Làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (7/1), Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2020; triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua năm 2021.
Phát huy thành quả, hướng tới thành công mới Chăm lo cho người lao động đảm bảo thực chất, hiệu quả Tìm việc làm cuối năm: Người lao động cần thận trọng

Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động là một trong những chức năng vốn có và quan trọng của tổ chức công đoàn. Mặc dù một huyện còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tập hợp đoàn viên, nhưng xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, thực sự là chổ dựa đáng tin cậy để họ yên tâm công tác, là “mái nhà chung” che chỡ cho cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn huyện Mỹ Đức đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến Nghị quyết của Thành uỷ, Ủy ban nhân dân, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, của Huyện uỷ về lãnh đạo, tổ chức chăm lo cho công nhân, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán; chỉ đạo và hoàn thành chỉ tiêu phát động thi đua năm 2020 trong các cấp Công đoàn; chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động…

Làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo cho người lao động
Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2020

Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Công ty cổ phần Sữa Hà Lan và Bưu điện huyện ký kết thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động” triển khai đến 100 % công đoàn cơ sở. Hỗ trợ đoàn viên, người lao động sử dụng sản phẩm của công ty với mức giá ưu đãi từ 40-60%, kết quả là trên 3.000 công nhân, viên chức, người lao động được hưởng thụ.

Liên đoàn lao động huyện cũng đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức chăm lo Tết cho người lao động. Liên đoàn Lao động huyện tổ chức chương trình “Tết sum vầy” 2020 gặp mặt và trao tặng 151 xuất quà Tết cho người lao động, con người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 126,7 triệu đồng. Trợ cấp khó khăn cho đoàn viên công đoàn bị mắc bệnh hiểm nghèo. Các cấp Công đoàn tặng 3.588 suất quà Tết.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” năm 2020 cho 1 đoàn viên công đoàn của huyện với mức hỗ trợ 30 triệu đồng; Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 5 triệu đồng, các cấp ngành hỗ trợ, tặng quà, tổng số tiền hỗ trợ 70 triệu đồng. Liên đoàn Lao động huyện đã tín chấp vay vốn Quỹ Công nhân lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình cho đoàn viên, người lao động tổng số vốn 4,8 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình.

Những tháng đầu năm, do ảnh hưởng dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng đến đời sống của người lao động, tuy vậy, Liên đoàn Lao động huyện luôn nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, lao động việc làm trên địa bàn. Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn đã tham gia ủng hộ 1 ngày lương được 599 triệu đồng; nhắn tin 5.200 tin nhắn tương đương số tiền 104 triệu đồng; ủng hộ bằng tiền mặt hơn 545 triệu đồng; khẩu trang 37.500 chiếc; nước, dung dịch rửa tay sát khuẩn…

Làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo cho người lao động
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã công bố các quyết định khen thưởng, trao thưởng các tập thể, cá nhân

Đáng kể, các hoạt động như tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; phong trào nữ công; phong trào thi đua yêu nước trong năm qua cũng được Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đẩy mạnh, tăng hiệu quả.

Ông Đỗ Hữu Hùng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức cho biết, trong năm tới, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động, tăng cường các hoạt động xã hội của công đoàn; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…

Cũng tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã công bố các quyết định khen thưởng, trao thưởng các tập thể, cá nhân; đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Theo đó, kế hoạch phát động phong trào thi đua với những nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể dành cho từng loại hình đơn vị doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp với mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi và tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Trong năm tới, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức là tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động, tăng cường các hoạt động xã hội của công đoàn; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, thực sự là chổ dựa đáng tin cậy để họ yên tâm công tác, là “mái nhà chung” che chỡ cho cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.

Tin khác

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

(LĐTĐ) Trong Quý I/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã rà soát các đơn vị hết thời hạn Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Với cách làm bài bản và quyết liệt, trong 3 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở, với tổng số 343 đoàn viên công đoàn.
Xem thêm
Phiên bản di động