Lan tỏa tinh thần tự học, thu hẹp khoảng cách về chất lượng dạy - học ngoại ngữ

Phong trào “Tháng tự học ngoại ngữ” đã đạt được những kết quả ấn tượng, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của ngành Giáo dục Thủ đô trong việc nâng cao trình độ ngoại ngữ và phát huy tinh thần tự học trong cộng đồng học sinh, giáo viên. Đây là một chiến lược đúng đắn, kịp thời, phản ánh sự quyết tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội về việc tạo ra những bước tiến vững chắc trong đào tạo ngoại ngữ thông qua ứng dụng công nghệ số.
Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học Dự kiến một số điểm mới trong quy định thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ Hà Nội: Kích hoạt Tháng tự học ngoại ngữ năm 2025

Hướng ứng tích cực

Diễn ra từ ngày 20/2 đến ngày 20/3, “Tháng tự học ngoại ngữ” đã ghi nhận những kết quả đáng khích lệ với 623.928 tài khoản đăng ký (trong đó tài khoản học sinh là 601.002, tài khoản giáo viên là 22.936). Số lượng học sinh hoàn thành bài kiểm tra năng lực tiếng Anh là 480.575 (chiếm gần 80% trong tổng số học sinh đăng ký tham gia). Đây là một con số ấn tượng, thể hiện sự hưởng ứng mạnh mẽ của giáo viên và học sinh toàn Thành phố.

Tháng tự học ngoại ngữ
Khen thưởng giáo viên, học sinh xuất sắc trong phong trào “Tháng tự học ngoại ngữ”.

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT Hà Nội, phong trào không chỉ được triển khai hiệu quả tại các trường học vùng nội thành, mà còn lan tỏa rộng rãi đến các trường học vùng ngoại thành, giúp thu hẹp khoảng cách chất lượng dạy và học ngoại ngữ giữa các địa bàn.

Nhiều phòng GD&ĐT cùng các nhà trường đã nhiệt tình đăng ký tham gia như: Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai, Phòng GD&ĐT quận Đống Đa, Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm, Phòng GD&ĐT huyện Chương Mỹ, Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa, Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức; Trường Trung học cơ sở (THCS) Trần Phú (huyện Chương Mỹ), Trường THCS Xuân Mai B (huyện Chương Mỹ), Trường THCS Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì), Trường THCS Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), Trường THCS Thanh Trì (quận Hoàng Mai)…

Theo Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa Tạ Thị Thanh Huyền, phong trào “Tháng tự học ngoại ngữ” là một sáng kiến thiết thực, nhằm khuyến khích học sinh, giáo viên nâng cao khả năng tự học và kỹ năng ngôn ngữ, tạo ra môi trường học tập sáng tạo, tích cực. “Phong trào mở ra cơ hội cho các huyện ngoại thành, trong đó có Ứng Hòa, được tiếp cận với nguồn tài nguyên, phương pháp và kinh nghiệm học ngoại ngữ tiên tiến, ứng dụng công nghệ hiện đại; thúc đẩy học sinh, giáo viên phát huy khả năng tự học, tự tìm tòi và áp dụng những phương pháp học mới để nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng học tập suốt đời”, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa bày tỏ.

Tham gia “Tháng tự học ngoại ngữ” không chỉ với vai trò là người dẫn dắt, mà còn là một học viên, cô giáo Lê Thị Hồng Gấm (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) cho biết, phong trào “Tháng tự học ngoại ngữ” đã thúc đẩy không khí thi đua sôi nổi trong các nhà trường. Đây là cơ hội, động lực để học sinh học tập chủ động, giáo viên tích cực thi đua nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng tiếng Anh.

Tháng tự học ngoại ngữ
Khen thưởng các tập thể xuất sắc trong phong trào “Tháng tự học ngoại ngữ”.

Tích cực tham gia ngay khi phong trào được phát động và được khen thưởng xuất sắc, Trịnh Uyển Như (học sinh Trường Trung học phổ thông Thạch Bàn, quận Long Biên) chia sẻ: “Sau “Tháng tự học ngoại ngữ”, kỹ năng nói của em đã cải thiện hơn rất nhiều. Điều này giúp em cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh”.

Còn Trương Quốc Huy (học sinh Trường Trung học phổ thông Đông Anh, huyện Đông Anh) thì cho biết, em đã học được nhiều kiến thức mới qua các bài học trực tuyến. Phong trào đã truyền cảm hứng để em tiếp tục học hỏi và rèn luyện mỗi ngày.

Động lực để tiếp tục đổi mới, sáng tạo

Qua ghi nhận, hưởng ứng “Tháng tự học ngoại ngữ”, các hoạt động đã được tổ chức xuyên suốt, kết hợp hiệu quả giữa việc học trên lớp và học trực tuyến trên nền tảng công nghệ hiện đại. Nhiều sáng kiến tiêu biểu đã được đưa ra để triển khai hiệu quả phong trào như: Tổ chức các buổi làm bài kiểm tra đánh giá đầu vào tập trung cho học sinh tại phòng máy, phân chia ca trực hỗ trợ học sinh, tổ chức các lớp tự học sau giờ học chính khóa, hỗ trợ tối đa cho những học sinh thiếu trang thiết bị học tập…

Tháng tự học ngoại ngữ
Các nhà tài trợ trao 250 suất học bổng dành cho học sinh Hà Nội.

Tham gia hỗ trợ về hệ thống kỹ thuật trong “Tháng tự học ngoại ngữ”, ông Phan Hồng Tâm (Giám đốc khối Cloud, Công ty FPT Smart Cloud) cho biết, sức hút của “Tháng tự học ngoại ngữ” thể hiện ngay trong những tuần đầu khi lượng user (người dùng) tăng đột biến. Công ty đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất, giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh.

Chia sẻ về kết quả ấn tượng của phong trào, theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, “Tháng tự học ngoại ngữ” là một trong những nội dung thiết thực của ngành Giáo dục Hà Nội nhằm thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các khu vực nội và ngoại thành, “tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” được nêu tại Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

“Những kết quả chúng ta đạt được không chỉ phản ánh sự thành công của phong trào “Tháng tự học ngoại ngữ”, mà còn là động lực để toàn ngành Giáo dục Thủ đô tiếp tục đổi mới, sáng tạo, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời trong mỗi học sinh, giáo viên. Chúng tôi mong rằng, các học sinh sẽ tiếp tục duy trì thói quen tự học, coi việc trau dồi ngoại ngữ là một hành trình dài hạn, giúp các em mở rộng cơ hội và phát triển bản thân trong tương lai”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh.

Ngày 4/4, tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Tháng tự học ngoại ngữ”. Tại Hội nghị, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tặng Giấy khen, Giấy chứng nhận và phần thưởng cho 35 tập thể, 136 cá nhân đạt thành tích trong phong trào “Tháng tự học ngoại ngữ”. Ngoài ra, còn có hơn 1.800 cá nhân xuất sắc nhận được quà tặng từ nhà tài trợ.

Cùng đó, đại diện Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Cổ phần Five-Star E-Learning (FSEL) đã trao 250 suất học bổng tới học sinh, mỗi suất học bổng trị giá 2,4 triệu đồng.

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Nhìn ra châu Á, các thành phố đi đầu thường có điểm chung là coi quản trị đô thị như một hệ thống số vận hành theo thời gian thực.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Tết vẫn thường được nhắc đến bằng hai chữ đoàn viên. Nhưng trong không gian sống chung của người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, mùa xuân mang một sắc thái khác - chậm rãi và lặng sâu. Ở đó, những ngày đầu năm mới không đo bằng sự rộn ràng, mà bằng cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và còn một nơi để thuộc về.
Xem thêm
Phiên bản di động