Lan toả những câu chuyện cổ tích giữa đời thường

Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” được tổ chức với mục đích lan toả những câu chuyện nhân văn về cán bộ công đoàn, tổ chức Công đoàn đã đồng hành, chăm lo thiết thực, hiệu quả cho đoàn viên, người lao động. Sự chăm lo ấy đã giúp đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, cuộc sống chuyển biến tích cực tựa như những chuyện cổ tích giữa đời thường.
Nhân lên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường từ "Mái ấm Công đoàn” Nhà hát Múa rối Thăng Long dựng vở diễn kết nối yêu thương, vượt qua đại dịch

Sáng 28/10, Tạp chí Lao động và Công đoàn đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm ngày Tạp chí xuất bản số đầu tiên (1/10/1929-1/10/2022) và Trao giải cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ II - năm 2022.

Đến tham dự buổi Lễ có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Trần Văn Thuật; PGS.TS Nguyễn An Lương - nguyên Viện trưởng Viện Bảo hộ lao động, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng.

Cuộc thi “Vòng tay Công đoàn” lần thứ II do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo cán bộ công đoàn, bạn viết trong cả nước, phản ánh ở hầu hết các ngành, lĩnh vực.

Lan toả những câu chuyện cổ tích giữa đời thường
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu tại buổi Lễ.

Cuộc thi với mục đích cổ vũ những tấm gương cán bộ công đoàn, tổ chức Công đoàn thực hiện tốt nhất một trong những chức năng, nhiệm vụ của mình; động viên đoàn viên, người lao động tin tưởng gắn bó với tổ chức Công đoàn. Đồng thời khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi xứng đáng gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Phát động từ ngày 30/10/2021 đến 15/10/2022, Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn lần thứ II nhận được hơn 800 tác phẩm dự thi, tăng 35% so với Cuộc thi lần I.

Nhiều tác phẩm dự thi có tính phát hiện cao, phản ánh được những trường hợp cán bộ công đoàn đồng hành chăm lo, hỗ trợ đoàn viên rất thiết thực, xúc động; đặc biệt có những cách làm sáng tạo của tổ chức Công đoàn, kêu gọi cộng đồng xã hội cùng chung tay chăm lo đoàn viên, người lao động.

Dưới sự kêu gọi của tổ chức Công đoàn, nhiều tập thể công nhân lao động đã phát huy tình giai cấp, tinh thần “tương thân tương ái”, góp phần hỗ trợ, dìu dắt những đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn vượt lên số phận.

Lan toả những câu chuyện cổ tích giữa đời thường
Các tác giả đạt giải Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ II.

Là tác giả và cũng chính là nhân vật trong bài viết của mình, chị Hồ Thị Lý, Công đoàn trường THPT An Lạc Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Ban tổ chức đã trao giải giải Nhất cho tác phẩm “Được sinh ra lần nữa”.

Xúc động kể về câu chuyện của mình, chị Lý cho biết, năm 2016 khi đang là giáo viên dạy văn tại Huế, chị Lý phát hiện mắc bệnh Lupus ban đỏ giai đoạn cuối, gây biến chứng đa cơ quan (thận, mắt, xương, da…).

Trải qua quá trình chữa bệnh, đến năm 2021, bệnh cũ tái phát khiến sức khoẻ của chị kiệt quệ, loãng xương nặng, tiểu cầu hạ, hai chân không thể đi lại, 5 tháng liền không dứt cơn sốt, cái chết cận kề.

Nhờ sự hỗ trợ của, Công đoàn Trường THPT An Lương Đông, các cấp Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ chị Lý qua chương trình “Điều ước đoàn viên”, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân.

Sau hơn 8 tháng “chiến đấu với tử thần”, chị Lý đã dần bình phục, ra viện và trở lại trường làm việc. “Trong mỗi bước đi của tôi đều có dấu ấn của tổ chức Công đoàn chở che, nâng đỡ. Tôi học cách sống của đóa hướng dướng luôn vươn mình trước ánh mặt trời.

Cuộc sống không nói trước được điều gì nhưng được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của Công đoàn như thế, tại sao mình không yêu chính mình? Chính vì điều đó, tôi đã cố gắng hết sức để được như ngày hôm nay”, chị Lý bày tỏ.

Lan toả những câu chuyện cổ tích giữa đời thường
MC Trịnh Lê Anh giao lưu với các tác giả có tác phẩm dự thi.

Bên cạnh giải Nhất, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 5 giải Khuyến khích. Ngoài ra, có 5 giải Chuyên đề: Giải Công đoàn có nhiều tác phẩm dự thi nhất (3 đơn vị); Giải cán bộ công đoàn tận tuỵ nhất; Giải Tập thể Công đoàn sáng tạo nhất; Giải Doanh nghiệp vì người lao động; Giải Bài dự thi độc đáo nhất.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Tạp chí đã đạt được trong suốt quá trình và thời gian gần đây.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật đánh giá, trải qua 93 năm hình thành và phát triển, với các tên gọi khác nhau, Tạp chí Lao động và Công đoàn đã khẳng định được mình trong lòng đoàn viên, người lao động, có chỗ đứng xứng đáng trong làng báo chí cách mạng cả nước; là tạp chí có tính nghiên cứu, lý luận đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam; các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của tạp chí đã luôn phấn đấu, cống hiến cho cơ quan nghiên cứu lý luận của tổ chức Công đoàn; xứng đáng với vai trò, trách nhiệm của những người làm công tác tuyên truyền của một tạp chí có bề dày truyền thống, luôn gần gũi với cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động trong cả nước.

Lan toả những câu chuyện cổ tích giữa đời thường
Giao lưu với các nhân vật chính trong tác phẩm “Cổ tích giữa đời thường”.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, buổi tổng kết và trao giải Cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn lần thứ II chính là minh chứng cụ thể cho các hoạt động thiết thực và ý nghĩa mà Tạp chí đã làm được trong thời gian vừa qua.

Ngày 1/10/1929, Tạp chí Công hội đỏ - tiền thân của Tạp chí Lao động và Công đoàn - xuất bản số đầu tiên, do lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh - Hội trưởng lâm thời Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ trực tiếp phụ trách. Tôn chỉ mục đích của Tạp chí được xác định ngay từ đầu là “Cơ quan truyền bá lý luận của Công hội đỏ trong giai cấp công nhân Việt Nam”.

Vì nhiều lý do, Tạp chí có một thời kỳ dài không tiếp tục xuất bản. Ngày 3/1/1970, Tạp chí được tái thành lập với tên gọi Tạp chí Công đoàn, theo Quyết định của Ban Thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam.

Đến ngày 28/7/1993, Ban Thư ký Tổng LĐLĐ Việt Nam ra Quyết định số 606 QĐ/TLĐ đổi tên Tạp chí Công đoàn thành Tạp chí Lao động và Công đoàn.

Hiện nay Tạp chí có 2 ấn phẩm giấy: Lao động và Công đoàn; An toàn vệ sinh lao động được phát hành trên cả nước với nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu, gắn với tôn chỉ, mục đích và bản sắc của tạp chí. Cùng với đó là Tạp chí điện tử Lao động Công đoàn và 2 chuyên trang Cuộc sống an toàn; Nhịp sống doanh nghiệp đang được bạn đọc quan tâm.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động