Lan tỏa nếp sống văn minh trong người dân

Thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm đã triển khai mạnh mẽ phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo. Từ đó, đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, tránh mê tín dị đoan tại các lễ hội, cơ sở thờ tự Thực hiện nghiêm nếp sống văn minh tại nơi thờ tự Lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ nếp sống mới

Chung tay xây dựng nơi sống

Tới Tổ dân phố Thượng Cát 1 (phường Thượng Cát) vào một ngày cuối tuần, hiện ra trước mắt chúng tôi là những con đường sạch đẹp, không vương rác hay các loại quảng cáo, rao vặt. Trước khu vực nhà văn hóa, bà Nguyễn Thị Dung (phường Thượng Cát) đang miệt mài cùng các chị em hội phụ nữ quét lá, gom rác.

Bà Dung chia sẻ: “Mỗi thứ 7 hàng tuần, các chị em lại cùng nhau dọn dẹp đường phố, tổng vệ sinh môi trường. Đây là hoạt động được người dân Tổ dân phố Thượng Cát 1 duy trì suốt nhiều năm qua và đã trở thành một nếp văn hóa. Không cần đến sự nhắc nhở, kêu gọi của chính quyền địa phương, chúng tôi luôn ý thức việc giữ gìn đường phố sạch đẹp là nhiệm vụ của mỗi người”.

Theo tìm hiểu, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân, những năm qua, Tổ dân phố Thượng Cát 1 luôn dẫn đầu phong trào “Giữ gìn đường phố xanh sạch đẹp” tại địa phương. Trong đó, Tổ dân phố đã vận động nhân dân tham gia duy trì phong trào tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại các tuyến đường; ra quân xóa các điểm chân rác tồn đọng.

Vận động nhân dân 2 bên đường không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không để thùng rác ngoài đường. Huy động nguồn lực xã hội hóa bằng tiền mặt, đóng góp hiện vật như chậu cây, cây cảnh, cây hoa... để trồng tại các tuyến đường.

Đặc biệt, năm 2022 Tổ dân phố đã vận động nguồn xã hội hóa được 100 chậu và cây, vẽ 2 tuyến bích họa với diện tích 40m2 tại tuyến đường quanh chùa Kỳ Vũ tổng giá trị trên 40 triệu đồng. Nhờ đó, năm 2022, Tổ dân phố Thượng Cát 1 đạt giải Đặc biệt cuộc thi “Tuyến đường nở hoa” do Hội Phụ nữ quận và giải Ba tuyến đường nở hoa của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa nếp sống văn minh trong người dân
Quận Bắc Từ Liêm ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Tương tự, tại phường Phú Diễn, là phường có tốc độ đô thị hóa nhanh, để thực hiện mục tiêu xây dựng quận Bắc Từ Liêm “xanh, sạch, thông minh, hiện đại”, lãnh đạo phường tập trung tuyên truyền việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị đến các ban, ngành, đoàn thể, khu phố.

Thực hiện chủ trương này, 21/21 tổ dân phố của phường đã ban hành quy ước xây dựng nếp sống trật tự, kỷ cương, môi trường sống vui tươi, lành mạnh; 100% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”; 100% hộ dân trên địa bàn đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt.

Phường đã bó gọn hệ thống đường điện tại 138 tuyến đường, ngõ, ngách, bảo đảm theo quy định, mỹ quan đô thị; bóc xóa gần 2.000 quảng cáo rao vặt; tháo dỡ 30 mái che, mái vẩy, phá bỏ 50 bục bệ cầu dẫn lấn chiếm lòng đường... Các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng tham gia sơn các cột đèn, đặt chậu cây xanh trang trí nhằm hạn chế việc để rác không đúng nơi quy định.

Với kết quả trên, năm 2022, phường Phú Diễn được Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm công nhận là phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Bên cạnh đó, phường Phú Diễn đã xã hội hóa cải tạo mặt bằng và thiết bị vui chơi tại Tổ dân phố số 13 với 15 thiết bị thể dục thể thao và Tổ dân phố số 7 với 8 trang thiết bị.

Từ khi phường cải tạo, 2 Tổ dân phố có sân chơi ngoài trời với nhiều thiết bị tập thể dục thể thao được lắp đặt, người lớn và trẻ em đã có thêm nơi rèn luyện sức khỏe và vui chơi, giải trí… Đây cũng là biện pháp hiệu quả nhằm biến các khu đất trống thành sân chơi phục vụ lợi ích cộng đồng.

Với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của các tầng lớp nhân dân, tổ dân phố, hội đoàn thể, việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị của phường Phú Diễn đã đạt mục tiêu đề ra. Tính đến nay, phường đã hoàn thành 52/52 tiêu chí đạt theo bộ tiêu chuẩn “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”.

Hướng tới đô thị văn minh, hiện đại

Giai đoạn 2021-2025, quận Bắc Từ Liêm phấn đấu xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng và phát triển quận là đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại”. Vì vậy, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được gắn với phong trào “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và lồng ghép với nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua.

Ngoài ra, quận Bắc Từ Liêm còn cụ thể hóa việc xây dựng đời sống văn hóa bằng các cuộc thi như “Giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp”, “Bảng tin công cộng trong hoạt động thông tin cơ sở”; thực hiện tốt các mô hình bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp, “Tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông”, “Di tích lịch sử văn hóa - điểm đến an toàn, hấp dẫn”, “Biến chân rác thành đường hoa, điểm hoa”, “Sạch đồng ruộng”...

Lan tỏa nếp sống văn minh trong người dân
Người dân phường Phú Diễn quét, dọn rác mỗi thứ 7 cuối tuần.

Năm 2022, các ngành chức năng của quận Bắc Từ Liêm đã phát động 8 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt, xử lý bảng, biển hiệu, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy, bục bệ sai quy định. Qua đó đã xử lý, thu giữ 1.595 biển hiệu, bảng quảng cáo các loại; bóc xóa, tháo dỡ 28.945 quảng cáo rao vặt. Đặc biệt, cuộc thi “Giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp” do quận Bắc Từ Liêm tổ chức nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân với 35 tuyến đường đăng ký thi. Đến nay, toàn quận có 194/199 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, chiếm tỷ lệ 97,5%.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cho biết, năm 2022, kinh tế quận phát triển ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, phong trào văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia.

Việc thực hiện việc cưới, tang văn minh, tiến bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đã có sự thay đổi trong nhận thức của người dân, tiết kiệm được nhiều cả về thời gian và vật chất. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo các phường đã vận động người dân thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh, việc tổ chức đám cưới theo nếp sống văn minh được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tỷ lệ hỏa táng đạt 87,5%.

Công tác xây dựng các mô hình văn hóa “Tổ dân phố văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ được nhân dân hưởng ứng. Hạ tầng cơ sở từng bước được nâng lên. Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa được đặc biệt quan tâm.

Vệ sinh môi trường được cải thiện, bộ mặt đô thị mới ngày càng khang trang, hiện đại. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực sự phát triển đi vào chiều sâu, đáp ứng với yêu cầu của giai đoạn mới, Ban Chỉ đạo từ quận đến cơ sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Phát động các phong trào thi đua, gắn nội dung phong trào thi đua yêu nước với thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng phong trào, tổ chức tốt các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”… nhằm thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tiến sát mục tiêu để quận Bắc Từ Liêm là đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại”.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động