Lan toả văn hoá đọc trong các đơn vị quân đội

(LĐTĐ) Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông cùng Nhà xuất bản Hà Nội đã tiến hành bàn giao bộ sách thuộc “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến” giai đoạn II cho Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô.
“Hoàng Việt nhất thống dư địa chí” đạt Giải A Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ năm Nâng tầm tri thức, phát triển văn hoá đọc Thúc đẩy văn hoá đọc từ chuyển đổi số

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; Phạm Thùy Dương, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội; Đại tá Đinh Công Chính, Ủy viên Thường vụ, Phó Chính ủy Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ giáo viên của nhà trường.

Lan toả văn hoá đọc trong các đơn vị quân đội
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cùng Nhà xuất bản Hà Nội bàn giao bộ sách thuộc “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến” giai đoạn II cho Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết: “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến” là công trình văn hóa có giá trị, một kho tư liệu về Thăng Long - Hà Nội suốt tiến trình lịch sử, bao quát tất cả các lĩnh vực: địa lý, kinh tế, lịch sử, văn hóa, xã hội… được Thành ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố giao Nhà xuất bản Hà Nội thực hiện nhằm cung cấp tư liệu cho giới nghiên cứu và bạn đọc hiểu về Thủ đô một cách đầy đủ và có hệ thống.

Các đầu sách được tổ chức nghiên cứu, biên soạn chặt chẽ, công phu với sự tham gia của hơn 300 nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực. Giá trị nội dung của Tủ sách đã được Hội đồng tư vấn khoa học, độc giả trong và ngoài nước đánh giá cao.

Tủ sách đã được phát hành tới các cơ quan Đảng, Nhà nước, các địa phương, hệ thống thư viện công cộng, các cơ sở giáo dục trên toàn quốc; phục vụ công tác đối ngoại; trưng bày tại các hội chợ, triển lãm sách trong và ngoài nước… Căn cứ đề nghị của Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND Thành phố đã thống nhất và giao Sở Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Hà Nội bàn giao bộ sách thuộc “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến” giai đoạn II cho Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô.

“Mong rằng Tủ sách sẽ là nguồn tư liệu quý góp phần giúp Nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo đúng chức năng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bồi dưỡng giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Đồng thời, xây dựng thói quen đọc sách của cán bộ, chiến sỹ, hướng tới xây dựng xã hội học tập và văn hóa đọc trong Nhà trường”, đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Đại tá Đinh Công Chính, Ủy viên Thường vụ, Phó Chính ủy Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, cho biết, Trường Quân sự là một đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quân sự cho cán bộ các quân khu, quân chủng, binh chủng ở miền Bắc và Quân khu 4; bồi dưỡng kiến thức quân sự địa phương cho cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội. Ngoài ra, nhà trường còn đào tạo sĩ quan dự bị và chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, huấn luyện lực lượng dự bị động viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2, 3...

Những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy nhà trường luôn xác định, đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt quyết định chất lượng đào tạo nên công tác này được đặc biệt chú trọng. Nhà trường yêu cầu đội ngũ giáo viên phải nghiên cứu kỹ tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong biên soạn giáo trình, bài giảng, bảo đảm tính hệ thống, khoa học, sát với thực tế để người học dễ tiếp thu; 100% cán bộ, giáo viên được tập huấn về phương pháp viết giáo án.

Chính vì vậy, nhà trường xác định bộ sách là một “món quà” rất ý nghĩa đối với cán bộ, giáo viên, đặc biệt trong công tác nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy. Với số lượng sách đồ sộ từ “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến” sẽ trang bị thêm cho cán bộ, giáo viên nhà trường toàn diện các kiến thức từ lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Bộ Tư lệnh Thủ đô và Thành phố giao.

Trân trọng cảm ơn lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cùng Nhà xuất bản Hà Nội đến trao tặng sách cho nhà trường, Phó Chính ủy Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng mong muốn trong thời gian tới, các Sở, ngành Thành phố cũng như Nhà xuất bản Hà Nội tiếp tục có sự quan tâm, tạo điều kiện về phát triển văn hoá đọc, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đào tạo, huấn luyện của Nhà trường, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông và Nhà xuất bản Hà Nội cũng trao tặng Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô thêm một số đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Thủ đô Hà Nội và sách tham khảo để bổ sung trong hệ thống Thư viện nhà trường, góp phần lan tỏa và nâng cao văn hóa đọc, bổ sung thông tin, tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

Dự án “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến” được UBND thành phố Hà Nội giao Nhà xuất bản Hà Nội làm chủ đầu tư. Giai đoạn I được triển khai từ năm 2006 và đã hoàn thành, ra mắt năm 2010, nhân dịp đại Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Giai đoạn II được triển khai từ năm 2012 và hoàn thành năm 2019, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 20 năm Hà Nội được UNESSCO công nhận Thành phố vì hòa bình. Giai đoạn II, Tủ sách đã bổ sung thêm 40 đầu sách nghiên cứu với 74 tập và 20 đầu sách phổ thông với dung lượng hơn 50.000 trang, góp phần phục vụ độc giả trong và ngoài nước trong việc nghiên cứu, tìm hiểu về Thủ đô Hà Nội.
Phạm Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động