Lá chắn vùng biên ải

(LĐTĐ) Biên giới Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) giáp nước bạn Lào luôn được xem là “tuyến nóng” của tội phạm ma túy và pháo nổ. Do đó, nhiệm vụ đặt ra với Bộ đội Biên phòng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) không chỉ “gác” thật chặt phên giậu của Tổ quốc mà còn góp phần củng cố, xây dựng mối quan hệ Việt - Lào anh em…
Chung tay xây dựng nông thôn mới vùng biên ải Tự hào lá cờ Việt Nam trên hành trình chinh phục miền biên ải

Xây dựng tình đoàn kết Việt - Lào

Quốc lộ 8A, tuyến đường độc đạo từ thị xã Hồng Lĩnh về Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo dài khoảng 85km. Mùa này, vùng thượng của huyện miền núi Hương Sơn thời tiết u ám, mây giăng màn bao phủ đỉnh Keo Nưa, trên tuyến đường độc đạo ấy, những vết hằn bánh xe vượt qua muôn vàn núi cao, vực thẳm đưa đoàn công tác tới tỉnh bạn với tinh thần xây dựng tình đoàn kết Việt - Lào.

Lá chắn vùng biên ải
Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tuần tra biên giới.

Có mặt trên đỉnh Keo Nưa, nơi biên giới thiêng liêng của hai nước Việt – Lào vào những ngày giáp Tết, mới cảm nhận trọn vẹn hương sắc của núi rừng, của tình người nơi miền biên viễn xa xôi, cách trở. Dưới cái tiết trời lạnh buốt và những trận mưa bất chợt ùa về, lực lượng bộ đội Biên phòng, Hải quan Hà Tĩnh vẫn ngày đêm kiên cường bám trụ, thực hiện hiệu quả các mặt công tác.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Cường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quốc tế Cầu Treo (Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh) chia sẻ, ngoài công tác bảo vệ vùng biên, đơn vị đã tham gia đấu tranh thắng lợi 9 vụ/9 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy và hàng cấm, tang vật thu được 27kg ma túy dạng đá, 4kg ketamine, 91.650 viên hồng phiến, 10 bánh và 268,9 gam heroin, 142,3 kg pháo nổ, 2 ô tô, 3 xe máy. Phối hợp với Công an bắt 4/4 đối tượng truy nã. Phối hợp với Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo 2 vụ/3 đối tượng vận chuyển hàng cấm, tang vật thu giữ gồm 1.200 kit test nhanh Covid-19. Phối hợp cơ quan chức năng đấu tranh thắng lợi chuyên án A2-722 về buôn lậu gỗ trái phép, thu giữ 148,555 kg gỗ cẩm lai. Phối hợp với Kiểm lâm huyện Hương Sơn bắt 2 vụ, thu 3,8m3 gỗ, xử phạt 41,5 triệu đồng nộp kho bạc Nhà nước.

“Công tác đối ngoại, thực hiện nghiêm túc về đường biên và mốc quốc giới, hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt - Lào, quan hệ chặt chẽ với đồn 505, đại đội bảo vệ biên giới 253 và các cơ quan quản lý nước bạn ở Cửa khẩu Quốc tế Nậm Phao, thường xuyên trao đổi tình hình và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh”, Thượng tá Cường cho biết thêm.

Sau hơn 2 năm trầm lắng do ảnh hưởng dịch Covid-19, nay Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã hoạt động nhộn nhịp trở lại. Rất nhiều doanh nghiệp, người dân vui mừng, phấn khởi vì được qua lại để buôn bán, làm ăn trong trạng thái bình thường mới. Anh Phạm Quang Hoàn (lái xe container) cho biết: “Sau đại dịch, đất nước Lào đang đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế. Do vậy, các lực lượng chức năng ở Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cũng như Cửa khẩu Quốc tế Nậm Phao (Lào) luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân Việt Nam sang Lào buôn bán, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa. Biên giới hòa bình, hữu nghị đã mang đến nhiều cơ hội tốt trong đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững”.

Tiếp nối truyền thống đó, tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn của nước bạn Lào đã tổ chức các hội nghị cấp cao thường niên, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Ngoài ra các chương trình kết nghĩa bản làng vùng biên giới, hoạt động khám chữa bệnh, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cây, con giống… của tỉnh Hà Tĩnh với nhân dân các bộ tộc Lào đã góp phần nâng mối quan hệ mẫu mực “có một không hai” lên tầm cao mới.

Kiểm soát “tuyến nóng” ngăn chặn hàng lậu

Khu vực biên giới Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo luôn được xem là “tuyến nóng” của loại tội phạm ma tuý và pháo nổ. Thời điểm cuối năm này, hoạt động buôn lậu, vận chuyển, gian lận hàng hóa dự báo sẽ gia tăng. Để ngăn chặn hiệu quả, lực lượng biên phòng luôn phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, tuần tra kiểm soát chặt chẽ, không để các đối tượng lợi dụng để mang hàng cấm, hàng trái phép vào nội địa.

Lá chắn vùng biên ải
Hải quan cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo kiểm tra các phương tiện thông thương qua cửa khẩu.

Trước tình hình đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ như: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; chú trọng tập trung ở các địa bàn trọng điểm và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, thực hiện ký cam kết phòng, chống ma túy đầy đủ. Đi cùng với đơn vị Bộ đội Biên phòng luôn phối hợp (trong tuần tra; điều tra, xác minh; giao ban; trao đổi kinh nghiệm bắt giữ các vụ án…); tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng Công an huyện Hương Sơn để đạt hiệu quả cao nhất có thể.

Theo ông Lê Minh Đức, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, để kiểm soát chặt ngay từ biên giới đối với các hành vi vận chuyển trái phép mặt hàng lậu, đơn vị đã thường xuyên tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng dịp cuối năm, bà con người Việt làm ăn xa quê hương về quê ăn Tết đông đúc để vận chuyển hàng lậu vào nước ta. Dự báo, trong thời gian tới, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép các mặt hàng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là pháo nổ sẽ phức tạp, các lực lượng tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, trong đó có lực lượng hải quan tại cửa khẩu phải căng mình xử lý các hành vi buôn bán tinh vi đó.

Đạt Nguyễn

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động