Kỳ vọng của cán bộ Công đoàn Thủ đô về Diễn đàn người lao động năm 2023

Ngày mai (28/7) sẽ diễn ra Diễn đàn người lao động năm 2023 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn" tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Trước thềm diễn ra diễn đàn, các cán bộ Công đoàn Thủ đô kỳ vọng thông qua Diễn đàn sẽ có nhiều giải pháp, chính sách thiết thực đảm bảo việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.
Diễn đàn Người lao động năm 2023: Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn Nhân rộng mô hình, sáng kiến tiêu biểu trong công nhân qua Tọa đàm “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”

Trước thềm diễn ra Diễn đàn người lao động năm 2023, bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cho biết, lần đầu tiên, Diễn đàn người lao động được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn" cho thấy Quốc hội rất quan tâm đến tổ chức Công đoàn và người lao động.

Kỳ vọng của cán bộ Công đoàn Thủ đô về Diễn đàn người lao động năm 2023
Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Đặc biệt, Diễn đàn được tổ chức đúng vào dịp 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam nên càng có ý nghĩa thiết thực hơn đối với tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động. Đây là cơ hội quý để công nhân lao động cả nước nói chung, công nhân lao động ngành Xây dựng nói riêng được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội về chính sách, pháp luật liên quan đến công nhân, người lao động và tổ chức, hoạt động của Công đoàn.

Hiện nay, với sự quan tâm của các cấp chính quyền, Công đoàn ngành Xây dựng từ Trung ương tới cơ sở, đời sống, việc làm của công nhân lao động ngành Xây dựng đã từng bước được cải thiện, nâng cao, các chế độ chính sách đối với người lao động của ngành cũng khá hoàn thiện, đồng bộ. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế xã hội nói chung còn gặp nhiều khó khăn trong thời kỳ hậu Covid-19 và các tác động từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới, nên việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành Xây dựng cũng gặp khó, tác động đến đời sống, việc làm của người lao động. Cùng với đó, người lao động ngành Xây dựng cũng gặp những khó khăn riêng xuất phát từ đặc thù của ngành. Đặc biệt, mất an toàn lao động và nợ bảo hiểm xã hội vẫn là những vấn đề nổi cộm với lao động ngành Xây dựng.

"Thực tế, tiếng nói của người lao động cả nước nói chung, ngành Xây dựng nói riêng cũng đã được phản ánh tới Quốc hội thông qua nhiều kênh và bằng nhiều hình thức, tuy nhiên đây là lần đầu tiên, công nhân lao động cả nước nói chung, công nhân lao động ngành Xây dựng nói riêng được trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội. Do đó, tôi mong muốn, thông qua diễn đàn này, Quốc hội sẽ nắm bắt trực tiếp và sâu sát hơn nữa các vấn đề mà người lao động cả nước nói chung, công nhân lao động ngành Xây dựng nói riêng đang trăn trở để có những giải pháp, hoàn thiện chính sách giải quyết những vấn đề đó.

Trong đó, vấn đề mà người lao động nói chung, người lao động ngành Xây dựng nói riêng quan tâm nhất hiện nay là ổn định việc làm, thu nhập. Tiếp đến là các chính sách phát triển nhà ở, nơi vui chơi, giải trí cũng như hoàn thiện chính sách về bảo hiểm xã hội, phúc lợi, an toàn lao động. Tôi tin tưởng rằng rằng kết quả của diễn đàn sẽ có sức lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực đối với công nhân và người lao động, từ đó tạo động lực để tổ chức Công đoàn và người lao động tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời kỳ mới." - bà Nguyễn Thị Thanh bày tỏ.

Đại diện cho công nhân lao động các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chia sẻ về mong muốn, kỳ vọng về Diễn đàn người Lao động năm 2023, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH SWCC SHOWA Việt Nam Nguyễn Minh Sơn cho biết, tới với diễn đàn lần này, anh mang đến những mong mỏi bức thiết về tình hình đời sống, nơi ở cho người lao động đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp thuộc các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội để các đồng chí chủ tọa Diễn đàn nắm bắt thông tin, từ đó chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tìm ra phương hướng giải quyết.

Kỳ vọng của cán bộ công đoàn Thủ đô về Diễn đàn Người lao động năm 2023
Anh Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH SWCC SHOWA Việt Nam.

Cụ thể là vấn đề nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp và gói hỗ trợ cho người lao động để họ có thể tiếp cận với chính sách, mua được nhà ở xã hội hoặc các vấn đề liên quan tới nơi ở, nơi lưu trú, thuê trọ của người lao động…

Thực tế cho thấy, hiện nay, các khu trọ tự phát do người dân cho thuê, giá không ổn định, tăng giảm theo biến động thị trường. Mặc dù địa bàn Hà Nội được đánh giá là thị trường lao động ổn định, song người lao động cảm thấy không thể gắn bó lâu dài với doanh nghiệp do lương tăng chậm, giá cả sinh hoạt hằng ngày tăng rất nhanh. Đây là khó khăn với đa phần công nhân lao động tại các khu công nghiệp, chế xuất.

Trước những vấn đề trên, phần lớn công nhân lao động đều mong muốn được tiếp cận với nhà ở xã hội. Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, hiện tại, giá nhà cho thuê ở các chung cư do Nhà nước và các công ty hạ tầng của Nhà nước xây dựng khá hợp lý, điều kiện sống tốt hơn. Tuy nhiên, việc tiếp cận với việc thuê nhà không đơn giản, đòi hỏi một số thủ tục, giấy tờ, cam kết…

Bởi vậy, đây là vấn đề công nhân mong mỏi được Diễn đàn đưa ra cùng bàn bạc, tháo gỡ khó khăn khi người lao động không thể tiếp cận với nơi ở, điểm thuê nhà do các công ty hạ tầng và Nhà nước quản lý với giá tốt. Từ đó, giúp người lao động giảm được chi phí ăn ở, lưu trú trong quá trình làm việc tại nơi họ đang có hợp đồng lao động.

Ngoài vấn đề liên quan tới nhà ở, chính sách để người lao động có thể an cư, an tâm với công việc thì vấn đề nâng cao đời sống tinh thần cũng là vấn đề công nhân lao động mong muốn có nhiều đóng góp xây dựng trong thời gian tới. Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH SWCC SHOWA Việt Nam, các thiết chế văn hóa của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng đã có nhiều nơi công nhân lao động được thụ hưởng, nhưng cũng có nơi người lao động chưa thể tiếp cận.

"Thực tế, người lao động sau khi tan ca làm việc về phòng trọ chỉ quanh quẩn trong căn phòng trọ nhỏ bé, không có chỗ vui chơi giải trí. Việc tìm một nơi vui chơi thể thao, giải trí như: Đánh bóng bàn, cầu lông hay đọc sách thì rất khó; chỗ vui chơi của con trẻ nhiều nơi còn thiếu. Chính bởi vậy, qua Diễn đàn, tôi mong muốn sẽ có các giải pháp thiết thực, hiệu quả để nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động và con công nhân lao động, từ đó giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất đóng góp cho sự phát triển chung của doanh nghiệp, Thủ đô và đất nước", anh Nguyễn Minh Sơn chia sẻ.

Phạm Diệp - Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động