Lan tỏa phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Cùng với việc thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó phải kể đến phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Phong trào đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) với những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.
Công đoàn khu công nghiệp, ngành dịch vụ, du lịch vượt khó, đẩy mạnh các phong trào thi đua Các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất: Tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”

Những hoạt động thiết thực

Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Phạm Thị Hải Yến cho biết, hiện nay LĐLĐ quận Tây Hồ quản lý 196 Công đoàn cơ sở với 7.476 đoàn viên, trong đó có 4.604 đoàn viên nữ. Bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố Hà Nội và sự chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy Tây Hồ, LĐLĐ quận triển khai phong trào tới 100% Công đoàn cơ sở với các nội dung tiêu chuẩn, hướng dẫn Công đoàn cơ sở xét chọn, biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” từ cấp cơ sở đến cấp quận.

Lan tỏa phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Năm 2021 quận Tây Hồ có 3.684 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở và 57 nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp quận

Ban Nữ công các Công đoàn cơ sở luôn dành sự quan tâm, chia sẻ tới nữ cán bộ, đoàn viên, người lao động. Các buổi hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề được tổ chức thường xuyên nhằm trao đổi kinh nghiệm về vai trò và ứng xử của người phụ nữ trong gia đình, cách nuôi dạy con, làm kinh tế… giúp chị em nâng cao nhận thức và phương pháp trong xây dựng cuộc sống gia đình.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng các Công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn về vai trò của người phụ nữ, thúc đẩy phong trào thi đua của đơn vị như tổ chức tọa đàm bằng hình thức trực tuyến; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt như truyền tải các nội dung sinh hoạt qua mạng, nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới và nâng cao nhận thức của phụ nữ thời kỳ hội nhập.

Để phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ đạt hiệu quả cao, LĐLĐ đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận tổ chức thành công Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” từ cấp trường đến cấp cụm các trường và cấp quận.

Chào mừng 70 năm ngày thành lập, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã phát động cuộc thi “Sáng tác các ca khúc về Công đoàn giáo dục Việt Nam”, cô giáo Vũ Huyền Ngọc - Vũ Thị Thanh Xuân (Công đoàn trường Tiểu học Chu Văn An) đã đạt giải Nhì cấp Quốc gia với tác phẩm “Tự hào Công đoàn giáo dục Việt Nam”.

LĐLĐ quận tổ chức triển khai chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” đến 100% Công đoàn cơ sở. Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm vẫn được duy trì tốt ở các trường. Trong năm học qua có 206 sáng kiến kinh nghiệm đăng ký thực hiện. 5 đoàn viên tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc được khen thưởng “Người tốt - việc tốt” cấp quận và 2 đoàn viên được khen thưởng cấp Thành phố.

Cuộc thi viết “Lan tỏa hành động đẹp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 quận Tây Hồ” thu hút trên 150 đoàn viên tham gia, 11 đoàn viên đạt giải được Quận ủy khen thưởng...

Phát triển phong trào cả bề rộng lẫn chiều sâu

Trong năm 2021, đội ngũ nữ CNVCLĐ quận Tây Hồ đã khắc phục mọi khó khăn, phát huy tính sáng tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, lao động sáng tạo, ở lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nữ CNVCLĐ đã có những cải tiến kỹ thuật, làm ra nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã phong phú, giá thành hợp lý góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh bảo đảm việc làm, đời sống của người lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Nữ cán bộ giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục đã hăng hái thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành. Hàng năm, tỷ lệ nữ giáo viên dạy giỏi chiếm tỷ lệ cao, các chị có nhiều sáng kiến kinh nghiệm góp phần tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học.

Đội ngũ nữ cán bộ công chức, viên chức khối hành chính sự nghiệp với chức năng và nhiệm vụ của mình đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn tổ chức các hoạt động với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Song song với việc luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nữ CNVCLĐ luôn cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Trong gia đình các chị đã thực sự giữ vai trò là người xây tổ ấm, xây dựng mối quan hệ gia đình gắn bó, bình đẳng giữa các thành viên.

Từ những sự nỗ lực cố gắng đó, trong năm 2021, quận Tây Hồ có 3.684 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở và 57 nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp quận, trong đó tiêu biểu chị Nguyễn Hồng Nhung - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhật Tân đã được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Mặc dù phong trào thi đua đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên trước yêu cầu mới của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phong trào thi đua còn có một số bất cập, hạn chế như: Phong trào phát triển chưa đồng đều, tập trung chủ yếu trong đội ngũ nữ CNVCLÐ khối hành chính sự nghiệp, khối giáo dục. Tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước phong trào còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao.

Tỷ lệ nữ lao động sản xuất trực tiếp được khen thưởng còn thấp, chưa tương xứng với lực lượng nữ công nhân viên chức lao động tại các doanh nghiệp. Cán bộ nữ công chưa dành nhiều thời gian cho phong trào do phải kiêm nhiệm. Việc tổng kết phong trào hàng năm ở một số đơn vị chưa đi vào nề nếp, chưa động viên kịp thời các cá nhân có thành tích.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế, để phong trào tiếp tục phát triển cả bề rộng, chiều sâu, thời gian tới LĐLĐ quận Tây Hồ tiếp tục tuyên truyền những quy định pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, dân số - chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của từng cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Đồng thời củng cố, kiện toàn Ban Nữ công Công đoàn cơ sở đủ về số lượng và nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nữ công...

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Xem thêm
Phiên bản di động