Lá cờ đầu trong sự nghiệp phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo của Thủ đô

Ba Đình là quận gắn với những sự kiện chính trị trọng đại, là trung tâm về hành chính, chính trị, giáo dục, y tế…, có vị trí quan trọng của đất nước cũng như Thủ đô Hà Nội. Những năm qua, với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngành Giáo dục quận Ba Đình luôn được xếp ở vị trí tốp đầu tiêu biểu trong 30 quận, huyện, thị xã của Thành phố.
Trường học thông minh: Bước tiến mới cho ngành Giáo dục Ba Đình Quận Ba Đình: 91 học sinh THCS đoạt giải Nhất kỳ thi Olympic cấp quận Đoàn Bộ Giáo dục và Thể thao Uganda giao lưu với học sinh quận Ba Đình

Điểm sáng của Hà Nội về chất lượng giáo dục và dạy học

Nhận được sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, chính quyền quận Ba Đình, tiếp nối những thành tích đáng tự hào, năm học 2023 - 2024, ngành Giáo dục quận Ba Đình đã tạo ra nhiều dấu ấn đột phá, giáo dục được nâng cao cả về chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn; hoàn thành các chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo thuộc Chương trình 09-CTr/QU của Quận ủy Ba Đình về “Phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục đào tạo giai đoạn 2020 - 2025”.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận, thời gian qua, ngành Giáo dục quận Ba Đình đã tích cực trong công tác tham mưu với Ủy ban nhân dân quận ban hành các văn bản về quản lý nhà nước, các cơ chế chính sách, pháp luật, phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động, nhiệm vụ về công tác GD&ĐT; dự thảo tham mưu các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện hoạt động giáo dục trên địa bàn quận.

Lễ chào cờ ngày khai giảng năm học mới 2023 - 2024 của Trường THCS Thành Công, quận Ba Đình
Lễ chào cờ ngày khai giảng năm học mới 2023 - 2024 của Trường Trung học cơ sở (THCS) Thành Công, quận Ba Đình.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, quy mô phát triển giáo dục của quận đã tăng lên đáng kể. Toàn quận Ba Đình có 64 trường mầm non, tiểu học, THCS (49 trường công lập, 15 trường ngoài công lập) và 72 lớp mầm non độc lập.

Ngành GD&ĐT quận đã thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi, 100% trẻ trong độ tuổi đi học mẫu giáo, 100% trẻ trong độ tuổi đến lớp, 100% học sinh tiểu học và THCS học đúng độ tuổi, 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1, 100% học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình và tốt nghiệp THCS.

Chất lượng giáo dục và dạy học là điểm sáng nhất của ngành GD&ĐT Ba Đình. Cấp học mầm non, học sinh được cân đo, khám sức khỏe đạt tỷ lệ 100%, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 0,82%, thể thấp còi dưới 0,74%. Cấp học tiểu học, huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, toàn cấp không có học sinh bỏ học, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Kết quả tốt nghiệp THCS đạt 100%. Số lượng học sinh tham gia chương trình Tin học quốc tế đạt tỷ lệ cao (cấp tiểu học đạt 30%, cấp THCS đạt 35%); tham gia cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế vòng Thành phố đạt 19/20 giải, trong đó cấp tiểu học đạt 10/10 giải (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 Ba, 7 Khuyến khích), cấp THCS đạt 9/10 giải (gồm 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 5 giải Khuyến khích), xếp thứ 1/30 quận, huyện, thị xã toàn Thành phố.

Về chất lượng giáo dục mũi nhọn, hằng năm, học sinh quận Ba Đình tham gia hơn 100 cuộc thi, kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, Thành phố, quốc gia, quốc tế thuộc các lĩnh vực Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Tiếng Anh, Tin học, nghiên cứu khoa học, UPU, Thể dục - Thể thao, Nghệ thuật.

Thực hiện kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 26/10/2020 của Ủy ban nhân dân quận Ba Đình về cải tạo, sửa chữa, xây mới, sáp nhập các trường học thuộc quận đảm bảo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023; xây dựng và khai thác, sử dụng có hiệu quả phòng học bộ môn, phòng chức năng, thư viện; đầu tư xây dựng công trình vệ sinh, cấp thoát nước, trồng cây xanh, bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp. Cơ sở vật chất thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Các trường được bổ sung bị thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thay sách giáo khoa mới đáp ứng yêu cầu dạy học và phát triển năng lực, phẩm chất người học. Thực hiện rà soát nhu cầu cải tạo sửa chữa, xây mới trường học theo kế hoạch đầu tư công của quận đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ trường chuẩn quốc gia. Đến nay, đã có 43/49 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỷ lệ 88%), trong đó có 16 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, điều hành sâu sát và triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác đầu tư xây dựng, xác định mục tiêu, định hướng đầu tư xây dựng, cải tạo tổng thể đồng bộ các trường học đạt chuẩn quốc gia để để từng bước hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2025 số trường công lập thuộc quận 100% đạt chuẩn quốc gia.

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND của Ủy ban nhân dân quận về đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng trường học thông minh tại một số trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc quận giai đoạn 2023 - 2025; thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị hướng tới mô hình trường học thông minh cho Trường Mầm non A, Trường Tiểu học Thủ Lệ và Trường THCS Thống Nhất và Trung tâm điều hành tại Phòng GD&ĐT.

Đội ngũ có phẩm chất và năng lực đạt chuẩn cao

Theo số liệu thống kê, toàn quận Ba Đình hiện có 3.891 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (trong đó có: 170 cán bộ quản lý, 2.955 giáo viên, 30 giáo viên Tổng phụ trách và 766 nhân viên).

Lá cờ đầu trong sự nghiệp phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo của Thủ đô
Toàn quận Ba Đình hiện có 3.891 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Thời gian qua, ngành Giáo dục quận Ba Đình đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành GD&ĐT. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề. Tỷ lệ giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 2019 là 98,6%, trong đó trình độ trên chuẩn 26,4%; 1,4% giáo viên chưa đạt chuẩn (19 giáo viên chưa đạt chuẩn đang thực hiện lộ trình đào tạo nâng chuẩn theo kế hoạch trong quý II năm 2024). Công tác phát triển đảng được quan tâm. Tính đến hết quý I/2024, tỷ lệ đảng viên là cán bộ quản lý, giáo viên 52% (tăng gần 20% so với đầu nhiệm kỳ). Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, dạy học và kiểm tra đánh giá… được các cấp đánh giá cao và luôn dẫn đầu Thành phố.

Cùng đó, ngành Giáo dục quận Ba Đình còn phối hợp tổ chức triển khai Hội thi “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm học 2023 - 2024; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và tham gia vòng thi Thành phố. Tham gia Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2024 đạt kết quả cao: Cấp THCS có 2 giải Nhất, 1 giải Ba, 4 giải Khuyến khích; 4/4 giáo viên, nhân viên cấp THCS đạt giải trong Cuộc thi Kỹ năng Công nghệ thông tin với 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Ngành Giáo dục quận Ba Đình cũng tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục THCS, đã cử 5 đoàn cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán đi học tập tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Australia và Philippines, phát triển các chương trình hợp tác quốc tế phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của nhà trường theo quy định của pháp luật nhằm tăng cường cơ hội trao đổi, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm học tập, giảng dạy, quản lý giáo dục, nguồn học liệu mở cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong và ngoài nước.

Về công tác truyền thông giáo dục, 100% các cơ sở giáo dục đều có website riêng và có đội ngũ biên tập viên tại đơn vị thường xuyên cập nhật những tin tức, sự kiện hoạt động giáo dục của nhà trường; liên tục cung cấp nội dung tin bài hay, sáng tạo, có hiệu quả cao, tạo thành mạng lưới truyền thông hiệu quả thống nhất từ cơ sở đến quận. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trong công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động liên quan đến công tác giáo dục của quận Ba Đình.

Giữ vững truyền thống GD&ĐT Thủ đô

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành GD&ĐT Thủ đô, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng ngành Giáo dục quận Ba Đình ổn định, bình yên, an toàn, phát triển bền vững, tạo bước đột phá sáng tạo, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu của Thành phố, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình Lê Đức Thuận cho biết Phòng GD&ĐT quận đã đặt ra những chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

Lá cờ đầu trong sự nghiệp phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo của Thủ đô
Lễ ra mắt mô hình “Cổng trường học an toàn giao thông” tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình).

Tỷ lệ đảng viên trong các trường học đạt 53,5%. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo 99,9%. Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp 100%. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được học nhà trẻ 55 - 60%. Tỷ lệ học sinh tiểu học và THCS học đúng độ tuổi 100%. Tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày duy trì ổn định. Duy trì trường đạt chuẩn quốc gia hoàn thành theo kế hoạch. Trình độ giáo viên đạt chuẩn 99%, trên chuẩn 28%. Học sinh tốt nghiệp THCS 100%. Kết quả học sinh thi vào lớp 10 trung học phổ thông và học sinh giỏi Thành phố trong nhóm 5 quận, huyện, thị xã dẫn đầu Thành phố. Tỷ lệ học sinh đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Tin học quốc tế: Cấp tiểu học 30%, cấp THCS 35%.

Các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra gồm: Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên. Tăng cường công tác quản lý, thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu của chương trình, sách giáo khoa mới. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát nhu cầu bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu các trường tiểu học và THCS công lập thuộc quận, Trung tâm học tập cộng đồng. Phối hợp tổ chức các kỳ thi trên địa bàn quận Ba Đình năm 2024; triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2024 - 2025; triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2024, Hội nghị tổng kết năm học 2023 - 2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025; kiểm tra các điều kiện chuẩn bị năm học mới và khai giảng năm học mới; tổ chức các sân chơi, kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi các cấp; tổ chức hội thi giáo viên giỏi các cấp học...

Tự hào về những truyền thống vẻ vang lâu đời của một địa danh lịch sử, gắn liền với quá trình dựng nước, giữ nước của dân tộc, ngành Giáo dục quận Ba Đình đã và đang không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, đề ra những giải pháp sáng tạo, hiệu quả, tiến bước vững chắc để đạt thành tích năm sau cao hơn năm trước, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.

Tin khác

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Trong mùa tuyển sinh đại học năm học 2026 - 2027, xu hướng điều chỉnh phương thức xét tuyển đang diễn ra rõ nét khi nhiều trường đại học chủ động giảm, thậm chí loại bỏ xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông (THPT), nhất là ở các ngành đào tạo có tính cạnh tranh cao.
Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân

Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân

Những ngày đầu đông, con đường lên Lai Châu ngập tràn sắc xanh của rừng núi, điểm xuyết màu vàng rực rỡ của những bụi dã quỳ đang vào mùa bung nở dọc hai bên đường. Giữa không gian khoáng đạt ấy, con đường như sợi chỉ mềm vắt qua đại ngàn, dẫn chúng tôi đến Dào San, mảnh đất “gần chạm tới trời”, quanh năm sương phủ. Nơi đây không chỉ là phên dậu vững chắc của Tổ quốc mà còn là điểm tựa yêu thương của những người lính biên phòng đang ngày đêm gìn giữ biên cương và âm thầm nâng đỡ những phận đời còn nhiều gian khó.
Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Trong bối cảnh nhu cầu du học Hàn Quốc ngày càng tăng, việc lựa chọn môi trường đào tạo chất lượng, gắn kết với các tập đoàn công nghiệp hàng đầu và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp trở thành ưu tiên hàng đầu của sinh viên Việt Nam. Trường Đại học Hoseo (Hàn Quốc) đang nổi lên như một điểm đến nhờ thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, khoa học dữ liệu, đồng thời triển khai các chương trình hợp tác quốc tế bài bản, hướng tới việc trao đổi và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí

Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND, trong đó quy định cụ thể việc miễn, hỗ trợ và cấp bù học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026, nhằm bảo đảm quyền lợi người học và thống nhất trong tổ chức thực hiện trên toàn Thành phố.
Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ nền tảng nghiên cứu khoa học

Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ nền tảng nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học đang từng bước trở thành động lực then chốt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Điện lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô hình đại học ứng dụng. Thông qua việc gắn kết chặt chẽ giữa giảng dạy, nghiên cứu và thực tiễn sản xuất - kinh doanh, nhà trường không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn trang bị cho sinh viên tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0.
Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân

Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân

Thực hiện Kế hoạch số 1969/KH-BGDĐT ngày 10/11/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai nhiệm vụ Hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân: Thực trạng và giải pháp”, ngày 12/12/2025, Đoàn công tác Trường Đại học Điện lực đã tham dự Hội thảo tại Trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh.
Trường Đại học Điện lực: Lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Trường Đại học Điện lực: Lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Sáng 12/12, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2025. Sự kiện là dịp để sinh viên thể hiện năng lực tư duy, rèn luyện phương pháp nghiên cứu và phát huy tinh thần sáng tạo trong học thuật, qua đó thúc đẩy phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Nhà trường.
Sinh viên Trường Đại học Điện lực và hành trình lan tỏa tình yêu đất nước

Sinh viên Trường Đại học Điện lực và hành trình lan tỏa tình yêu đất nước

Chiều 11/12/2025, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức chương trình tọa đàm sinh viên kết hợp chiếu bộ phim “Mưa đỏ” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025). Hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân cho sinh viên nhà trường. Chương trình được tổ chức đồng thời tại 3 cơ sở, thu hút hơn 2.000 sinh viên tham dự.
Đảm bảo quyền lợi cho giáo viên trong lộ trình nâng chuẩn

Đảm bảo quyền lợi cho giáo viên trong lộ trình nâng chuẩn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 311/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2020/NĐ-CP về lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Đây được xem là bước điều chỉnh quan trọng, nhằm đảm bảo mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo tinh thần của Luật Giáo dục 2019 và phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn tới.
Xem thêm
Phiên bản di động