Lan tỏa tinh thần cao đẹp hiến máu nhân đạo

Hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình yêu thương con người và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" đã cứu sống được hàng nghìn người trên khắp đất nước. Điều này tiếp tục thắp lên niềm tin, sự sẻ chia, cùng nhau xây dựng một xã hội nhân ái, tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.
Giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại Lan tỏa tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng

1.600 lượt đại biểu được tôn vinh cấp quốc gia

Vừa qua, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp tổ chức Lễ Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Đây là năm thứ 16 Chương trình Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc được tổ chức kể từ khi Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện năm 2008. Mỗi năm có 100 tấm gương hiến máu tiêu biểu từ khắp mọi miền đất nước được lựa chọn để tôn vinh; đến nay có 1.600 lượt đại biểu được tôn vinh cấp quốc gia.

Lan tỏa tinh thần cao đẹp hiến máu nhân đạo
Chị Lục Thị Thu Hà, công tác tại Ngân hàng Agribank Việt Nam đã 75 lần tham gia hiến máu. Ảnh: Minh Khuê

Trong số 100 tấm gương hiến máu tiêu biểu được tôn vinh năm nay, có 22 đại biểu nữ, 78 đại biểu nam, đến từ nhiều vùng miền, ngành nghề, dân tộc, độ tuổi. Một số khối có số lượng đại biểu đông đảo như: Khối giáo dục có 15 đại biểu tham dự, 14 đại biểu thuộc lực lượng vũ trang, 5 đại biểu là nhân viên y tế. Các đại biểu được tôn vinh năm nay đã hiến tổng cộng 4.470 đơn vị máu, có người đã hiến máu đến 80 lần, 90 lần, 100 lần và đến 124 lần.

Điển hình như trường hợp chị Lục Thị Thu Hà (sinh năm 1978, ở Hà Nội), hiện đang công tác tại Ngân hàng Agribank Việt Nam. Chị Hà cho biết, ngày còn là sinh viên chị có tham gia tình nguyện tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Khi thấy các cháu bé bị bệnh thương quá nên đã thôi thúc chị cố gắng cải thiện sức khỏe để được hiến máu cứu người. Và mãi đến năm 2018 chị mới đủ điều kiện tham gia hiến máu. Từ đó đến nay, chị đã có 75 lần hiến máu và nhiều lần hiến tiểu cầu.

Ngoài việc tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu, chị Hà cũng vận động được nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp tham gia hiến máu tình nguyện. Theo lời chị Hà, việc hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe, việc tái tạo máu cũng rất nhanh. Vậy nên chị Hà cũng muốn nhắn nhủ những ai đủ điều kiện sức khỏe thì nên tham gia hiến máu cứu người.

Hay trường hợp anh Nguyễn Lương Hiếu (ở Hà Nội), cũng là 1 trong 100 gương mặt tiêu biểu toàn quốc đại diện cho người hiến máu Thành phố năm 2024. Tính đến thời điểm hiện tại, anh Hiếu đã có 10 năm tham gia hiến máu tình nguyện, với 39 lần hiến máu. “Lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu khi còn phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân. Khi đó có phát động chương trình giọt máu nghĩa tình dành cho đồng đội thân yêu, nên tôi đã đăng ký tham gia đầu tiên. Sau lần hiến đó, tôi biết mình thuộc nhóm máu hiếm RH âm, nên tôi đã đăng ký tham gia Câu lạc bộ người có nhóm máu hiếm Khu vực miền Bắc và hoạt động trong Câu lạc bộ từ đó tới nay”, anh Hiếu thông tin.

Vì thuộc nhóm máu hiếm, nên đa phần những lần hiến máu của anh Hiếu đều phục vụ nhu cầu cấp cứu và trường hợp khẩn cấp. “Những người nhóm máu hiếm thường không hiến máu thường xuyên, mà sẽ để dành máu của mình như một ngân hàng máu sống di động, khi nào có ca bệnh cần hỗ trợ, hoặc cấp cứu khẩn cấp mà Viện huyết học - Truyền máu Trung ương huy động, kêu gọi thì tôi sẽ lên đường hiến máu kịp thời”- anh Hiếu cho biết.

Đánh giá hoạt động hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực, anh Hiếu cho biết, sẽ còn hiến máu tới khi nào hết độ tuổi tham gia mới thôi. Bởi với những bệnh nhân cần máu, họ phải chờ từng ngày để được truyền máu điều trị. Chia sẻ về một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những lần truyền máu cứu người, anh Hiếu cho biết: Cách đây khoảng 2 năm, có một ca bệnh nhân bị sốt rét ác tính và phải cần truyền nhiều đơn vị máu. Sau khi nhận được cuộc gọi của Viện, dù trời mưa nhưng anh cũng tức tốc tới hiến máu luôn. “Tôi rất vui, khi biết những giọt máu của mình được hiến cho bệnh nhân đã giúp họ được hồi phục sức khỏe tích cực trở lại”- anh Hiếu chia sẻ.

Gieo thêm những hạt giống của lòng nhân ái

Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều gương được vinh danh tại Lễ Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Họ là những tấm gương tham gia hiến máu thường xuyên, hiến máu nhắc lại, hiến máu trong những tình huống khẩn cấp trong dịch bệnh, thiên tai, thảm họa; đồng thời họ đã tích cực vận động hàng trăm, hàng nghìn người tham gia hiến máu tình nguyện.

Theo thông tin từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, lượng máu vận động và tiếp nhận trong toàn quốc năm 2023 đạt trên 1,55 triệu đơn vị máu, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tương đương trên 1,5% dân số hiến máu; trong đó 99% đơn vị máu là từ người hiến máu tình nguyện, số người hiến máu nhắc lại đạt trên 62%; tỷ lệ người hiến máu từ 350ml trở lên đạt 66,7%.

Những tháng đầu năm 2024, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận gần 800.000 đơn vị máu thông qua các chiến dịch, sự kiện như: Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết - Lễ hội Xuân hồng, Chủ nhật Đỏ; Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4); cơ bản đảm bảo nhu cầu máu cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân; công tác điều phối, hỗ trợ máu cho các địa phương.

Lan tỏa tinh thần cao đẹp hiến máu nhân đạo
Anh Nguyễn Lương Hiếu đã 10 năm tham gia hiến máu. Ảnh: Minh Khuê

Chia sẻ với báo chí bên lề Lễ Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương Nguyễn Hà Thanh cho biết: Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện có những bước phát triển vượt bậc, với nhiều thành tựu đáng ghi nhận và rất nổi trội. Thành tích là chúng ta đã đạt được gần như 100% người hiến máu tình nguyện không nhận tiền bồi dưỡng.

Để đạt được những thành tựu trên không thể không kể đến vai trò của những người hiến máu tình nguyện. Họ thực sự là ân nhân của người bệnh, góp phần sẻ chia giọt máu của mình để cứu giúp người bệnh, lan tỏa phong trào trong cộng đồng. Không chỉ hiến máu tình nguyện mà họ còn là những tuyên truyền viên, hạt nhân trong việc phát triển phong trào trên cả nước.

“Người hiến máu tình nguyện là những người trực tiếp hiến máu cứu chữa người bệnh, đồng thời, cũng là những người đóng vai trò nòng cốt trong việc phát triển phong trào hiến máu tình nguyện trên cả nước. Bằng tấm gương của chính mình, động viên những người xung quanh tham gia hiến máu… họ thực sự là những tấm gương sáng giúp phong trào hiến máu phát triển vượt bậc và bền vững như ngày nay” - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết thêm.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động