Lan tỏa những gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nhiều gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Tây Hồ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, đơn vị công tác cũng như làm tốt vai trò trách nhiệm đối với gia đình, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên toàn quận.
Các cấp Công đoàn Thủ đô nỗ lực chăm lo tốt hơn cho gia đình công nhân, viên chức, lao động Sôi nổi “Ngày hội gia đình, ấm áp yêu thương” huyện Hoài Đức năm 2022 Chắp cánh ước mơ cho những gia đình hiếm muộn

Những gia đình tiêu biểu

Trong số 48 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022 được LĐLĐ quận Tây Hồ biểu dương có gia đình anh Trần Văn Hiển (Công đoàn Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Bao Bì). Là Tổ phó Tổ sản xuất anh luôn đi đầu gương mẫu trong các phong trào của đơn vị cũng như địa phương. Anh sống chan hòa và có mối quan hệ tốt với mọi người, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền anh đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Lan tỏa những gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trao khen thưởng cho các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu quận Tây Hồ

Mặc dù công việc chuyên môn bận rộn nhưng xác định vai trò của người chồng, người cha trong gia đình, khi về nhà, anh Hiển luôn dành thời gian quan tâm, chia sẻ công việc nhà cùng vợ và các con.

Trong cuộc sống gia đình, hai vợ chồng anh luôn mẫu mực để các con noi theo, mọi thành viên trong gia đình đều biết chia sẻ động viên nhau mỗi khi gặp khó khăn, cùng nhau chia sẻ các công việc gia đình, tôn trọng, yêu thương nhau. Hai con của anh đều chăm ngoan, học giỏi, nhiều năm liền đạt danh hiệu Học sinh giỏi.

Tương tự, chị Đinh Phương Hiền (Công đoàn Trường Mầm non Quảng An) luôn có tinh thần trách nhiệm cao, làm tốt công tác tham mưu với cấp trên. Chị cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường phát huy hiệu quả xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm, xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm đạt kết quả tốt; giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia và đạt “Tập thể Lao động xuất sắc” cấp Thành phố”; Chi bộ luôn đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Công đoàn đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”.

Không chỉ có nhiều thành tích cao trong công tác, chị Hiền cũng luôn chu đáo, sắp xếp, làm tốt công việc trong gia đình. Trong cuộc sống gia đình, hai vợ chồng chị luôn mẫu mực để con cái noi theo, mọi thành viên trong gia đình đều biết chia sẻ động viên lúc khó khăn, chia sẻ công việc gia đình, tôn trọng lẫn nhau. Hai con của chị đều chăm ngoan, nhiều năm liền đạt Học sinh giỏi và đạt giải cao cấp quận.

Là Chấp hành viên sơ cấp được bổ nhiệm năm 2019, chị Phạm Thị Hoạt (Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự quận) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình làm việc, chị luôn giữ thái độ đúng mực, hòa nhã khi tiếp dân, luôn thực hiện đúng quy định của ngành về chuẩn mực đạo đức của người cán bộ. Gia đình chị luôn hòa thuận, hạnh phúc, vợ chồng yêu thương, hỗ trợ và chia sẻ với nhau công việc gia đình. Các con chị ngoan ngoãn, nhiều năm liền đạt Học sinh giỏi.

Đó chỉ là 3 trong số 48 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu quận Tây Hồ được biểu dương, khen thưởng. Mặc dù là quy mô gia đình truyền thống 3, 4 thế hệ hay gia đình hạt nhân nhưng ở họ đều có chung một điểm là mỗi thành viên trong gia đình đều bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; liên tục phấn đấu, vượt lên khó khăn để hoàn thiện mình. Mỗi gia đình CNVCLĐ tiêu biểu sẽ trở thành những gia đình gương mẫu trong cộng đồng dân cư, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Chú trọng công tác chăm lo, xây dựng gia đình hạnh phúc

Không chỉ làm tốt việc xây dựng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc mà thời gian qua, LĐLĐ quận Tây Hồ chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, đặc biệt là lao động nữ.

Lan tỏa những gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Nguyễn Văn Vinh trao quà hỗ trợ cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Hàng năm, LĐLĐ quận Tây Hồ thường xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, chú trọng thực hiện tốt công tác xã hội, chăm lo cho gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện các hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động, các Công đoàn cơ sở tổ chức 73 cuộc đối thoại, trao trợ cấp cho 612 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí trên 180 triệu đồng.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động, LĐLĐ quận Tây Hồ và Công ty TNHH phát triển công nghệ y học Vĩnh Hà đã ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động với gói khám miễn phí trị giá là 980.000 đồng, có 280 CNVCLĐ đăng ký khám, với tổng số tiền 274.400.000 đồng và nhiều nội dung ưu đãi khác.

Hưởng ứng Tháng Công nhân 2022, LĐLĐ quận trao 91 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 45 triệu đồng. Trao trợ cấp đột xuất cho 3 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 4 triệu đồng...

Có thể khẳng định những hoạt động quan tâm thiết thực trên của LĐLĐ quận Tây Hồ đã góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần và vật chất của đội ngũ CNVCLĐ, giúp họ có thêm động lực để giữ lửa, xây dựng mái ấm gia đình.

Những tấm gương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được biểu dương đã và đang góp phần lan tỏa phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” trên toàn quận, nhờ đó tạo sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của quận.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động