tuần hoàn tới mỗi người dân Thủ đô
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Xu hướng và xu thế được Hà Nội xác định là xanh - chuyển đổi số - tuần hoàn. Chuyển đổi số có thể tạo được đột phá, không thêm việc, giảm người nhưng lại mang tới kết quả tốt hơn. Nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông là phải thẩm thấu được những định hướng này tới từng người dân Thủ đô.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải, trong năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông cần tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng khác. Đầu tiên là nghiên cứu các hành lang pháp lý nhằm tham mưu cho Thành phố thực hiện hiệu quả Luật Thủ đô khi văn bản pháp luật này được thông qua; thực hiện việc quản trị của Thành phố trên cơ sở dữ liệu số, đây là trụ cột quan trọng nhất của chuyển đổi số. Sở Thông tin và Truyền thông cần đặt mục tiêu liên tục làm sạch dữ liệu, sạch đến đâu là chia sẻ đến đó cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời cần lưu ý đến hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là các xã, huyện xa cần sớm hoàn thiện để có thể triển khai chuyển đổi số đồng đều, sâu rộng; tích cực đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về lợi ích của chuyển đổi số, từ đó tạo tiền đề cho công dân số.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động