Ấm áp chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” tại phường Phú Diễn

Ngày 9/2, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Phú Diễn tổ chức chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.
Mang “Xuân yêu thương - Tết ấm áp” đến Làng trẻ em Birla Hà Nội Hội LHPN phường Phú Diễn ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân nữ, Tổ Phụ nữ số Phường Phú Diễn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chương trình là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc đối với các gia đình, đoàn viên, hội viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết ấm áp, nghĩa tình.

Tham dự chương trình có bà Bùi Ngọc Mai - Phó Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Lê Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Diễn; bà Hoàng Thị Thủy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Nguyễn Văn Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; bà Trần Thị Hồng Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Diễn; cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của 251 hộ gia đình và 38 đoàn viên, hội viên thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà của Thành phố, của phường và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Ấm áp chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” tại phường Phú Diễn
Chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Phú Diễn được màn với nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Trần Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Diễn nhấn mạnh, Tết cổ truyền của dân tộc không chỉ là thời khắc giao hòa của đất trời mà còn là dịp để mỗi người hướng về gia đình, cội nguồn và tình người. Tuy nhiên, vẫn còn những hoàn cảnh chưa có được một cái Tết trọn vẹn; vì vậy, một mùa xuân chỉ thực sự đủ đầy khi không ai bị bỏ lại phía sau. Thông qua chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia”, phường mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, thể hiện rõ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng đối với các hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Phú Diễn đã bố trí ngân sách với tổng kinh phí 1.345.900.000 đồng để tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước và Thành phố tới 100% người có công với cách mạng, gia đình người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội; đồng thời tặng quà chúc thọ người cao tuổi, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động trên địa bàn.

Phường đã thành lập 9 đoàn lãnh đạo trực tiếp đến thăm, tặng quà 10 hộ gia đình người có công tiêu biểu, 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chúc thọ 55 cụ tròn 90 và 100 tuổi; trao quà cho 839 cụ tròn 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi, với tổng kinh phí 654.000.000 đồng. Bên cạnh đó, phường huy động các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo, tặng quà cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và các hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 112.200.000 đồng.

Ấm áp chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” tại phường Phú Diễn
Nhiều phần quà ý nghĩa được trao đến cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã trao tặng quà cho 261 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ Quỹ “Vì người nghèo”, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, kèm 300 nghìn đồng tiền quà từ nguồn xã hội hóa, với tổng kinh phí 339,3 triệu đồng. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp nhận và trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ.

Đối với đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, Công đoàn phường đã tiếp nhận và trao tặng 495 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 150 voucher mua hàng trực tuyến và trực tiếp trị giá 75 triệu đồng; 125 vé xe ô tô hỗ trợ công nhân lao động về quê đón Tết trị giá 86,5 triệu đồng, với tổng kinh phí 656,5 triệu đồng từ Liên đoàn Lao động Thành phố.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao tặng 40 suất quà Tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và hỗ trợ thêm 300 nghìn đồng tiền quà từ nguồn xã hội hóa, tổng kinh phí 32 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh phường trao tặng 45 suất quà Tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng và hỗ trợ thêm 300 nghìn đồng tiền quà từ nguồn xã hội hóa, với tổng kinh phí 27 triệu đồng.

Ấm áp chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” tại phường Phú Diễn
Bà Bùi Ngọc Mai - Phó Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao giải Nhất cho đội tham gia Hội thi “Gói bánh chưng - Bánh tét”.

Thay mặt Đảng ủy phường phát biểu tại chương trình, bà Hoàng Thị Thủy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường khẳng định, công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội luôn được phường Phú Diễn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng, đến nay phường không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện, chất lượng cuộc sống không ngừng nâng cao.

Bà Hoàng Thị Thủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng ủy phường sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn nữa cho các đối tượng chính sách, người có công, người yếu thế và các hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng, để không chỉ trong dịp Tết mà quanh năm, mọi người dân trên địa bàn đều được quan tâm, sẻ chia và thụ hưởng thành quả phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức như trao quà Tết, trao vé xe miễn phí cho công nhân lao động về quê sum họp cùng gia đình; tổ chức các hội thi “Gói bánh chưng - Bánh tét”, “Kéo co” mừng Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí rộn ràng, vui tươi, góp phần gắn kết cộng đồng và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Các hoạt động không chỉ mang đến niềm vui, sự phấn khởi cho người dân mà còn tạo không gian giao lưu, sẻ chia, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, để tinh thần đoàn kết, nhân ái được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Ấm áp chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” tại phường Phú Diễn
Ông Nguyễn Lê Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Diễn trao giải cho các đội tham gia Hội thi “Kéo co”.

Xúc động khi nhận quà tại chương trình, bà Lý Thị Nữ (hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường) chia sẻ: “Những phần quà Tết không chỉ giúp gia đình tôi vơi bớt khó khăn mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn để chúng tôi thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống”. Bà Nữ cho biết, sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các đoàn thể đã tiếp thêm hơi ấm trong những ngày giáp Tết, giúp gia đình bà cảm nhận rõ hơn sự sẻ chia, đồng hành của cộng đồng, từ đó có thêm động lực vượt qua khó khăn, đón một cái Tết đầm ấm, nghĩa tình.

Chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” không chỉ mang đến những phần quà ý nghĩa mà còn lan tỏa hơi ấm của tình người, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, để mùa xuân Bính Ngọ 2026 thực sự là mùa xuân của yêu thương, sẻ chia và hy vọng trên địa bàn phường Phú Diễn. Từ những ánh mắt xúc động, những nụ cười rạng rỡ trong ngày nhận quà, niềm tin vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương tiếp tục được bồi đắp, tiếp thêm động lực để mỗi người vững tin vượt qua khó khăn, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Chính sự sẻ chia hôm nay sẽ còn đọng lại, lan tỏa dài lâu, để tinh thần nhân ái trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng phường Phú Diễn ngày càng ấm no, văn minh và giàu nghĩa tình.

Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động